DCCT Angola: Hướng tới 75 năm hiện diện của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

sn250903-angola5ed

Sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Angola khởi đầu vào tháng 1 năm 1954 tại Giáo điểm Đức Mẹ Sầu Bi ở Sendji, thuộc thành phố Cuchi, tỉnh Cubango, miền đông nam đất nước. Nhóm Thừa sai tiên khởi của Dòng Chúa Cứu Thế – gồm các tu sĩ người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã định cư tại đây, thay thế các Thừa sai Chúa Thánh Thần vốn đã hoạt động tại đây từ ngày thành lập giáo điểm. Từ đó, Dòng Chúa Cứu Thế lan rộng đến các Giáo phận khác, và trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền độc lập của đất nước (năm 1975), đánh dấu bằng sự bùng nổ của cuộc nội chiến kéo dài cho đến năm 2002, số nhân sự của Dòng giảm xuống chỉ còn một nhóm nhỏ (4 tu sĩ người Angola và 2 tu sĩ người Bồ Đào Nha). Từ năm 1978, họ trải qua giai đoạn “tái lập” với sự cộng tác của các tu sĩ từ Tỉnh Dòng São Paulo, Brazil. Hiện nay, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại 5 Giáo phận, trong 7 cộng đoàn, với tổng cộng 40 thành viên (bao gồm 1 Giám mục, 1 Phó tế, 2 Thầy trợ sĩ và 6 Tu sĩ).

Để chuẩn bị cho dịp mừng kỷ niệm 75 năm các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên đặt chân đến Angola (sẽ được cử hành vào năm 2029), Phụ Tỉnh đã dành Đại hội năm 2025 cho chủ đề: “Ký ức và Sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế: Hướng tới 75 năm Sứ vụ tại Angola”. Đại hội diễn ra tại Giáo điểm Truyền giáo Công giáo Vouga, thuộc thị trấn Cunhinga, vùng nội địa tỉnh Bié, từ ngày 28 đến 29 tháng 8. Trước đó, các tu sĩ đã tham dự đợt tĩnh tâm kéo dài 2 ngày, với sự hiện diện đông đảo các anh em đến từ tất cả các cộng đoàn. Các tham dự viên đã chuẩn bị bằng cách làm việc với một bảng câu hỏi do Văn phòng Truyền giáo và Linh đạo soạn thảo.

sn250903-angola1 sn250903-angola2 sn250903-angola6

Đại hội là khoảnh khắc sâu lắng của việc lắng nghe, cầu nguyện, suy tư, sống tình huynh đệ và chia sẻ những ước mơ, nhằm quy tụ di sản thiêng liêng của cuộc hành trình đã thực hiện cũng như đối diện với những thách đố của hiện tại, để tiếp tục giương cao ngọn cờ “Copiosa Redemptio” – Ơn Cứu Chuộc Chan Chứa – trong việc phục vụ những người dễ tổn thương tại đất nước Angola rộng lớn này và hơn thế nữa.

Nhiều kết luận và khuyến nghị đã được đề xuất trong các lĩnh vực khác nhau của Phụ Tỉnh, bao gồm: lòng biết ơn đối với đặc sủng đã lãnh nhận; khơi dậy “mầu nhiệm” của đời sống cộng đoàn của Dòng Chúa Cứu Thế; khởi sự dự án thành lập cộng đoàn mới tại Angola; củng cố việc đào tạo và sự tham gia của các cộng sự viên Dòng Chúa Cứu Thế; củng cố sự cộng tác và hiệp thông với Gia đình Anphongsô (các hội đoàn được linh hứng bởi đặc sủng của Thánh Anphongsô); cải thiện việc tổ chức các Cuộc Đại Phúc và gia tăng sự dấn thân của các tu sĩ cũng như các Thừa sai giáo dân; đẩy mạnh sứ vụ ad extra như một biểu hiện cụ thể của lòng biết ơn này (tại Bồ Đào Nha: 4 tu sĩ); và tham gia vào tiến trình tái cấu trúc Dòng Chúa Cứu Thế trong COREAM (tại Mozambique: 2 tu sĩ), bên cạnh một tu sĩ hiện diện trong Ban đào tạo tập viện tại Madagascar.

João Pedro Fernandes, CSsR.

Thư ký Phụ Tỉnh

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết