
Cuộc biểu tình phản đối vụ ám sát Tướng tình báo Soleimani của Iran tại Tehran
Phát biểu qua điện thoại từ Teheran, Đức Tổng Giám mục Leo Boccardi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran, đã mô tả tình hình căng thẳng và các cuộc biểu tình theo sau đó do hậu quả của việc tiêu diệt Tướng tình báo cấp cao Solemaini sau một cuộc không kích của Hoa Kỳ, đồng thời cũng cho biết rằng cần phải sử dụng vũ khí đàm phán và công lý.
Sự leo thang của cuộc tranh chấp giữa Washington và Tehran theo sau cái chết của một trong những nhân vật chủ chốt của lực lượng Iran, Tướng tình báo Qassem Soleimani, nạn nhân của một cuộc không kích của Hoa Kỳ, đã dấy lên sự lo ngại tại Tòa Thánh. ĐTC Phanxicô được cho là đang theo dõi diễn biến của tình hình và đang cầu nguyện cho hòa bình. Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran, Đức Tổng Giám mục Leo Boccardi, đã chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại về tình hình tại đây.
Đức Tổng Giám mục Leo Boccardi cho biết rằng ĐTC Phanxicô đã được thông báo về toàn bộ tình hình sau khi Tướng Solemaini bị tiêu diệt. Tất cả điều này, Đức TGM Boccardi nói, đã tạo ra mối quan tâm và chứng minh việc xây dựng và sự tin tưởng vào hòa bình khó khăn như thế nào. Hoạt động chính trị mang tính xây dựng, theo Đức TGM Boccardi, là để phục vụ hòa bình mà toàn bộ cộng đồng quốc tế cần phải cam kết, không chỉ ở Trung Đông, mà cả trên toàn thế giới.
Điều quan trọng trong thời điểm khó khăn và đầy khó xử này là gì?
Đức Tổng Giám mục Boccardi thừa nhận rằng có rất nhiều sự căng thẳng tại Iran vào thời điểm này. Sự hoài nghi được nối tiếp theo sau bởi các cuộc biểu tình, kích động bạo lực, sự đau và các cuộc phản kháng. Khi được hỏi về việc đâu là điều quan trọng tại thời điểm khó khăn và đầy khó xử này, Đức Tổng Giám mục Boccardi trả lời rằng tình trạng căng thẳng cần phải được hạ nhiệt. Không chỉ tất cả các bên cần phải đàm phán, mà họ “còn cần phải tin vào cuộc đối thoại, nhận thức rõ những điều lịch sử đã dạy, rằng chiến tranh và các loại vũ khí”, không giải quyết được các vấn đề đang giằng xéo thế giới. “Chúng ta cần phải tin vào cuộc đàm phán”, Đức Tổng Giám mục Boccardi nhắc lại.
Vũ khí của công lý và tinh thần thiện chí
“Xung đột phải bị từ chối”, Sứ Thần Tòa Thánh tuyên bố, “để thứ vũ khí của công lý và tinh thần thiện chí có thể được thảo luận. Điều này đòi hỏi nỗ lực đó cần phải được thực hiện nhằm “kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình tại Trung Đông”, Đức Tổng Giám mục Boccardi nói. Vị Giám chức kết luận bằng cách trích dẫn một quy tắc quan trọng trong linh vực ngoại giao: “Pacta sunt servanda” (những điều đã giao ước cần phải được tuân giữ; hay nói cách khác là cần phải tôn trọng những nội dung mình đã giao ước). “Tất cả mọi người đều phải tôn trọng pháp quyền”.
Thiên Ân (theo Vatican News)