Đặc phái viên của ĐTC Phanxicô về Ukraine sẽ gặp gỡ Tổng thống Biden sau quyết định cung cấp bom chùm

Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Địa phận Bologna, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (Ảnh: CEI)

Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Địa phận Bologna, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (Ảnh: CEI)

NEW YORK – Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi người Ý, Đặc phái viên riêng của Đức Thánh Cha Phanxicô về cuộc chiến Ukraine-Nga, sẽ gặp gỡ Tổng thống Joe Biden vào ngày 18 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến đi hiện tại của ngài tới Washington để thúc đẩy hòa bình và thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột, Nhà Trắng công bố.

“Tổng thống Biden và Đức Hồng Y Zuppi sẽ thảo luận về những đau khổ lan tràn do cuộc chiến tàn khốc của Nga gây ra ở Ukraine”, Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, cho biết trong một tuyên bố. “Họ cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực của Hoa Kỳ và Tòa Thánh nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng, và trọng tâm của Tòa Thánh trong việc hồi hương trẻ em Ukraine bị các quan chức Nga ép đưa sang Nga”.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong chuyến viếng thăm từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 của Đức Hồng Y Zuppi tới Washington mà ngài thực hiện thay mặt cho Đức Thánh Cha Phanxicô, điều mà Vatican cho biết “diễn ra trong bối cảnh sứ mệnh nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và nó nhằm mục đích trao đổi ý kiến và quan điểm về tình hình bi thảm hiện tại và hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo nhằm giảm bớt sự đau khổ của những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em”.

Cuộc gặp gỡ diễn ra vào thời điểm xảy ra sự bất đồng giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Biden về việc trang bị vũ trang cho Ukraine, đặc biệt là khi nó liên quan đến quyết định gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ về việc gửi bom chùm tới Ukraine để tăng cường phòng thủ chống lại binh lính và vũ khí của Nga.

Bom, đạn chùm là thứ vũ khí phân tán các loại đạn có kích thước nhỏ hơn trên một khu vực rộng lớn với dự đoán rằng các quả bom nhỏ sẽ phát nổ khi chạm đất. Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại cao của loại vũ khí này về mặt lịch sử là một mối lo ngại vì những vụ nổ muộn xảy ra sau đó – đôi khi nhiều năm sau – có thể tàn phá dân thường.

Biden đã biện giải động thái này trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng “Người Ukraine sắp hết đạn dược”.

Trong khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục tất cả các quốc gia cam kết với Công ước cấm sử dụng bom, đạn chùm, thừa nhận nguy cơ của loại vũ khí này đối với dân thường. Kể từ năm 2008, hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Tòa Thánh, đã ký Công ước. Tuy nhiên, Mỹ và Nga vẫn chưa ký thỏa thuận. Các Giám mục Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi chính phủ làm như vậy.

Chuyến viếng thăm hiện tại của Đức Hồng Y Zuppi tới Washington sau các chuyến viếng thăm ngắn tới cả Kiev lẫn Moscow vào tháng trước.

Đức Hồng Y Zuppi đã đến Kyiv từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6, nơi ngài gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức chính phủ hàng đầu khác, và chuyến viếng thăm tiếp theo tới Moscow từ ngày 28-29 tháng 6, nơi ngài gặp gỡ các quan chức Bộ Ngoại giao Nga, cũng như Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill, lãnh đạo Tòa Thượng phụ Moscow.

Một tiền lệ cho cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Zuppi với Biden đã bắt đầu từ năm 2003, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cử các Đặc phái viên của mình đến cả Baghdad lẫn Washington trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược Iraq của Hoa Kỳ. Đức Hồng y Pio Laghi người Ý đã gặp gỡ Tổng thống George W. Bush tại Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 3 năm 2003, nhưng đã không thể thuyết phục được Bush ngừng hoạt động quân sự.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết