
Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫy tay chào những người hành hương trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Giới trẻ vào ngày 3 tháng 8 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới do Gallup thực hiện cho thấy người dân Hoa Kỳ có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều đối với Đức Thánh Cha Lêô XIV so với nhiều nhân vật nổi bật khác tại Hoa Kỳ và trên thế giới.
Công ty khảo sát đã tiến hành phỏng vấn 1.002 người trưởng thành sinh sống tại 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia. Biên độ sai số lấy mẫu là ±4 điểm phần trăm với độ tin cậy 95%. NHững người tham gia khảo sát được hỏi trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 7 rằng họ có đánh giá “tích cực” hay “tiêu cực” về 14 nhân vật đang gây chú ý trên báo chí.
Kết quả khảo sát cho thấy người Mỹ có hình ảnh tích cực nhất về Đức Thánh Cha Lêô XIV trong số các nhân vật được hỏi, với đa số người tham gia khảo sát (57%) cho biết họ có cái nhìn “thiện cảm” đối với ngài.
Đức Thánh Cha cũng có tỷ lệ “không thiện cảm” thấp nhất, chỉ 11%, thấp hơn 23 điểm phần trăm so với nhân vật được yêu mến đứng thứ hai là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ngoài ra, 18% người tham gia cho biết họ chưa đủ hiểu biết về Đức Thánh Cha để đưa ra ý kiến, và 13% nói rằng họ chưa từng nghe đến ngài.
Đức Thánh Cha Lêô có tổng điểm ủng hộ ròng là 46 điểm, bỏ xa các nhân vật có đánh giá tích cực khác như Tổng thống Zelenskyy với điểm ủng hộ ròng là 18 điểm – thấp hơn Đức Thánh Cha Lêô 28 điểm; và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, với điểm ủng hộ ròng là 11 điểm, thấp hơn Đức Thánh Cha 35 điểm.
Các con số tích cực dành cho Đức Thánh Cha Lêô tương đương với tỷ lệ ủng hộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô khi ngài bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng vào năm 2013. Khi đó 58% người tham gia khảo sát có cái nhìn thiện cảm và 10% có cái nhìn không thiện cảm. Kết quả cũng tương đồng với kết quả của cuộc khảo sát dành cho Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 2005, với 55% ủng hộ và 12% không ủng hộ.
Báo cáo của Gallup cho biết cả ba vị Giáo hoàng đều nhận được sự ủng hộ cao hơn mức trung bình từ các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ trong các khảo sát ban đầu: Đức Thánh Cha Lêô được 76% đánh giá thiện cảm, Đức Phanxicô là 80% và Đức Bênêđictô là 67%.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Lêô có điểm khác biệt so với các vị tiền nhiệm khi nhận được đánh giá thiện cảm cao hơn từ những người theo khuynh hướng tự do (65%) so với những người bảo thủ (46%). Trái lại, Đức Bênêđictô và Đức Phanxicô từng nhận được đánh giá tích cực hơn từ những người theo khuynh hướng bảo thủ so với những người theo khuynh hướng tự do trong các khảo sát ban đầu.
Trong số các nhân vật toàn cầu khác được đưa vào khảo sát, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân chủ, New York) có tỷ lệ đánh giá tích cực và tiêu cực gần như tương đương, với nhiều người cho biết họ không có ý kiến rõ ràng về hai nhân vật này.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. có điểm đánh giá ròng hơi tiêu cực (-5), trong khi Elon Musk (-28) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (-23) nhận được kết quả tiêu cực rõ rệt hơn.
Một số nhân vật khác bị đánh giá tiêu cực nhiều hơn tích cực, bao gồm cựu Tổng thống Joe Biden (-11), Phó Tổng thống JD Vance (-11), Thống đốc California Gavin Newsom (-11), Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (-12), Tổng thống Donald Trump (-16), và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio (-16).
Tổng thể, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ đang nhận được sự yêu mến rộng rãi trên đất nước này. Trái ngược với các nhân vật chính trị trong khảo sát, Đức Thánh Cha được đánh giá tích cực nhiều hơn tiêu cực bởi những người thuộc mọi khuynh hướng chính trị, dù được yêu mến nhiều hơn bởi các đảng viên Dân chủ so với các đảng viên Cộng hòa.
Cuộc khảo sát này là một phần của “Chuỗi khảo sát xã hội” của Gallup nhằm phân tích các xu hướng lâu dài tại Hoa Kỳ về các chủ đề xã hội, kinh tế và chính trị thông qua việc theo dõi quan điểm của người trưởng thành tại Hoa Kỳ.
Minh Tuệ (theo CNA)