Cuộc đàn áp của các tín đồ Hindu ở Ấn Độ khiến 50.000 người phải di tản và 150 người thiệt mạng

Vụ tấn công đốt phá vào Trung tâm Đào tạo Mục vụ và Giáo xứ Thánh Phaolô ở Sangaiprou, Tổng Giáo phận Imphal (Ảnh: ACN)

Vụ tấn công đốt phá tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ và Giáo xứ Thánh Phaolô ở Sangaiprou, Tổng Giáo phận Imphal (Ảnh: ACN)

Các tòa nhà bị phóng hỏa bao gồm Nhà thờ Thánh Phaolô và Trung tâm Đào tạo Mục vụ ở Sangaiprou, Imphal, và “chẳng thấy cảnh sát đâu cả” khi vụ gây hấn đang diễn ra, theo một nguồn tin giấu tên.

Hàng chục nghìn người đã phải di tản và hơn 150 người thiệt mạng sau khi hàng trăm ngôi làng và nhà thờ bị thiểu hủy kể từ khi cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra nổ ra ở Manipur, phía đông bắc Ấn Độ vào tháng 5.

Một nguồn tin thân cận với Tổng Giáo phận Imphal chia sẻ với tổ chức từ thiện Công giáo Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) rằng các chiến binh Meitei đã phá hủy tổng cộng 290 ngôi làng và 603 nhà thờ trong ba tháng qua.

Nguồn tin giấu tên cho biết: “Giáo hội Công giáo và các tổ chức thuộc Giáo hội đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đám đông ở ít nhất 10 địa điểm”.

Các tòa nhà bị phóng hỏa bao gồm Nhà thờ Thánh Phaolô và Trung tâm Đào tạo Mục vụ ở Sangaiprou, Imphal, và “chẳng thấy cảnh sát đâu cả” khi vụ gây hấn đang diễn ra, theo nguồn tin này.

“Tất cả các cuộc gọi SOS tới các số khẩn cấp – 100 và 112 – đều không có phản hồi”, ông cho biết thêm.

“Không có sự triển khai an ninh nào, khiến các cơ sở dễ bị tấn công thêm và cuối cùng là bị phá hủy”.

“Hôm nay (24 tháng 8), sau khi mọi thứ đã bị phá hủy, nhân viên cảnh sát đã được triển khai 24/24”.

Ông cho biết rằng đám đông cũng cướp bóc và phá hoại các tòa nhà khác thuộc sở hữu của Giáo hội, bao gồm cả Trường Trung học phổ thông Thánh Giuse ở Sangaiprou.

Nguồn tin của ACN nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đẫm máu có những nguyên nhân phức tạp, bao gồm căng thẳng sắc tộc giữa các bộ lạc Meitei chủ yếu theo đạo Hindu và các bộ lạc Kuki đa số theo Kitô giáo.

Ông giải thích rằng căng thẳng xuất phát từ tranh chấp về quyền sở hữu đất đai và các hoạt động nông nghiệp khác nhau, cùng nhiều yếu tố khác.

ACN tiếp tục theo dõi tình hình và liên lạc với các nhà chức trách Giáo hội để tìm cách cung cấp viện trợ khẩn cấp nhằm giúp giảm bớt đau khổ.

Hoàng Thịnh (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết