Coronavirus: Giáo hội Kazakhstan cậy trông vào Đức Trinh Nữ Maria để vượt qua cuộc khủng hoảng

de7258c0-mary2

Sự bảo vệ cho người dân Kazakhstan, cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và đội ngũ nhân viên y tế tham gia cuộc chiến chống lại vi-rút: đó chính là những điều mà tín hữu Công giáo Kazakhstan ktha thiết cầu xin và trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa bình và Quan Thầy của Kazakhstan.

Trên đây là những gì đã được báo cáo cho Agenzia Fides bởi Đức Ông Adelio Dell’Oro, Giám mục Địa phận Karaganda, nơi mà một buổi canh thức cầu nguyện đặc biệt kính Đức Mẹ đã được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa vào ngày 1 tháng 5: “Sau khi đặt Mình Thánh, tôi đọc phần giới thiệu để giải thích lý do của buổi cầu nguyện đặc biệt này và sau đó là đoạn Tin Mừng mà Chúa Giêsu, ngay trước khi sinh thì trên Thánh giá, đã trao phó Thánh Gioan Tông đồ cho Đức Mẹ. Chúng tôi đã cùng nhau đọc ba Mầu Nhiệm Mân côi và sau đó là nghi thức dâng hiến cho Đức Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã sử dụng văn bản được soạn thảo cách đây 25 năm trước bởi vị Giám mục tiên khởi của Địa phận Karaganda, Đức Ông Jan Paweł Lenga: đó là những năm ngay sau khi Liên Xô sụp đổ và xảy ra tình trạng nghèo đói nghiêm trọng, vì vậy vị Giám chức muốn trao phó đất nước cho Đức Trinh Nữ Maria tại Đền thờ quốc gia Oziornoje. Đó là một địa điểm linh thiêng bởi vì trong khu vực này, trong Thế chiến thứ hai, có nhiều người bị trục xuất người Ba Lan không có thức ăn và bị cảm lạnh. Họ đã cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria với lòng sùng kính đặc biệt và khi băng tan, một hồ đầy cá hình thành trong khu vực và những người bị trục xuất đã có thể vượt qua cơn đói kém”.

Ngày nay, Giáo hội tại Kazakhstan một lần nữa kêu cầu sự bảo vệ đặc biệt đó từ Đức Trinh Nữ Maria.

Vào đầu tháng 5, hơn 3.500 ca nhiễm coronavirus và 25 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại Kazakhstan. Chính phủ đã cố gắng hạn chế sự lây lan của virus bằng cách áp dụng lệnh phong tỏa nội bộ và yêu cầu thị thực để nhập cảnh vào Quốc gia này. Đức Giám mục Adelio Dell’Oro lưu ý: “Các biện pháp cách ly xã hội ở đây được đưa ra một tháng sau so với Ý. Kể từ Chúa nhật Lễ Lá, không có Thánh lễ nào được mở cửa cho công chúng và cách đây chỉ mới vài ngày họ đã cho phép chúng tôi cử hành Thánh lễ với tối đa năm người trong nhà thờ. Tuy nhiên, các tín hữu có cơ hội tham dự Thánh lễ tại nhà bằng cách theo dõi trực tuyến. Tuy nhiên, trong những ngày này, chính phủ đang cố gắng tổ chức nối lại một số hoạt động”.

Như đã được báo cáo với Agenzia Fides bởi Đức Ông Jose Luís Mumbiela Sierra, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan, Giáo hội địa phương trước đây dự kiến kỷ niệm 25 năm thánh hiến quốc gia cho Đức Mẹ Oziornoje vào ngày 7 tháng 7, nhưng các hoạt động đều bị hủy bỏ hoặc hoãn lại vì đại dịch.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết