
Những người hành hương Argentina vẫy tay và cầm cờ khi ĐTC Phanxicô ban phép lành trong giờ Kinh Truyền Tin từ cửa sổ ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican, Chúa nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: Gregorio Borgia / AP)
Khi các giám mục đến từ đất nước Argentina, quê hương của Đức Giáo hoàng Phanxicô, tìm ra cách tự trả lương thay vì có được nguồn tài chính từ nhà nước, một cuộc thăm dò mới cho thấy trong khi 7 trong 10 người dân Argentina tự tuyên bố họ là người Công giáo, thì 6 trong số 10 người chẳng hề hay biết những hoạt động Giáo hội đang thực hiện trong nước và 7 trong 10 người tham dự Thánh lễ ít hơn một lần một tháng.
Thoạt nhìn, kết quả của nghiên cứu, được các giám mục ủy nhiệm sau khi họ tuyên bố sự chấm dứt lũy tiến đối với việc tài trợ công cho Giáo hội vào cuối năm ngoái, không phải tất cả đều là tin xấu: 67% người dân Argentina tự xác định là người Công giáo, và hầu hết đều nhận thức được những sứ mạng chính yếu của Giáo hội: Truyền giáo, giáo dục và hướng dẫn, cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và cảm xúc, và viện trợ về vật chất.
Ngoài ra, 7 trong 10 người Argentina tin rằng ý nghĩa cơ bản của tôn giáo đó là mang lại ý nghĩa cho cuộc sống trên thế giới này.
Tuy nhiên, chỉ có 16% người Công giáo tham dự Thánh lễ hàng tuần và chỉ có 13% làm như vậy mỗi tháng một lần, trong khi 49% tham dự Thánh lễ ít hơn một lần một tháng và 22% chưa bao giờ đến nhà thờ trừ khi họ đi dự Lễ cưới hoặc nghi thức Rửa tội.
7 trong 10 người ở quê hương của Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định họ “ít hoặc không biết gì” về các hoạt động của Giáo hội Công giáo trong nước, và con số này chỉ giảm xuống một chút trong số những người Công giáo, 6 trên 10 người. Điều này có nghĩa là họ không hề hay biết về các bệnh viện, các viện dưỡng lão, các trường học, các công tác xã hội tại các khu ổ chuột, và nhiều hoạt động khác của Giáo hội.
5 trên 10 người Argentina tin rằng người thụ hưởng chính của các công việc Giáo hội đó là các Tu sĩ – Giám mục, Linh mục và Nữ tu – và chỉ 21% nói rằng tổ chức này giúp đỡ giáo dân Công giáo, trong khi chỉ 17% tin rằng Giáo hội trợ giúp cho người dân cả nước.
Gần 5% những người trả lời cuộc thăm dò cho biết họ tin rằng Giáo hội cũng trợ giúp chính phủ.
Khi nói đến việc hỗ trợ tài chính, cuộc thăm dò cho thấy các cuộc quyên góp ngày càng tăng sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng: 35% trong tổng dân số tin rằng Giáo hội không cần đến tài chính của họ, và con số này rất giống với người Công giáo, 32%.
44% người dân Argentina tin rằng nhà nước tài trợ cho Giáo hội ở Argentina, vốn chỉ đúng một phần, và 12% người Argentina tin rằng đó là Vatican, vốn hoàn toàn sai lầm.
Gần 60% dân số tại quê hương của Đức Phanxicô tin rằng Tòa Thánh cần phải tài trợ cho Giáo hội tại Argentina và chỉ có 42% tin rằng đó chính là trách nhiệm của các tín hữu để giúp tài trợ vấn đề tài chính cho Giáo hội.
Cuộc thăm dò đã được trả lời bởi khoảng 3.000 người và có sai số +2,6%. Cuộc thăm dò được đề nghị bởi Ủy ban về Hỗ trợ Hoạt động Truyền giáo của Giáo hội trực thuộc HĐGM Argentina nhằm tạo ra một nỗ lực truyền thông để tăng các khoản quyên góp, với nỗ lực thay thế các khoản đóng góp của nhà nước và cải thiện ngân sách của Giáo hội.
Hiện tại, khoản viện trợ mà Giáo hội nhận được từ chính phủ Argentina lên tới 10% ngân sách hàng năm, nghĩa là gần 2,5 triệu đô la. Năm ngoái, các giám mục tuyên bố ý định của họ để dần dần từ bỏ khoản viện trợ này, trong số những lý do khác vì một số chính trị gia đã viện dẫn các ngân quỹ công cộng như một lý do để yêu cầu Giáo hội Công giáo không nên lên tiếng trong một cuộc tranh luận trên toàn quốc về việc hợp pháp hóa phá thai.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy 48% người Argentina có hình ảnh tích cực về Giáo hội, nhưng 44% có quan điểm tiêu cực, ngang với sự mất uy tín ngày càng gia tăng đối với các tổ chức ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, Caritas, cơ quan từ thiện của Giáo hội, và các trường cao đẳng và đại học Công giáo thu hút nhiều đánh giá tích cực hơn, với 74% và 63% tỷ lệ tán thành tương ứng.
Hơn một nửa người dân Argentina tin rằng việc trợ giúp Giáo hội về mặt tài chính để theo đuổi các công việc từ thiện bác ái của Giáo hội, hoặc để duy trì các nhà thờ và cơ sở hạ tầng là không quan trọng.
Theo cuộc khảo sát, người Công giáo ở Argentina tin rằng vai trò của Giáo hội đó là “rao giảng và truyền giáo”; “giáo dục và hướng dẫn”, “cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và cảm xúc” và “cung cấp sự hỗ trợ về vật chất”.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy ba điều – ĐTC Phanxicô; hoạt động của các Linh mục địa phương và Giáo hội Giáo tại các Giáo xứ; và sự đón nhận nhiều hơn đối với vấn đề ly dị và đa dạng giới tính – được coi như là “những thay đổi tích cực”.
Tuy nhiên, vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục, sự thiếu minh bạch và ý thức về việc Giáo hội trở nên xa cách, tất cả đều được coi là tiêu cực.
Các giám mục Argentina hiện đang tham dự một hội nghị quốc gia, và kết quả của cuộc thăm dò cũng nằm trong chương trình nghị sự. Các mục hành động khác bao gồm phản ứng với cuộc khủng hoảng coronavirus đang bắt đầu bùng phát tại địa phương.
Vào thứ Tư, các giám mục tuyên bố hủy bỏ Đại hội Thánh Thể Quốc gia, và sau đó cùng ngày họ cũng đã đưa ra một tuyên bố với các biện pháp phòng ngừa được đề xuất, trong đó bao gồm việc đình chỉ việc chúc bình an trong Thánh lễ và việc Rước lễ bằng tay.
Minh Tuệ (theo Crux)