Các Giáo hội Chính thống Armenia, Latinh và Hy Lạp sẽ tiếp tục các buổi cử hành Phụng vụ bình thường. Điều này diễn ra sau quyết định ngày hôm qua của Israel về việc đóng cửa các nhà thờ để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19. Đối với các nhà lãnh đạo Kitô giáo, đã đến lúc cần phải “tăng cường thêm” những lời cầu nguyện trong khi tiếp tục bảo vệ sức khỏe của mọi người.
Linh mục Quản Thủ Thánh Địa Francesco Patton, Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp của Giêrusalem Theophilus II và Đức Thượng Phụ Armenia Nourahan Manougian đã đưa ra một tuyên bố chung liên quan đến việc đóng cửa Nhà Thờ Mộ Thánh.
Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo “muốn thông báo rằng các buổi cử hành Phụng vụ của các Cộng đồng, Chính thống Hy Lạp, La tinh và Armenia sẽ tiếp tục thường xuyên, mặc dù vì lý do an toàn và để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19, số lượng người tham dự các nghi thức sẽ chỉ giới hạn ở con số một vài người và ngôi Đền thờ chỉ có thể được mở cửa trong khi cử hành các nghi thức”.
Hôm 25/3, chính quyền Israel đã áp đặt những biện pháp hạn chế hơn nữa nhằm kiềm chế sự lây lan của coronavirus chủng mới, đóng cửa Đền thờ Mộ Thánh vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương.
Nhà thờ hiện đang bị đóng cửa chứa vết tích của Đồi Calvary và hang động, mà theo truyền thống, thi hài của Chúa Giêsu đã được đặt ở đó. Thánh tích này là một điểm đến quan trọng đối với khách hành hương, đặc biệt là trong Mùa Chay và Phục Sinh.
Lệnh đóng cửa Đền thờ, diễn ra vài ngày sau khi chính quyền Hồi giáo đóng cửa Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa gần đó, dự kiến sẽ kéo dài một tuần. Phát ngôn viên của chúng tôi hy vọng nó sẽ mở cửa trở lại sớm nhất có thể “, người phát ngôn của các giáo sĩ địa phương nói. “Chúng tôi hy vọng ngôi Đền thờ sẽ mở cửa trở lại sớm nhất có thể”, phát ngôn viên của các giáo sĩ địa phương nói.
Tuyên bố của các quan chức của ba Giáo hội chính sở hữu ngôi Đền thờ này tiếp tục cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bên trong Đền thờ, những lời cầu nguyện của ba Cộng đồng sẽ tiếp tục, hay đúng hơn là phải tăng cường hơn nữa”.
Những lời cầu nguyện sẽ cầu xin “Chúa Cha Trên Trời chấm dứt đại dịch, sự phục hồi của những người nhiễm bệnh, sự bảo vệ cho các nhân viên y tế, sự khôn ngoan cho các vị Mục tử và các nhà cầm quyền, cũng như sự cứu rỗi vĩnh cửu cho những người đã thiệt mạng”.
“Chúng tôi dâng lời cầu nguyện này từ chính nơi, mà qua Hiến tế của Người trên Núi Sọ và qua sự Phục sinh của Ngài từ Mộ Thánh vào ngày thứ ba, Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và thần chết”.
Hoàng Thịnh (theo Asia News)