Từ ngày 19 đến 22 tháng 8 năm 2025, thành phố Resistencia đã tổ chức cuộc họp bế mạc chuyến viếng thăm theo Giáo luật của Ban Quản trị Trung ương đến Tỉnh Dòng Pedro Donders. Trong 4 ngày, Cha Bề trên Tổng quyền Rogério Gomes, C.Ss.R., cùng với Ban Quản trị, đã chia sẻ những khoảnh khắc cầu nguyện, phân định và huynh đệ với các Bề trên cộng đoàn địa phương và Hội đồng Quản trị Tỉnh.
Cha Rogério được tháp tùng bởi 6 thành viên:
– Cha Francisco Stanula, C.Ss.R., Tổng Cố vấn
– Cha Laurence (Larry) Luján, C.Ss.R., Tổng Cố vấn
– Cha César Pantoja, C.Ss.R., Điều phối viên Liên Hiệp
– Cha Gerardo Hernández, C.Ss.R., Văn phòng Đào tạo
– Cha Cristian Bueno, C.Ss.R., Văn phòng Truyền giáo
– Cha Andrzej (Andrés) Kukla, C.Ss.R., Thư ký Tổng Thụ Ủy
Cuộc họp chính thức bắt đầu vào thứ Ba, ngày 19 tháng 8, với sự hiện diện của các Bề trên cộng đoàn, tiếp đó là Thánh lễ khai mạc, tạo nên bầu khí thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ. Những ngày kế tiếp được dành cho việc đào sâu suy tư và đối thoại:
– Thứ Tư, ngày 20 tháng 8: Ngày làm việc tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa Ban Quản trị Trung ương và các Bề trên địa phương, sau đó là cuộc đối thoại giữa các ngài với Hội đồng Quản trị Tỉnh. Ngày làm việc kết thúc với Thánh lễ được cử hành tại Giáo xứ, như một dấu chỉ của sự hiệp thông với Dân Chúa.
– Thứ Năm, ngày 21 tháng 8: Một cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của toàn thể Tỉnh Dòng Pedro Donders — bao gồm Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile — nhờ đó có sự tham gia rộng rãi và lắng nghe mang tính hiệp hành. Buổi chiều tập trung vào việc đào sâu mối tương quan giữa các Bề trên cộng đoàn với Ban Quản trị Tỉnh, và kết thúc vớiThánh lễ.
– Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8: Cuộc gặp gỡ chính thức khép lại và các tham dự viên trở về cộng đoàn của mình.
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất là bài chia sẻ của Cha Rogério Gomes với chủ đề: “Tầm quan trọng của các Bề trên cộng đoàn trong việc phân định về các quyết định thuyên chuyển tại các cộng đoàn”. Trong chia sẻ của mình, Cha Gomes nhấn mạnh rằng sứ mạng của các Bề trên vượt xa việc quản trị: họ là những Mục tử, những người khích lệ, và là cầu nối hiệp thông giữa đời sống thường nhật của cộng đoàn với Ban Quản trị Tỉnh và Ban Quản trị Trung ương. Ngài khẳng định rằng việc phân định phải mang tính cộng đoàn, minh bạch và trung thành với đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế, luôn ưu tiên những người bị bỏ rơi và người nghèo khổ nhất.
Cuộc gặp gỡ tại Resistencia đã để lại một lời mời gọi mạnh mẽ: sống tiến trình tái cấu trúc với niềm hy vọng và tiếp tục duy trì tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế trong việc phục vụ và sứ vụ chung. Như lời Cha Bề trên Tổng quyền đã chia sẻ: “Việc rời một cộng đoàn không có nghĩa là bỏ rơi, nhưng là sự sẵn sàng đáp trả với lòng trung thành lớn hơn trước tiếng kêu của người nghèo và những người bị bỏ rơi ở những nơi khác”.
Với lòng biết ơn và tinh thần huynh đệ, Tỉnh Dòng Pedro Donders đã hoan nghênh bước đi này của Ban Quản trị Trung ương như một động lực canh tân, để tiếp tục công cuộc loan báo Ơn Cứu Chuộc Chan Chứa nơi các vùng đất của khu vực phía Nam.
Lm. Sergio Elías Stang, C.Ss.R.