Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn thủ đô của Hàn Quốc làm nơi tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2027 sắp tới. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc như thế nào?
Tổng số liệu tính đến đầu năm 2023
Số tín đồ Công giáo Hàn Quốc, được ghi nhận tại 16 Giáo phận trên cả nước vào năm 2022, là 5.949.862, tăng 0,2% (11.817) so với năm trước. Theo dữ liệu được thu thập vào cuối năm 2022, tỷ lệ tín đồ trên tổng dân số Hàn Quốc (52.628.623) là 11,3%, tương tự như năm trước.
So với năm 2021, tổng dân số cả nước giảm 104.077 người, nhưng số giáo dân tăng nhẹ. Thông tin này được lấy từ niên giám “Thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc 2022”, do Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố. Nghiên cứu bao gồm dữ liệu cập nhật cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, thu được thông qua các cuộc khảo sát các Giáo xứ, hiệp hội, các Dòng tu nam nữ, các cơ sở giáo dục và các tổ chức dành riêng cho công việc mục vụ.
Bên cạnh các số liệu thống kê, “Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc”, một viện trực thuộc Hội đồng Giám mục, cũng đã công bố một phân tích về các xu hướng liên quan đến sự hiện diện của Giáo hội Công giáo và các tổ chức của Giáo hội trong xã hội Hàn Quốc.
Việc tham dự Thánh lễ và các hoạt động thờ phượng
Theo thống kê, số người tham dự Thánh lễ Chúa nhật trung bình năm 2022 là 699.681 người, chiếm 11,8% tổng số tín hữu. Con số này cho thấy mức tăng 3% so với năm 2021 và phản ánh tình hình vào năm 2022 khi các biện pháp hạn chế tham dự Thánh lễ Chúa nhật liên quan đến đại dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, thống kê lưu ý rằng vào năm 2019, số người tham dự chiếm 18,3% tổng số tín hữu.
Thống kê về các Bí tích
Số người mới được rửa tội vào năm 2022 là 41.384, tăng 13,3% so với năm 2021 (36.540 người). Số người được rửa rội được phân thành ba loại: trẻ sơ sinh, người lớn và những người đang hấp hối. Tỷ lệ gia tăng đối với việc rửa tội cho người lớn là 9,3% và việc rửa tội cho người hấp hối là 16%. Về việc rửa tội cho trẻ sơ sinh, vốn có thể là một chỉ báo về việc truyền bá đức tin, đã giảm trung bình 7,2% từ năm 2015 đến năm 2019, nhưng năm 2022 cho thấy mức tăng 22,1% so với năm 2021.
Số lượng tín hữu được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, xin lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, số người được Xưng tội và Rước lễ lần đầu tăng nhẹ so với năm 2021.
Số lượng ơn gọi và Linh mục
Văn bản cũng đề cập rằng số lượng Linh mục đã tăng lên một chút, trong khi số lượng các Tu sĩ đã giảm xuống. Tổng số Linh mục là 5.703, nhiều hơn 77 so với con số 5.626 Linh mục của năm trước. Có 3 Hồng y, 40 Giám mục và 5.661 Linh mục (5.515 người Hàn Quốc và 146 người nước ngoài). Số Linh mục thuộc các Dòng tu đã tăng thêm 16 đơn vị, đạt tổng số 826, trong khi số Linh mục thuộc các cộng đoàn đời sống tông đồ là 149, tăng 2 đơn vị so với năm trước. Năm 2022, có 96 Linh mục được truyền chức, nhiều hơn 3 Linh mục so với năm trước.
Người Công giáo nói chung theo giới tính và nhân khẩu học
Trong số tín hữu giáo dân, tỷ lệ này là 42,9% nam giới (2.551.589) và 57,1% nữ giới (3.398.273). Tỷ lệ tín hữu trên 65 tuổi là 26,4%. Các khu vực đô thị (Seoul, Incheon, Suwon, Uijeongbu) là nơi sinh sống của 55,9% (3.326.925 người) trong tổng số các tín hữu. Số Giáo xứ (quận hành chính nơi các Linh mục cư trú) là 1.784, tăng 5 so với năm trước.
Số lượng các tổ chức Giáo hội là 173, cùng hai Dòng tu nữ nữa. Có 1.602 nam Tu sĩ trong 48 Dòng tu và 9.974 nữ tu trong 125 dòng tu. Tổng cộng có 227 tập sinh đang chuẩn bị tuyên khấn, lần đầu tiên mặc tu phục.
Về các hoạt động truyền giáo “ad gentes”, số lượng các nhà truyền giáo Hàn Quốc ở nước ngoài là 1.007, ít hơn 108 so với năm trước. Có 244 Linh mục, 55 Tu sĩ và 700 Nữ tu, trong khi số thừa sai giáo dân là 8 người (nhiều hơn 2 so với năm trước).
Minh Tuệ (theo UCA News)