
ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican vào ngày 29 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS)
Trong khi người Công giáo ở Hoa Kỳ tiếp tục vật lộn với những tác động không mong muốn xuất phát từ vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục, cuộc bỏ phiếu mới đây cho thấy người Công giáo có quan điểm tán thành hơn đối với Giáo hội so với thời điểm này vào năm ngoái.
Theo dữ liệu từ Viện bỏ phiếu của Đại học Saint Leo, ý kiến tán thành – những người phản ứng mạnh mẽ và có phần tán thành – được ghi nhận ở mức 73,5%, tăng từ 69,3% vào tháng 11 năm 2019.
Ngoài ra, dữ liệu mới cho thấy sự gia tăng đáng kể từ tháng 4 năm 2019, trong đó người Công giáo Hoa Kỳ chỉ thể hiện mức độ ủng hộ 57,1%.
Cùng với tỷ lệ ủng hộ cao của người Công giáo, nhìn chung, quan điểm ủng hộ Giáo hội nói chung trong cộng đồng được đánh dấu tăng nhẹ, lên tới 43,6%, so với 42% vào tháng 11. Điều này đánh dấu một sự cải thiện nhỏ khác từ tháng 4 năm 2019, khi ý kiến ủng hộ chỉ ở mức 40,1%.
Trong khi đó, sau 7 năm Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã phải chịu mức giảm từ 56,6% vào tháng 11 năm 2019 xuống còn 52,2% trong vòng bỏ phiếu mới nhất trong dân chúng. Kể từ khi Đại học St. Leo lần đầu tiên bắt đầu cuộc bỏ phiếu của họ, các con số đã dao động từ 64,4% vào tháng 8 năm 2018 xuống còn 44,7% vào tháng 10 năm 2018, cho đến điểm giữa chừng hiện nay giữa hai con số trên.
Tuy nhiên, trong số những người Công giáo Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Phanxicô – người vừa kỷ niệm 7 năm Triều đại Giáo hoàng của mình vào ngày 13 tháng 3 – đã đạt được mức ủng hộ 74,6%, giảm từ con số 78,1% vào tháng 11 năm 2019.
Là một phần của Đại học St. Leo, được thành lập theo truyền thống của các Tu sĩ Biển Đức, Viện Bỏ phiếu của Đại học Saint Leo thường xuyên tiến hành các cuộc khảo sát về các chủ đề ảnh hưởng đến người Công giáo và quan điểm của cộng đồng đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện trực tuyến từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 năm 2020, trong số 1.000 người được hỏi trên toàn quốc và có sai số +/- 3.0 điểm phần trăm.
Ngoài dữ liệu từ Đại học St. Leo, tuần trước, Đại học St. Mary ở Luân Đôn đã công bố những phát hiện mới về “người Công giáo tại Anh”, cho thấy 59% người Công giáo nói rằng Đức Phanxicô đang làm việc một cách “tuyệt vời” hoặc “xuất sắc” trong công cuộc truyền bá đức tin Công giáo. Những con số này tăng lên 74% trong số những người đi tham dự Thánh lễ hàng tuần và đến 78% trong số những người đi tham dự Thánh lễ dưới 30 tuổi.
Hơn nữa, 70% người Công giáo Anh coi Đức Phanxicô là đại diện cho “sự thay đổi hướng đi” đối với sứ vụ Giáo hoàng, và con số tăng lên 87% trong số những người tham dự Thánh lễ hàng tuần.
Về các vấn đề cụ thể, cuộc khảo sát cho thấy Đức Phanxicô nhận được kết quả ít thuận lợi nhất khi giải quyết các vụ bê bối giáo sĩ lạm dụng tình dục, việc cải cách bộ máy quan liêu của Vatican và việc giải quyết các nhu cầu và mối quan tâm của phụ nữ Công giáo.
Chỉ có 42% người Công giáo tin rằng Đức Phanxicô đang thực một công việc “tuyệt vời” hoặc “xuất sắc” trong việc đối phó với các vụ bê bối lạm dụng tình dục, trong khi 45% cho biết như vậy về những nỗ lực của Ngài trong công cuộc cải cách Vatican và giải quyết các mối quan tâm của phụ nữ.
Trong số các câu hỏi cụ thể về vấn đề, Đức Phanxicô đã nhận được điểm cao nhất khi lên tiếng vì các giá trị luân lý truyền thống, với 60% người Công giáo cho biết rằng Ngài đang làm một công việc “tuyệt vời” hoặc “xuất sắc” và 80% số người Công giáo tham dự Thánh lễ hàng tuần dưới 30 tuổi xếp cho Ngài cùng thứ hạng.
Cuộc khảo sát được thực hiện đối với gần 2.000 người Anh, tại một quốc gia nơi mà người Công giáo chiếm gần 8% dân số trưởng thành.
Minh Tuệ (theo Crux)