Coronavirus: hạn chế tổ chức tang lễ tại Pháp

Nhà thờ ở Quimper. Trong một đám tang, sự tham dự được giới hạn trong hai mươi người. (Ảnh của FRED TANNEAU / AFP)

Nhà Thờ Chính Tòa Quimper. Trong một  tang lễ, số người tham dự bị giới hạn trong 20 người (Ảnh: FRED TANNEAU / AFP)

Các tín hữu Công giáo ở Pháp bày tỏ sự kinh ngạc và tức giận trước lệnh cấm tham dự tang lễ.

“Tôi nhận thức rõ rằng tôi đang nói điều gì đó rất khắc nghiệt”, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói vào ngày 17 tháng 3 khi ông tuyên bố các biện pháp cấm mọi người tham dự đám tang trong đại dịch coronavirus.

“Tôi nhận thức rõ rằng tôi đang nói điều gì đó rất cay nghiệt”, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu hôm 17 tháng 3 khi ông tuyên bố các biện pháp cấm mọi người dân tham dự đám tang trong suốt đại dịch coronavirus.

Pháp đã bị phogn tỏa ngày hôm trước trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

“Biện pháp hạn chế này có những hậu quả mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được”, người dân chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội phản ứng với thông báo của thủ tướng về các tang lễ.

“Thật kinh khủng … không thể chấp nhận được”, những người khác cho biết, bày tỏ sự ngạc nhiên và thậm chí tức giận trước biện pháp này.

‘Các gia đình vô cùng đau buồn’

Các gia đình đặc biệt quẫn trí khi nghe tin rằng họ bị cấm tham dự đám tang của một thành viên thân thiết trong gia đình.

Nhưng không phải như thế.

Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết các nhà thờ Công giáo vẫn đang cử hành tang lễ – ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, số lượng người tham dự tang lễ không thể vượt quá 20 người và họ phải ngồi cách xa nhau.

Đức Tổng Giám mục Moulins-Beaufort đã nhắc nhở tất cả các Giám mục về điều này trong một lá thư vào ngày 17 tháng 3, trong đó ngài đã hướng dẫn thêm về việc cử hành tang lễ vào thời điểm này.

“Chỉ có vị Chủ sự mới có thể rảy nước Thánh trên quan tài người quá cố. Những người khác có thể tới gần và cúi đầu mà không được chạm vào quan tài và ghi dấu Thánh giá trên người quá cố để chúc lành cho họ”, Đức Tổng Giám mục Moulins-Beaufort nói.

Việc rảy nước Thánh trên quan tài người quá cố là phong tục đối với tất cả các tín hữu ở Pháp. Đó là một phong tục sẽ phải được tạm hoãn lại vào thời điểm này.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết