
Không có phương tiện vận chuyển do lệnh phong tỏa trong nước, các công nhân nhập cư ở New Delhi đi bộ về nhà trở về ngôi làng bản địa của họ (Ảnh: ANSA)
Tổng Giáo phận Đông Ấn Độ Ranchi đã kêu gọi Giáo hội ở phần còn lại của đất nước giúp đỡ những người di cư từ bang Jharkhand bị mắc kẹt ở các bang khác vì lệnh phong tỏa trên toàn quốc kéo dài trong 21 ngày do đại dịch Covid-19 hoặc coronavirus.
“Chúng tôi viết cho tất cả anh chị em với tư cách là những vị Mục tử của Jharkhand, những người thường phục vụ theo những cách rất khiêm tốn nhưng trung thành trên khắp đất nước chúng ta”, các nhà lãnh đạo Giáo hội của Tổng giáo phận Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, đưa ra lời kêu gọi hôm Thứ Bảy.
Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 24 tháng 3 đã ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc trong vòng 21 ngày, hạn chế sự di chuyển của 1,3 tỷ dân của cả nước như một biện pháp phòng ngừa chống lại sự lây lan của Covid-19.
Lệnh phong tỏa diễn ra sau lệnh giới nghiêm công cộng tự nguyện kéo dài 14 giờ vào ngày 22 tháng 3, khiến hàng triệu người di cư và những người làm công ăn lương mất cảnh giác, khiến họ không còn thời gian để trở về nhà.
Bị mắc kẹt giữa bối cảnh lệnh phong tỏa
“Đây chính là thời điểm khó khăn và thậm chí ngay cả khi chúng ta sống trong tình trạng phong tỏa và cố gắng giữ an toàn cho bản thân, hàng ngàn người di cư hiện đang bị mắc kẹt ở đâu đó, không biết đi đâu về đâu hoặc tiến thoái lưỡng nan cùng với gia đình và con cái của họ mà không có các phương tiện giao thông, tiền tệ hoặc thực phẩm dự trữ”, theo lời kêu gọi có chữ ký của Đức Tổng Giám mục Felix Toppo Địa phận Ranchi và Đức Giám mục Phụ tá Theodore Mascarenhas.
Giống như Đức Mẹ và Thánh Giuse, những người di cư ‘không có nơi nào để về’
Các Giám mục lưu ý rằng nhiều người di cư bị mắc kẹt đang gặp rắc rối đến từ Jharkhand. “Trong khi tất cả chúng ta đều lo lắng về sự an toàn của chính mình”, các Giám mục nói, “những người nghèo này là những người phải chịu đựng nhiều nhất”.
“Nhiều người đã trở nên giống như Đức Maria và Thánh Giuse ‘không có nơi nào để về’”, các giám mục nói, thêm vào đó, “bóng tối mà những người di cư này phải đối mặt dày hơn và đau khổ hơn nhiều so với chúng ta”.
“Nhiều người đang cố gắng trở về nhà vì giờ đây họ đã trở thành gánh nặng cho những người mà họ đang phục vụ, đôi khi có thu nhập rất ít”.
Sự quan tâm, sự chăm sóc và sự an toàn
Tổng Giáo phận Ranchi đã đề xuất một số cách thức về việc làm thế nào Giáo hội ở phần còn lại của đất nước có thể giúp đỡ những người di cư bị mắc kẹt. Tổng Giáo phận khuyên mọi người đối xử với tất cả những người di cư, không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ hay nhóm với “sự quan tâm và chăm sóc”. Các nhà thờ địa phương có thể vận động hành lang với chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương để “xác định và giúp đỡ những người nghèo này”.
Trong khi những người di cư bị ảnh hưởng có thể được cung cấp chỗ ăn ở, các bữa ăn và quần áo trong các tổ chức của Giáo hội, gia đình của họ trở về cần phải được liên lạc, đảm bảo họ được an toàn.
“Việc giữ an toàn cho những người di cư này là rất quan trọng để giữ sự an toàn”, các giám mục nói, đồng thời lưu ý rằng “nếu những người này nhiễm Covid-19, phần còn lại của đất nước sẽ còn dễ bị tổn thương hơn”.
Tại sao họ lại di cư?
Jharkhand rất giàu khoáng sản, chiếm hơn 40% tài nguyên của đất nước, nhưng 39,1% dân số bang nhà nước sống dưới mức nghèo khổ và 19,6% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.
Với 24% người dân sống ở các thành phố, dân số Jharkhand chủ yếu sống ở nông thôn.
Với cơ sở hạ tầng cơ bản và sự khan hiếm sản lượng sắp tới ở tiểu bang, lựa chọn di cư thường xuất hiện như là một lựa chọn hấp dẫn.
Theo Khảo sát kinh tế Ấn Độ 2016-2017, dòng chảy ròng của dân số trong độ tuổi lao động của Jharkhand là cao nhất trong số các bang trong nước. Tiểu bang đã mất gần 5 triệu dân trong độ tuổi lao động từ năm 2001 đến 2011 do di cư.
Hơn 5% dân số trong độ tuổi lao động di cư hàng năm đến các tiểu bang khác để tìm kiếm cơ hội việc làm, để có được cơ hội giáo dục tốt hơn hoặc vì mất sinh kế truyền thống.
Một số nghiên cứu cho thấy người dân Jharkhand di cư đến cả các khu vực nông thôn và thành thị của các tiểu bang khác nhau trong nước.
Tiểu bang láng giềng Tây Bengal đóng vai trò là nơi sinh sống của số lượng người di cư cao nhất đến từ Jharkhand.
Các khu vực trang trại nông thôn của các tiểu bang như Punjab, Haryana và Maharashtra thu hút những người di cư đến từ Jharkhand. Tiểu bang cũng được coi như là một nguồn cung cấp đội ngũ những người giúp việc gia đình và nội trợ, đặc biệt là ở Delhi và khu vực thủ đô quốc gia liền kề.
Tuệ Tâm (theo Vatican news)