
Đại sứ Hoa Kỳ Callista Gingrich (Ảnh: Christopher Halloran / Shutterstock)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã kêu gọi sự chú ý đối với vai trò của các tổ chức dựa trên đức tin trong việc cung cấp các quỹ cứu trợ của chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ những người đang chịu đau khổ do coronavirus ở Ý.
“Hoa Kỳ đang tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa trên đức tin vốn có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng một cách hiệu quả”, Đại sứ Hoa Kỳ Callista Gingrich phát biểu với EWTN News hôm 6 tháng 5.
“Điều quan trọng là tiền của người Mỹ phải được sử dụng một cách hiệu quả. Các tổ chức dựa trên đức tin là các đối tác hiệu quả và đáng tin cậy. Họ đã lấy cảm hứng từ ý thức về mục đích và sự cống hiến để giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất”, Đại sứ Gingrich nói.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã cam kết hỗ trợ 50 triệu đô la để trợ giúp Ý khi nước này đối phó với sự bùng phát dịch bệnh, trong đó bao gồm 30 triệu đô la được chia cho các tổ chức dựa trên đức tin, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế công cộng, một quan chức từ Đại sứ quán phát biểu với CNA.
Đây là một phần trong số 900 triệu đô la mà chính phủ Hoa Kỳ đang đóng góp trên toàn cầu để đối phó với đại dịch COVID-19. Vào ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng 100 triệu đô la sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát hiện và kiểm soát vi rút, và 28 triệu đô la để hỗ trợ những người tị nạn và những người di cư.
Trong khi chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang trong quá trình giám sát chặt chẽ các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa trên đức tin nào sẽ nhận được tiền hỗ trợ ở Ý, Đại sứ Gingrich cho biết rằng gói hỗ trợ bao gồm việc tài trợ cho “một số đối tác liên kết với Vatican của chúng tôi ở đây, ở Ý”.
Một tài liệu của USAID được công bố vào tháng Tư mô tả công việc của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo và Tổ chức Caritas tại Bangladesh, Nepal, Lebanon, Liberia, Kenya, Guatemala và Mexico trong việc hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho những người dân dễ bị tổn thương. Tổ chức này cũng giới thiệu những đóng góp của Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ, Ủy ban Phân phối Do Thái, Tầm nhìn Thế giới (World Vision) và ‘Malteser International’, cơ quan viện trợ nhân đạo của Dòng Hiệp sĩ Malta.
Tại Ý, ‘Malteser International’ đã thành lập một bệnh viện và tặng 260 máy thở, và phân phát thực phẩm và thuốc men cho những người lớn tuổi bị cách ly.
Hội nghị chuyên đề tại Vatican về quan hệ đối tác của chính phủ với các tổ chức dựa trên đức tin do Đại sứ quán Hoa Kỳ đồng tổ chức tại Tòa Thánh vào tháng 10 cũng đã nhấn mạnh công việc của Tổ chức Caritas Quốc tế, Cộng đồng Sant’Egidio và Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo.
Chính phủ Hoa Kỳ trước đây đã hợp tác với các nhóm dựa trên đức tin để cung cấp cứu trợ khẩn cấp, bảo vệ tự do tôn giáo và chống lại nạn buôn người, cho biết rằng các tổ chức dựa trên đức tin cung cấp “quyền tiếp cận với các dân cư địa phương và sự cống hiến quyết liệt cho phẩm giá con người”.
Vào tháng Tư, Đại sứ quán đã công khai công việc của tổ chức Kitô giáo Tin Lành Samaritan mang tên ‘Samaritan’s Purse’ trong việc thành lập và bố trí một bệnh viện dã chiến khẩn cấp ở Cremona, Ý, trong một video trực tuyến.
“Khi thế giới tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19, các tổ chức dựa trên đức tin đang nắm giữ một vai trò quan trọng”, Đại sứ Gingrich cho biết trong một video.
Gần 30.000 người đã chết trong vụ bùng phát dịch coronavirus tại Ý, theo thống kê của Bộ Y tế Ý vào ngày 7 tháng 5. Ít nhất 89.000 người vẫn bị nhiễm COVID-19 ở Ý sau khi tổng cộng hơn 215.000 trường hợp được ghi nhận, chủ yếu ở phía bắc Quốc gia.
Do lệnh phong tỏa của Ý trên toàn quốc, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã phải hủy một số sự kiện đã được lên kế hoạch cho mùa xuân, bao gồm hội nghị chuyên đề “Đối đầu với sự trỗi dậy toàn cầu của chủ nghĩa bài Do Thái”, được lên kế hoạch trùng với việc mở Văn khố của Vatican về Triều đại Giáo hoàng của Đức Piô XII.
Tuy nhiên, Đại sứ Gingrich cho biết rằng bà đã tiếp tục trò chuyện với các thành viên của cộng đồng ngoại giao thông qua các hội nghị video hàng tuần.
“Đại dịch này sẽ ảnh hưởng lớn đến các ưu tiên và hoạt động của chúng tôi trong tương lai. Tuy nhiên, thông qua các cuộc họp, các hội nghị chuyên đề và ngoại giao văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh sẽ tiếp tục công việc quan trọng của chúng tôi với Vatican nhằm thúc đẩy hòa bình, tự do và phẩm giá con người trên khắp thế giới”, Đại sứ Gingrich nói.
Minh Tuệ (theo CNA)