
Một bà mẹ, thuộc chương trình liên quan đến vấn đề dinh dưỡng dành cho các gia đình của Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, đang chuẩn bị bữa ăn cho bảy đứa con của gia đình tại nhà của họ ở Konjiko, Kenya, ngày 1 tháng 5 năm 2019 (Ảnh: Georgina Goodwin/ CNS)
BALTIMORE – Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) cho biết họ đang xem xét các cáo buộc rằng các tài liệu giáo dục và các trang web được sản xuất bởi các cơ quan đối tác bao gồm những thực hành trái ngược với Giáo huấn của Giáo hội.
Phản ứng từ CRS vào ngày 9 tháng 3 được đưa ra sau khi Michael Hichborn, Chủ tịch Học Viện Lepanto, cáo buộc rằng một dự án đang hoạt động ở châu Phi liên kết với cơ quan phát triển và cứu trợ nước ngoài trực thuộc các giám mục Hoa Kỳ thúc đẩy việc sử dụng và phân phát bao cao su nhằm ngăn ngừa các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/ AIDS, và việc ngừa thai.
“Trước đây, CRS đã phát hiện ra những sai phạm, nghiêm túc thực hiện và ngay lập tức khắc phục. Nếu như chúng tôi phát hiện ra bất kỳ sự mâu thuẫn nào như vậy đối với Giáo lý Giáo hội Công giáo, CRS sẽ ngay lập tức có hành động khắc phục”, cơ quan này cho biết khi đề cập đến “một báo cáo gần đây”, không nêu tên Học Viện Lepanto.
Tuyên bố của CRS lưu ý rằng họ thường xuyên tham gia vào các sáng kiến nhân đạo với “một loạt các nhóm”, bao gồm các tổ chức Công giáo khác, các cộng đồng đức tin, các chính phủ và các tổ chức thế tục với nỗ lực nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu trên khắp thế giới.
“Mặc dù một số quan điểm và thực hành của các tổ chức này không phải lúc nào cũng phù hợp với toàn bộ Giáo huấn Công giáo, sự kết hợp của CRS với họ luôn luôn và chỉ tập trung vào các hoạt động hoàn toàn phù hợp với Giáo huấn Giáo hội Công giáo”, theo tuyên bố của CRS, có trụ sở chính tại Baltimore.
Trong một video và báo cáo kèm theo được đăng tải trên trang web của Học Viện Lepanto, ông Hichborn đã trích dẫn một số tài liệu đào tạo và giáo dục liên quan đến việc sử dụng bao cao su trong dự án có tên là “Phối hợp chăm sóc toàn diện cho trẻ em” hoặc “4Children”.
Bản sao của một số trang của các tài liệu đã được bao gồm trong bài viết được đăng tải. Chúng chứa các tài liệu tham khảo về CRS thông qua bản quyền, tài liệu tham khảo hoặc logo của cơ quan, ông Hichborn cho biết.
Được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, các tài liệu được triển khai cho chương trình “4Children”, một dự án trị giá 72 triệu đô la trong 5 năm được tài trợ bởi ‘PEPFAR’, Kế hoạch khẩn cấp Cứu trợ AIDS của Tổng thống – President’s Emergency Plan for AIDS Relief, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Việc tài trợ chương trình ban đầu được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2019, theo thông tin trên trang web của CRS.
Kim Pozniak, Giám đốc truyền thông toàn cầu của CRS, cho biết tài trợ dự án đã được gia hạn đến tháng Chín.
CRS được liệt kê là người dẫn đầu dự án hợp tác với các cơ quan khác có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm Intraealth International, Maestral International, Pact, Plan International USA và Westat. Dự án hoạt động tại Botswana, Congo, Ethiopia, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nam Sudan và Uganda.
Trang web này mô tả dự án này là “giúp các quốc gia xác định các chính sách, chương trình và dịch vụ thiết thực và phù hợp nhằm giảm nguy cơ bị lây nhiễm HIV và các hành vi ngược đãi, và đồng thời thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của trẻ em”.
Minh Tuệ (theo Crux)