Lần thứ ba liên tiếp, cuộc hành hương đi bộ với bầu khí đầy phấn khởi, dành riêng cho giới trẻ và ơn gọi Linh mục cũng như đời sống thánh hiến, đã được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Tuchów, gần Tarnów. Trong hai ngày 5–6 tháng 7 năm 2025, 1.300 khách hành hương đến từ các vùng Sądecczyzna, Limanowa, Brzesko, Bochnia, Mielec và Jasło đã quy tụ về đây nhân Tuần Đại Xá Tuchów kéo dài một tuần lễ.
Cuộc hành hương dành cho giới trẻ và cầu nguyện cho ơn gọi – một sáng kiến chung của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo phận Tarnów – ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều người tham dự và dần trở thành một phần trong đời sống đạo đức của vùng Małopolska.
Các nhóm hành hương khởi hành vào sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 7, quy tụ các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi, những người sùng kính Đức Mẹ Tuchów, cùng lên đường cầu nguyện cho ơn gọi trên suốt hành trình cũng như tại Đền thánh. Dọc đường đi, các tín hữu được người dân tiếp đón nồng hậu và chân tình, và họ đáp lại bằng lời cầu nguyện sốt sắng theo các ý chỉ được ủy thác, dâng lên trước ngai tòa của Vị Bổn Mạng Giáo phận Tarnów tại Tuchów.
Vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 7, Thánh lễ dành cho toàn thể các đoàn hành hương, cả đi theo nhóm tổ chức lẫn cá nhân, do Đức Cha Andrzej J. Jeż, Giám mục Giáo phận Tarnów, chủ sự. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và cổ võ ơn gọi, cũng như nhu cầu thiêng liêng sâu xa của con người thời đại hôm nay: “Người ta muốn gặp gỡ Linh mục để tìm kiếm Thiên Chúa và cứu rỗi linh hồn mình”.
Tại sao lời cầu nguyện đặc biệt này lại được dâng lên ở Tuchów? Vào ngày 2 tháng 10 năm 1904, trong nghi thức đội triều thiên cho bức ảnh Đức Mẹ Tuchów, Đức Tổng Giám mục Leon Wałęga, lúc bấy giờ là Giám mục Chính tòa của Giáo phận Tarnów, đã đặt mũ mitra và gậy Giám mục (biểu tượng của quyền bính Giám mục) dưới chân bàn thờ, ngài tuyên bố: “Trong ngày đáng ghi nhớ này, tôi đã phó thác bản thân và tất cả anh chị em cho sự chăm sóc của Đức Mẹ Tuchów. Tôi chọn Mẹ làm Nữ Vương của toàn Giáo phận, và mọi người hiện diện khi ấy đã long trọng tuyên hứa với Mẹ”.
Trong lời cầu nguyện sốt sắng, Đức Cha khẩn xin Đức Mẹ ban cho Giáo phận có thêm nhiều ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến, thánh thiện và phong phú. Lời cầu nguyện ấy đã trổ sinh nhiều hoa trái trong tâm hồn các bạn trẻ, và Đức Mẹ Tuchów đã được tôn vinh với tước hiệu ‘Đấng Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục và Đời Sống Thánh Hiến’. Sự vang từ sự phó thác này khiến cho nhiều giáo sĩ từ các Đại chủng viện Giáo phận và Dòng tu, cũng như đông đảo ncác Nữ tu thuộc nhiều Hội dòng, tiếp tục hành hương về đây để cầu xin ơn gọi mới. Đức Cha András Veres – Giám mục Giáo phận Győr, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary – cũng rất yêu mến Tuchów và đã hành hương đến nơi này trong nhiều năm qua.
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện và phục vụ tại Tuchów từ năm 1893. Những người khởi xướng và điều phối cuộc hành hương, cũng như các buổi ‘Canh thức cầu nguyện cho ơn gọi’ đã được tổ chức tại Tuchów vào thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng, chính là các Mục tử trẻ và phụ trách ơn gọi của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Warszawa. Năm nay, ‘Cuộc hành hương bằng xe đạp Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 5 đến Jasna Góra và Tuchów’ cũng đã được tổ chức với cùng một ý chỉ, khởi hành từ Toruń.
Xem thông tin chi tiết và chương trình hành hương đến Tuchów tại: pptuchow.diecezjatarnow.pl
Lm. Szczepan Hebda CSsR
Trung tâm Mục vụ Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế tại Tuchów