Covid-19: Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Mỹ Latinh cam kết bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất

Một người đàn ông vô gia cư nhận thức ăn từ cư dân của khu ổ chuột Chapeu Mangueira ở Rio de Janeiro, Brazil

Một người đàn ông vô gia cư nhận thức ăn từ các cư dân của khu ổ chuột Chapeu Mangueira tại Rio de Janeiro, Brazil

Các nhà lãnh đạo xã hội chính trị và dân sự Công giáo trên khắp châu Mỹ Latinh đã phát hành một ‘Manifesto’ (tuyên ngôn), mà trong đó họ nêu ra sự cần thiết cần phải bảo vệ những thành viên mong manh nhất trong xã hội, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch coronavirus.

Cam kết đối mặt với những khó khăn hiện tại và hành động theo quan điểm Kitô giáo chung là tiền đề cho nguồn gốc của một tuyên bố và lời kêu gọi được ban hành bởi các nhà lãnh đạo Công giáo của Mỹ Latinh.

“Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Công giáo Mỹ Latinh vừa được phát hành với trách nhiệm chính trị” đã nói lên sự cần thiết phải bảo vệ những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, và đồng thời thúc đẩy hợp tác lớn hơn trên cơ sở quốc tế.

Được ký bởi khoảng 170 nhà lãnh đạo có trách nhiệm và quyền lực chính trị – xã hội, danh sách các nhà lãnh đạo này bao gồm ba vị cựu nguyên thủ quốc gia, cựu thư ký của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, cựu giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế, cũng như các cựu nghị sĩ và các nghị sĩ đương nhiệm.

Sáng kiến này được thúc đẩy bởi Học viện các Nhà lãnh đạo Công giáo, được thành lập ở Chile và hiện đang có mặt ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác nhau.

Hội đồng quản trị của Học Viện bao gồm các nhà thần học nổi tiếng, Chủ tịch Liên đoàn tôn giáo Mỹ Latinh và Caribbean, và nguyên Phó chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latinh.

Bản Tuyên ngôn

 Tuyên ngôn nhấn mạnh rằng nó bắt nguồn từ “nỗi đau của những người phải chịu đựng và sẽ phải chịu đựng nhiều nhất từ đại dịch này”: người nghèo, những người cô đơn và bị bỏ rơi, những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất, những người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19.

“Hãy nghĩ về tác động mạnh mẽ của nó đối với vô số anh chị em Mỹ Latinh sống sót chỉ nhờ vào công việc không được công bố, đối với những người sống trên đường phố, nhiều người lớn tuổi bị bỏ rơi”, bản tuyên bố kêu gọi.

Chính những người nghèo, tuyên bố tiếp tục, những người phải ra khỏi nhà của họ để kiếm miếng cơm anh áo hàng ngày và những người thường không thể tuân thủ các quy tắc cách ly và giữ khoảng cách xã hội.

Thực tế đòi hỏi những lựa chọn mà chúng ta đưa ra phản ánh sự lựa chọn của Chúa Giêsu Kitô, những người ký tên nói: “Vì vậy, tất cả các hành động và cam kết để giải quyết cuộc khủng hoảng cần phải được thực hiện từ quan điểm về tác động của chúng đối với những người dễ bị tổn thương nhất”.

Tinh thần liên đới, thiện ích chung, sự đồng hành về mặt tinh thần

Nói một cách cụ thể, Tuyên ngôn tiếp tục, sự liên đới phải được cấu thành giữa các khu vực lãnh thổ khác nhau và giữa các quốc gia khác nhau vì đại dịch không ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ quốc gia với sự ảnh hưởng ngang nhau.

Tài liệu kêu gọi sự tham gia của các phương tiện truyền thông vốn phải hoạt động vì thiện ích chung, tránh sự khích động và đồng thời góp phần vào một bầu khí vốn “có ý thức về sự rủi ro nhưng điềm tĩnh và tự tin”.

Tài liệu nhấn mạnh một thực tế là các nhà thờ phải được tham gia, vì sự đồng hành về mặt tâm lý và tâm linh là điều cơ bản, đặc biệt là đối với “những người gặp phải những tình huống đau thương hoặc căng thẳng”.

Các nhà lãnh đạo Công giáo tiếp tục nhấn mạnh cách thức nền kinh tế được kêu gọi để chứng minh khả năng đối mặt với thách thức chưa từng có, đồng thới cho biết rằng: “Không có hệ tư tưởng hay tính chất chính thống truyền thống nào có thể được ưu tiên hơn thực tế”.

Những thách thức về chính trị và kinh tế chưa từng có

Lưu ý rằng, “Cần phải có sự sáng tạo để chống lại cuộc khủng hoảng”, Tuyên ngôn kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia khác nhau ở Mỹ Latinh tìm cách phối hợp và phối hợp hành động, đảm nhận vai trò lãnh đạo và trách nhiệm không bỏ mặc ai lại phía sau.

“Các nhà thờ phải là những người, trong phạm vi của họ, thực hiện các biện pháp này”.

Tuyên ngôn kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng đây chính là thời điểm nền tảng để tăng cường các cơ chế hội nhập (Liên minh Thái Bình Dương, Mercosur, Hệ thống hội nhập Trung Mỹ) và sự hợp tác giữa các quốc gia có dân số lớn nhất lục địa (Mexico, Colombia, Brazil, Argentina và Chile).

Do đó, Tuyên ngôn cho biết, sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh là rất quan trọng; quan trọng không kém là việc trì hoãn – và tái cấu trúc – nợ nước ngoài nhờ vào sự liên đới của các chủ nợ.

“Chắc chắn chúng ta đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng trên hành tinh của chúng ta”, 170 nhà lãnh đạo ký kết Tuyên ngôn kết luận, “có lẽ đây chính là thách thức lớn nhất mà chúng ta, với tư cách là một thế hệ, sẽ phải trải qua trong lịch sử của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết