Từ ngày 21 đến 23 tháng 10, một cuộc họp của Văn phòng Truyền giáo đã được tổ chức tại Trụ sở Trung ương Dòng Chúa Cứu Thế ở Rôma. Văn phòng Truyền giáo do Cha Nicolas Ayouba, Tổng Cố vấn phụ trách Liên hiệp Châu Phi và Madagascar, điều hành. Văn phòng này đóng vai trò hỗ trợ và cộng tác với Ban Quản trị Trung ương về các vấn đề liên quan đến sứ mạng loan báo Tin Mừng của Dòng Chúa Cứu Thế.
Văn phòng này bao gồm các Ủy ban sau: Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế (PJVR); Ủy ban Công lý, Hòa bình và Sự Toàn vẹn của Công trình Sáng tạo (JPIC); Ủy ban Châu Phi và Madagascar; và Ủy ban Hợp tác Sứ vụ. Trong cuộc họp, các ủy ban này đã trình bày báo cáo giữa giai đoạn lục niên và cùng nhau xem xét, nghiên cứu các Kế hoạch Tông đồ của năm Liên hiệp, nhằm xác định những mô hình, xu hướng và thách đố trong sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế hiện nay.
Cha Vimal Tirimanna, thành viên của Văn phòng này, đồng thời là thành viên của một trong các Ủy ban Thần học của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, nhóm họp vào cuối tuần này tại Vatican, đã có bài thuyết trình khai mạc cuộc họp. Ngài đã chia sẻ về những thách đố và xu hướng hiện nay trong sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt liên quan đến tiến trình Hiệp hành trong Giáo hội.
Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng quyền, cũng đã tham dự cuộc họp qua Zoom, đưa ra những lời động viên và hướng dẫn cho công việc của Văn phòng trong nửa sau của giai đoạn lục niên.
Thật ý nghĩa khi trong Năm Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế, Huấn quyền của Giáo hội đã ban hành Tông Huấn Dilexi Te, mời gọi chúng ta củng cố sự hiệp nhất — vốn đã được xác định trong Hiến pháp của Dòng — giữa sứ vụ loan báo Tin Mừng và chọn lựa ưu tiên người nghèo. Theo đó, sứ mạng Dòng Chúa Cứu Thế được hiểu như lời đáp trả của Thiên Chúa — Đấng đến gặp gỡ chúng ta, trở nên người nghèo giữa những người nghèo — và mời gọi chúng ta tham dự vào công trình cứu chuộc của Người. Do đó, chọn lựa ưu tiên người nghèo không chỉ là một hành vi xã hội, chính trị hay luân lý, mà còn là một chọn lựa đức tin, dẫn đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô Cứu Thế nơi người nghèo.
Lời mời gọi này vang vọng lại Communicanda 2 về Sứ vụ Truyền giáo, khuyến khích chúng ta “bước sang bờ bên kia”, nghĩa là thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo, giúp chúng ta trở nên dấu chỉ của sự hiện diện và niềm hy vọng của Chúa Kitô cho thế giới, đặc biệt là cho người nghèo.
Với tư cách là những Môn đệ Thừa sai và những người cộng tác trong công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, cả các tu sĩ đã tuyên khấn cũng như các cộng tác viên giáo dân luôn được mời gọi canh tân đời sống tông đồ, nhất là trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ này. Trong bối cảnh này, Văn phòng Truyền giáo mong muốn tiếp tục trở thành công cụ hỗ trợ Ban Quaản trị Trung ương và là phương tiện phân định trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của toàn thể Hội Dòng.
Lm. Cristian Bueno, CSsR
Tổng Thư ký Văn phòng Truyền giáo




