Cứ mỗi ngày lại có 17 Kitô hữu bị sát hại ở Nigeria trong nửa đầu năm 2021

Theo một nghiên cứu mới, ước tính có khoảng 3.462 Kitô hữu đã bị sát hại ở Nigeria trong 200 ngày đầu năm 2021.

 

Hình minh họa: Quốc Kỳ Nigeria trên cánh tay của những người lính

Điều này tương đương với việc 17 Kitô hữu bị sát hại mỗi ngày ở quốc gia đông dân nhất châu Phi. Đây là thông tin được loan tải bởi hãng tin ACI Africa, đối tác tin tức châu Phi của báo Catholic News Agency.

Nghiên cứu của Hiệp hội Quốc tế về Quyền tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety) ở Onitsha, miền đông Nigeria, cho biết con số này bao gồm 10 linh mục và mục sư đã bị sát hại từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 18 tháng 7.

“Số lượng tín đồ Kitô giáo không được tự vệ bị các chiến binh Hồi giáo của Nigeria và các cộng tác viên của họ trong lực lượng an ninh tấn công đến chết trong 200 ngày qua … đã tăng lên không dưới 3.462 người. Con số này chỉ ít hơn 68 người so với tổng số người Kitô hữu ở Nigeria bị sát hại trong năm 2020” Hiệp hội Quốc tế về Quyền tự do Dân sự và Pháp quyền cho biết.

Con số này cao thứ hai kể từ năm 2014 khi hơn 5.000 người theo Đạo Thiên chúa bị sát hại dưới bàn tay của nhóm Boko Haram và Fulani, nghiên cứu của Hiệp hội cũng lưu ý.

Báo cáo chỉ ra rằng Boko Haram, một trong những nhóm Hồi giáo lớn nhất châu Phi, chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 4.000 người theo Đạo Thiên Chúa vào năm 2014. Những người chăn gia súc ở Fulani là những người thường xuyên xung đột với nông dân theo Kitô giáo trên đất chăn thả, đã gây ra thêm 1.229 trường hợp tử vong trong năm đó.

“Trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi được phát hành vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, chúng tôi nhận thấy rằng ít nhất 1.470 Kitô hữu bị tấn công đến chết và trong 80 ngày qua – hoặc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021 – ít nhất 1.992 sinh mạng Kitô hữu đã bị tước đi ”, báo cáo đưa ra ngày 18/7.

Intersociety là một nhóm nghiên cứu và điều tra về quyền đã theo dõi các cuộc đàn áp tôn giáo trên khắp đất nước Nigeria kể từ năm 2010.

Nhóm nhân quyền thu thập thông tin thông qua tiếp xúc với nạn nhân và nhân chứng, theo dõi phương tiện truyền thông và phỏng vấn, cùng các phương pháp khác.

Intersociety phát hiện ra rằng 2.200 Kitô hữu đã bị bắt cóc từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm nay, với 780 người khác bị bắt cóc từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 18 tháng 7 – tổng số 3.000 người bị bắt giữ kể từ đầu năm 2020.

Các nhà điều tra cho biết, ít nhất 3 trong số 30 Kitô hữu bị bắt cóc có khả năng đã chết khi bị giam cầm, cho thấy có khoảng 300 Kitô hữu đã chết khi bị bắt cóc trong nửa đầu năm nay.

Khoảng 150 người cũng được thêm vào để đại diện cho những gì các nhà nghiên cứu gọi là “con số đen tối”, có nghĩa là những cái chết đã xảy ra nhưng không được báo cáo.

Các nhà điều tra cho biết khoảng 300 nhà thờ đã bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 1 năm 2021.

Họ nhận thấy rằng Bang Taraba, ở đông bắc Nigeria, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 70 nhà thờ bị đe dọa hoặc tấn công.

Các tác giả của báo cáo cho biết “thật đáng buồn” rằng những kẻ chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công chống lại Kitô giáo đã tiếp tục trốn tránh công lý, tạo ra cảm giác chúng bị miễn lệnh trừng phạt và dẫn đến việc những hành vi tàn bạo cứ lặp đi lặp lại.

Theo tổ chức này, các nạn nhân còn sống và gia đình của các nạn nhân bị sát hại đã bị chính phủ Nigeria bỏ rơi hoàn toàn.

Báo cáo cho biết: “Các lực lượng an ninh của đất nước đã lúng túng và thỏa hiệp đến mức họ hầu như không can thiệp khi những người Kitô hữu dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đe dọa hoặc tấn công, mà chỉ xuất hiện sau các cuộc tấn công như vậy để bắt giữ và kiểm soát chính nhóm dân cư vốn bị đe dọa hoặc tấn công,” báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng nói thêm: “Ở phía bắc, các chiến binh thánh chiến hoạt động tự do dưới sự bao bọc và bảo vệ của lực lượng an ninh; bắt cóc, giết hại, cướp bóc, tiêu diệt hoặc đốt cháy và cưỡng bức cải đạo những Kitô hữu bị giam cầm và không được bảo vệ cũng như nhà cửa và những nơi thờ phượng thiêng liêng của họ ”.

“Nhưng các lực lượng an ninh tương tự đã đáp trả một cách căm thù và tàn bạo với những người theo Đạo Thiên Chúa ở miền Nam và miền Bắc bị cáo buộc vi phạm luật pháp”.

Theo báo cáo, những người chăn gia súc Fulani chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người nhất, đã sát hại khoảng 1.909 Kitô hữu trong 200 ngày đầu năm nay.

Theo sau là nhóm Boko Haram, Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi (ISWAP), và những tên cướp Fulani theo đạo Hồi, những kẻ đã cùng nhau giết hại 1.063 Kitô hữu.

Báo cáo cho biết, quân đội Nigeria, cùng với Lực lượng Cảnh sát Nigeria và các nhánh khác của lực lượng vũ trang, gây nên 490 người theo Đạo Thiên chúa.

“Những tên cướp Fulani theo đạo Hồi, ban đầu được thành lập ở Bang Zamfara [phía tây bắc] vào năm 2011, cùng chịu trách nhiệm về những vụ khủng khiếp đang xảy ra ở các khu vực Kitô giáo của các bang Nam Kaduna, Niger, FCT [Lãnh thổ Thủ đô Liên bang], Nasarawa và Kogi,” báo cáo cho biết .

Băng cướp Fulani cũng chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào người Hồi giáo Hausa bản địa ở Zamfara, Katsina, Sokoto và Kebbi.

Tại bang Kebbi, phía tây bắc Nigeria, những tên cướp Fulani theo đạo Hồi nhắm mục tiêu và giết hoặc bắt cóc cả người theo Đạo Thiên chúa và người Hồi giáo, với cáo buộc rằng “người Hồi giáo Hausa bản địa không phải là người Hồi giáo thuần túy”, báo cáo cho biết.

Những tên cướp cũng đang dàn dựng cái mà Intersociety gọi là “các cuộc tấn công tàn bạo của những kẻ thánh chiến” chống lại những người Hồi giáo đồng hương của chúng ở Zamfara, Katsina, Sokoto , và các khu vực Hồi giáo của các bang Kaduna và Niger.

 

Theo Catholic News Agency

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết