Coronavirus là một cuộc thử thách đối với đức tin của chúng ta

Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng Giám mục Jakarta và người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia (KWI)

Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng Giám mục Jakarta và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia (KWI)

Đức Hồng y Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Tổng Giám mục Jakarta và người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia (KWI), đã phát biểu trên truyền hình về cuộc khủng hoảng virus COVID-19.

Khi Indonesia đang nỗ lực đấu tranh với sự lan rộng của vi rút, vị Giám chức nhấn mạnh rằng đó là “một thách thức nhân đạo, nhưng đối với người Công giáo, đó cũng là một thử thách đối với đức tin của chúng ta, vốn cần phải được củng cố thông qua tinh thần bác ái và tình huynh đệ”.

“Dịch bệnh đã thay đổi cuộc sống của chúng ta” Đức Hồng y Suharyo nói, “nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh và hỗ trợ công việc của chính quyền để đưa tình hình trở lại bình thường”.

Đối với Đức Hồng y Suharyo, người dân Indonesia mắc một khoản nợ của lòng tri ân đối với tất cả những người đang nỗ lực làm việc để vượt qua cuộc khủng hoảng, đặc biệt là các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế.

Tính đến hôm nay, 227 trường hợp mắc COVID-19 đã được báo cáo ở nước này, với 19 trường hợp tử vong. Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Metro Jakarta. Một số trường hợp đã xảy ra ở Đông và Trung Java và Quần đảo Riau.

Chính quyền Indonesia đã áp dụng một loạt các biện pháp để giữ cho công dân ở yên trong nhà của họ và hạn chế sự lây lan của virus. Tuy nhiên, một số biện pháp, như quyết định của thống đốc Jakarta về việc hạn chế giao thông đường bộ, đã bị hủy bỏ ngay lập tức vì sự bất tiện gây ra cho người dân.

Bắt đầu từ thứ Sáu này, du khách đến từ Iran, Ý, Vatican, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh hoặc những người đã đi du lịch đến các quốc gia này trong 14 ngày qua sẽ không được phép vào nước này. Người Indonesia trở về từ nước ngoài sẽ được kiểm dịch.

 Giáo hội Công giáo địa phương đang chuẩn bị đối phó với cuộc khủng hoảng trong Mùa Phục sinh sắp tới. Các Tổng giáo phận Jakarta và Semarang hiện yêu cầu những người đi nhà thờ phải giữ khoảng cách an toàn với nhau; việc chúc bình an bị cấm; và sẽ không thể dùng nước Thánh để làm Dấu. Ở một số Giáo xứ, Thánh lễ chỉ có thể được theo dõi qua Internet.

Tuy nhiên, các Linh mục Giáo xứ Thánh Bernadette và Thánh Cécilia cho biết rằng cuộc khủng hoảng coronavirus không được chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc chiến chống lại bệnh sốt xuất huyết Dengue, vốn đã lây nhiễm một số người Công giáo. Về vấn đề này, các nhà lãnh đạo Công giáo địa phương đã phát động một chiến dịch gây quỹ để chống lại sự lây lan của virus này.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết