Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon tiếp tục thảo luận về Dự thảo tài liệu chung kết, vốn sẽ được bỏ phiếu vào thứ Bảy 26/10 này.
Năm bài thuyết trình đã cung cấp cho các nhà báo và các chuyên gia truyền thông cơ hội để được lắng nghe những cảm tưởng về Thượng Hội đồng Giám mục, từ trong ra ngoài.
Nữ tu Mariluce dos Santos Mesquita FMA
Nữ tu Mariluce dos Santos Mesquita FMA, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, là một Nữ tu thuộc cộng đoàn sắc tộc Barassana ở Brazil. Sơ Mesquita đến từ “cộng đồng mang tính bản địa nhất trong tất cả các Giáo phận tại Amazonia”.
Linh mục Eleazar Lòpez Hernández
Linh mục Eleazar Lòpez Hernández là một chuyên gia về thần học bản địa, và là thành viên của sắc tộc Zapoteca ở Mexico. Cha Hernández đã mô tả Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon như là việc “hiện thực hóa một giấc mơ”. Nó đại diện cho “một hình thức mới của mối quan hệ mới”, Linh mục Hernández nói, dựa trên sự gặp gỡ. Phát biểu về sự hiểu biết của mình về văn hóa bản địa, Linh mục Hernández cho biết rằng giáo dân của ngài “không thể tách biệt Thiên Chúa và cuộc sống”: Thần học, khoa học và cuộc sống tất cả đều liên quan đến họ.
Ông Delio Siticonatzi Camaiteri
Ông Delio Siticonatzi Camaiteri là một thành viên của dân tộc bản địa Ashaninca ở Peru. Ông cho biết rằng ông đã tham dự Thượng Hội đồng để tái khẳng định “tầm quan trọng của việc bảo vệ trái đất nơi mà chúng ta đang sống”. Ông Camaiteri cho biết rằng kinh nghiệm của Thượng Hội đồng Giám mục chính là nguồn hy vọng cho người dân bản địa vốn đã cho phép họ lên tiếng cho quyền lợi của mình. Khi họ làm như vậy trong hoàn cảnh khác, ông Camaiteri nói, “chúng tôi đã bị sát hại”. Thay vào đó, ông cho biết thêm, Thượng Hội đồng này “mở ra một không gian cho cuộc đối thoại và gặp gỡ để bảo vệ Amazon cũng như toàn thế giới”.
Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa
Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa đứng đầu Tổng Giáo phận Belém do Pará ở Brazil, bao gồm “các cộng đồng trên sông”, và các thành phố vốn trải nghiệm “tất cả những thách thức của một thành phố lớn”. Đức TGM Correa cho biết rằng ngài đến với Correa “để tìm kiếm câu trả lời và đồng thời trao giá trị cho tất cả các thực tại bản địa của khu vực Amazon”. Trong 10 năm giữ cương vị Tổng Giám mục, Đức TGM Correa cho biết rằng ngài có thể làm chứng cho “sự tăng trưởng ơn gọi” trong Tổng Giáo phận Belém do Pará của mình, cũng như các Giáo phận gần đó.
Đức Hồng Y Beniamino Stella
Đức Hồng Y Beniamino Stella là Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ. Khi ĐHY Stella nắm giữ vai trò Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia, ngài đã có nhiều cơ hội đến thăm các vùng lãnh thổ tại khu vực Amazon. ĐHY Stella cho biết rằng cá nhân ngài đã tự mình nhận thấy “những vấn đề về truyền thông và khoảng cách”. Đó là lý do tại sao Đức Hồng Y Stella cho biết rằng ngài rất ngưỡng mộ “các giám mục có trái tim truyền giáo”, những người mà ngài gọi là “những Mục tử sư anh hùng”, cũng như “cam kết của họ đối với lãnh thổ của mình”. Thượng Hội đồng này đã cho phép ngài “sống lại những kinh nghiệm và ký ức về Mỹ Latinh”, Đức Hồng Y Stella cho biết.
Câu hỏi về nghi thức của người dân Amazon
Câu hỏi đầu tiên được gửi đến Đức Hồng Y Stella và xem xét đề nghị áp dụng “nghi thức của người Amazonia”. Đức Hồng Y Stella trả lời rằng việc người dân muốn giao tiếp thông qua “ngôn ngữ và biểu tượng địa phương, những sắc màu và những câu chuyện của họ” là điều tự nhiên. Đức Hồng Y Stella đã nhắc lại việc các giám mục tại khu vực Amazon đối phó với “những thực tế đa dạng” vốn đa sắc tộc và đa ngôn ngữ. Bất kỳ nghi thức nào cũng đều thể hiện lịch sử và đời sống tâm linh của một dân tộc, Đức Hồng Y Stella nói. Cha Eleazar Lòpez Hernández khẳng định rằng các Giáo hội của Mỹ Latinh cần bày tỏ đức tin theo các truyền thống của họ. Đây chính là những điều mà đề xuất cho một nghi thức của người Amazon được đặt nền tảng, linh mục Hernández nói. Chúng ta cần tạo ra một thứ gì đó “đồng điệu với truyền thống địa phương”, Linh mục Hernández nói. “Người dân của chúng tôi có kinh nghiệm tôn giáo riêng của họ vốn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ”. Chúng ta không thể chỉ tập trung vào một nền văn hóa hoặc đi theo một con đường duy nhất, Linh mục Hernández giải thích. Sơ Mariluce dos Santos Mesquita cho biết thêm rằng, là những người dân bản địa, họ có mặt ở đây “để nói rằng chúng tôi có đời sống tâm linh riêng của mình”. “Chúng tôi đã cử hành các nghi thức và sống với các giá trị văn hóa và truyền thống của chúng tôi”, Sơ Mariluce dos Santos Mesquita nói. “Chúng tôi chính là kết quả của việc truyền giáo nhưng chúng tôi tương tác với nhau và cùng nhau cử hành các hoạt động kỷ niệm mang đến những biểu tượng của chúng tôi và Thông điệp của Chúa Giêsu”, Sơ Mariluce nói. “Chúng tôi cần tìm hiểu sâu hơn về đời sống tâm linh của chúng tôi và Lời Chúa”, thông qua việc chia sẻ, tình huynh đệ và những cử chỉ của tinh thần liên đới, Sơ Mariluce nói. Ông Delio Siticonatzi Camaiteri chia sẻ rằng người dân bản địa của Vùng Amazon có “thế giới quan” riêng của họ, vốn bao quanh thiên nhiên, và điều đó “đưa chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa”. Là những người dân bản địa, “chúng tôi trải nghiệm sự hòa hợp với tất cả mọi loài tạo vật”, ông Camaiteri nói. “Chúng tôi có những nghi lễ riêng nhưng tất cả đều quy hướng vào Chúa Giêsu Kitô. Chẳng có gì ngoài điều này cả”, ông Camaiteri kết luận.
Câu hỏi về những điều kỳ vọng
Đức Tổng Giám mục Correa được hỏi về việc liệu ngài có “lo sợ” việc làm thất vọng những mong đợi của người dân về kết quả của Thượng Hội đồng này không. Đức TGM Correa trả lời rằng các Nghị phụ không có “danh sách về những tâm tư nguyện vọng” của họ. “Chúng tôi đang cùng đồng hành và chia sẻ với nhau”, trong “một cuộc đối thoại làm phong phú”, Đức TGM Correa nói. Trích lời của ĐTC Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Correa nhấn mạnh thêm rằng: “Nếu không có Chúa Thánh Thần, sẽ chẳng thể có Thượng Hội đồng Giám mục này”.
Câu hỏi về Đức Trinh Nữ Maria
Trả lời câu hỏi về lòng sùng kính Đức Mẹ tại khu vực Amazon, Cha Eleazar Lòpez Hernández đã giải thích việc, trong truyền thống bản địa của tổ tiên để lại, “mối tương quan với Thiên Chúa bao gồm yếu tố nữ tính”. Việc tăng cường và thúc đẩy cuộc sống, “bao gồm tất cả các thành phần nam nữ”, linh mục Hernández. Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng thương xót, và một phần của lòng thương xót chính là “yếu tố nữ tính của sự ân cần dịu dàng”. Đó chính là lý do tại sao Đức Trinh Nữ Maria đóng một vai trò quan trọng ở Mỹ Latinh, Linh mục Hernández nói. Tuy nhiên, “Chúng ta cần phải phục hồi lòng sùng đạo bình dân”, Linh mục Hernández nói. “Tình mẫu tử, gia đình, sự ân cần dịu dàng, tất cả đều gắn liền với Đức Trinh Nữ Maria”, Đức Tổng Giám mục Correa cho biết thêm.
Câu hỏi về tình trạng độc thân Linh mục
Đức Hồng Y Stella đã trả lời một câu hỏi về tình trạng độc thân Linh mục, đồng thời khẳng định sự cần thiết đối với công việc đào tạo linh mục và đặc biệt chú ý đến “các đặc tính của con người”, trước khi quyết định truyền chức cho bất kỳ một ứng viên nào. Giáo hội Công giáo là “tổ chức duy nhất rao giảng về sự cam kết đối với sự sống”, Đức Hồng Y Stella nói. Đây chính là một thách thức lớn, Đức Hồng Y Stella nói. Đời sống độc thân chính là “một món quà” vốn phải được đón nhận với “sự nhận thức, với kỷ luật cá nhân, trau dồi đời sống tâm linh và trưởng thành trong đời sống cầu nguyện”. Theo cách này, đời sống độc thân có ý nghĩa và tác động, và trở thành một thực tế, Đức Hồng Y Stella nói. Đời sống độc thân chính là “một điều gì đó đẹp đẽ”, Đức Hồng Y Stella kết luận, “đó là một món quà từ Thiên Chúa, phải được bảo vệ như một báu vật trong những chiếc bình mỏng manh dễ vỡ”.
Câu hỏi về vấn đề tài chính
Cuối cùng, khi trả lời một câu hỏi liên quan đến việc tài trợ Thượng Hội đồng Giám mục, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền thông, Tiến sĩ Paolo Ruffini, đã tuyên bố rằng Thượng Hội đồng là “một sự kiện Giáo hội”, và được Tòa Thánh “tài trợ độc quyền”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)