
Trong bức ảnh, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đến dự một cuộc họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh (Ảnh: Paul Haring / CNS)
Thích ứng với những hạn chế liên quan đến COVID-19 luôn thay đổi, Đại Hội Gia đình Thế Giới (WMF) vào năm tới sẽ diễn ra ở cả Roma cũng như tất cả mọi Giáo phận trên khắp thế giới.
“Nó sẽ luôn là một sự kiện trên toàn thế giới, như trong quá khứ, chỉ có điều lần này nó sẽ được thực hiện tại tất cả các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới”, Đức Hồng y Kevin Farrell người Mỹ cho biết khi trình bày sự kiện hôm thứ Năm. “Cùng với nhau, trong sự hiệp thông thiêng liêng, nhưng không phải tất cả ở cùng một địa điểm!”.
Đại Hội Gia đình Thế Giới lần thứ X sẽ được tổ chức dự kiến từ ngày 22-26 tháng 6 năm 2022, với sự kiện gần đây nhất diễn ra vào năm 2018 tại Dublin, Ireland.
Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican, do Đức Hồng y Kevin Farrell đứng đầu, và Giáo phận Roma.
Tại Thành phố Vĩnh cửu, cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức tại Điện Phaolô VI, tại Vatican, và là nơi các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha được tổ chức khi sự kiện này không diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô. Khoảng 2.000 đại biểu sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới, với việc các Hội đồng giám mục tài trợ chi phí đi lại và Vatican hỗ trợ chi phí khi các Giáo hội địa phương không đủ khả năng chi trả.
Bà Gabriella Gambino, Phó Tổng thư ký của Thánh Bộ tổ chức sự kiện này cho biết rằng “việc chào đón các gia đình và tạo cho họ cơ hội cộng tác với các vị Mục tử trong việc tiến hành chăm sóc mục vụ hướng đến gia đình” chính là trọng tâm của sự kiện. “Điều rất quan trọng là chúng tôi có thể đưa ra bằng chứng về con người chúng tôi, tất cả mọi người trong chúng tôi đều đã kết hôn, có con cái, chúng tôi mong muốn trở thành những thành viên tích cực của Giáo hội, dấn thân và chia sẻ những món quà của mình”.
Đức Hồng y Farrell cũng cho biết rằng sau các kỳ Đại Hội Gia đình Thế Giới được tổ chức tại Philadelphia và Dublin, vốn có đến 20.000 và 35.000 người đăng ký tham dự, Đức Thánh Cha Phanxicô lo ngại rằng những sự kiện toàn cầu này không thực sự có sự tham gia tất cả các gia đình trên thế giới, mà chỉ chạm đến cuộc sống của những người đã có thể tham gia sự kiện.
“Việc đi lại ngày càng trở nên khó khăn hơn, ngày càng đắt đỏ hơn, thậm chí hơn cả ba năm trước đây”, Đức Hồng y Farrell nói. “Việc sử dụng các phương tiện liên lạc hiện đại, thông điệp của Đại Hội Gia đình Thế Giới có thể đến được mọi ngóc ngách trên trái đất. Và chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại để mang đến thông điệp về tình yêu thương và việc các gia đình quan trọng như thế nào”.
Đại Hội Gia đình Thế Giới đầu tiên được tổ chức tại Roma vào năm 1994, được Liên hợp quốc tuyên bố là Năm Gia đình Quốc tế. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mong muốn Giáo hội Công giáo tham gia sự kỷ niệm này, và trong số các hoạt động được đề xuất đó là cuộc tụ họp ở Roma. Đại Hội Gia đình Thế Giới đã được tổ chức kể từ đó, được tổ chức bởi Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình, ngày nay được hợp nhất thành Thánh Bộ của Đức Hồng y Farrell.
Suy tư về dòng lời cầu nguyện được viết cho sự kiện này có nội dung “Chúng con cầu xin Cha cho tất cả các gia đình đang gặp khó khăn và đau khổ do bệnh tật hoặc những hoàn cảnh mà chỉ mình Cha mới biết”, Đức Hồng y Farrell cho biết rằng ngài hy vọng “tất cả mọi người trên thế giới sẽ cảm thấy như họ là một thành viên trong gia đình nhân loại, dù là Kitô hữu hay không” và khi các Kitô hữu cầu nguyện, họ cầu nguyện cho tất cả mọi người.
“Tất cả chúng ta đều là con người, sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau”, Đức Hồng y Farrell nói. “Tất cả mọi người cần nhận thức rằng mọi lời cầu nguyện trong Giáo hội đều dành cho tất cả mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chúng ta hy vọng sẽ mang một thông điệp đến cho tất cả mọi người trên khắp thế giới rằng Thiên Chúa yêu thương họ và Thiên Chúa quan tâm đến họ”.
Minh Tuệ (theo Crux)