Theo cuộc thăm dò mới nhất của Gallup được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, mặc dù vẫn duy trì nhận thức chủ yếu là tích cực ở Hoa Kỳ, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn phải đối mặt với một số thách thức về sự tán thành.
Tỷ lệ ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người Mỹ nói chung là 58%, một con số mặc dù vững chắc nhưng lại thuộc hàng thấp nhất kể từ khi ngài nhậm chức vào năm 2013. Đáng ngạc nhiên là tỷ lệ không tán thành đối với ngài đã đạt mức cao mới là 30%.
Trong số những người Công giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô thậm chí còn được đánh giá cao hơn, với tỷ lệ ủng hộ 77%. Tuy nhiên, con số này cũng thấp hơn mức trung bình của nhóm này, và tỷ lệ không đồng tình đối với ngài đã đạt mức cao mới là 17%.
Cuộc thăm dò, được tiến hành ngay sau khi Fiducia Supplicans được công bố, về việc ban phép lành mục vụ cho các cặp đôi trong tình trạng “không đúng lễ giáo”, dường như không phản ánh đáng kể sự kiện này trong các quan điểm hiện tại.
Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ vào năm 2013, mức độ tín nhiệm ban đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô rất cao, đạt đỉnh điểm vào năm 2014 với 76% người Mỹ và 89% người Công giáo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong những năm qua, Đức Thánh Cha đã trải qua nhiều biến động, với tỷ lệ tán thành thấp nhất vào tháng 9 năm 2018.
Nhận thức về Đức Thánh Cha Phanxicô khác nhau đáng kể giữa hai nhóm nhóm: những người tự cho mình là bảo thủ và những người theo chủ nghĩa tự do ở Hoa Kỳ. Trong khi những người theo chủ nghĩa tự do hoan nghênh quan điểm của Đức Thánh Cha về môi vấn đề trường, chủ nghĩa tư bản không được kiểm soát và giúp đỡ những người kém may mắn hơn, thì những người bảo thủ lại coi ngài kém thiện cảm hơn, đặc biệt là về các vấn đề như phá thai (mặc dù ngài đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc giết hại trẻ sơ sinh trong bụng mẹ).
Vào tháng 11 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô cách chức một Giám mục khỏi Texas, làm gia tăng sự rạn nứt với những người Công giáo có tư tưởng truyền thống. Mặc dù mức độ nổi tiếng của Đức Thánh Cha Phanxicô vượt xa người tiền nhiệm của ngài, Đức cố Giáo hoàng Benedict XVI, nhưng những người bảo thủ lại cho thấy sự nhận thức yếu hơn về ngài so với những người theo chủ nghĩa tự do và ôn hòa.
Tóm lại, sau gần 11 năm trên cương vị Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn duy trì được sự tán thành vững chắc ở Hoa Kỳ, mặc dù ngài phải đối mặt với những thách thức đáng kể, đặc biệt là trong số những người bảo thủ.
Minh Tuệ (theo Zenit)



