DCCT Peru: 32 năm phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Piura

sn10032026_piura01 (1)

Kỷ niệm 32 năm Huynh đệ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Piura.

Cao điểm của dịp mừng kỷ niệm 32 năm thành lập là Thánh lễ được cử hành ngày 10 tháng 3 tại Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Piura, do Cha Hector Zegarra CSsR, thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ tại Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chủ sự, với sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn tín hữu trong khu vực.

Dưới sự che chở của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Huynh đệ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Piura kỷ niệm 32 năm cuộc hành trình được khởi nguồn từ đức tin và sự phục vụ âm thầm. Nguồn gốc của Hội bắt nguồn từ thế kỷ XX với Nhóm Chúa Giêsu Thợ mộc (Circle of Jesus the Worker) vào thập niên 1960, một nhóm người được Cha Luis Baldo Riva CSsR (sau này trở thành Giám mục Phụ tá Trujillo vào năm 1969 và sau đó là Giám mục Chính tòa Chuquibamba vào năm 1977) truyền cảm hứng để phục vụ Giáo hội từ chính Đền thánh này.

Năm 1994 đánh dấu một bước ngoặt trong căn tính của họ: dưới sự hướng dẫn của Cha José Ignacio Alemany, CSsR (nguyên Giám mục Địa phận Chachapoyas), những người này đã được thánh hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, và từ đó hình thành Hội Hiệp sĩ Đức Mẹ. Kể từ đó, họ tự hào khoác lên mình chiếc áo choàng xanh và đỏ – những màu sắc tôn vinh bức linh ảnh Đức Mẹ – và đảm nhận sứ vụ bảo vệ các buổi cử hành phụng vụ, chuẩn bị kiệu rước, cũng như đồng hành cách sốt sắng trong các cuộc cung nghinh Đức Mẹ qua các đường phố của thành phố.

Theo thời gian, cộng đoàn đã mở rộng tiếp nhận các thành viên nữ. Năm 2018, nhóm Sahumadoras (những người mang bình hương) được thành lập, gồm những phụ nữ cầm bình hương đi trước trong các cuộc rước Đức Mẹ. Sự hội nhập này dẫn đến tên gọi hiện nay: Huynh đệ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Piura. Hiện nay, với 30 thành viên, Huynh đệ đoàn vẫn giữ ngọn lửa loan báo Tin Mừng và cầu nguyện luôn bừng cháy, cùng nhau tiến bước hướng đến vinh quang của Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn liên lỉ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Năm ngoái, chúng tôi đã chuẩn bị và tham dự Năm Thánh của Huynh đệ đoàn, các Hội đoàn và Hiệp hội đạo đức thuộc Tổng Giáo phận Piura và Tumbes. Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đã đảm nhận việc phục chế bức tượng Đức Mẹ, và với tư cách là Huynh đệ đoàn, chúng tôi đã có thể dâng kính chiếc kiệu mới để phục vụ các cuộc rước bên trong và bên ngoài Đền thánh, qua đó làm phong phú thêm di sản của Huynh đệ đoàn của chúng tôi.

Năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục về việc loan báo Tin Mừng bắt đầu từ chính các cộng đoàn của chúng tôi, chúng tôi đang lên kế hoạch – ngoài các cuộc hành hương với linh ảnh Đức Mẹ đến các trường học, bệnh viện, các khu dân cư nghèo và các nhà nguyện – chúng tôi còn lên kế hoạch tạo thêm nhiều cơ hội cho hoạt động truyền giáo, nhằm đưa thông điệp Ơn Cứu Chuộc đến gần hơn với mọi người, trung thành với Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế mà chúng tôi đang theo đuổi.

Gonzalo García

Hội trưởng Huynh đệ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

sn10032026_piura02 sn10032026_piura03 sn10032026_piura05 sn10032026_piura06 sn10032026_piura07

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết