Các Kitô hữu trên khắp Vương quốc Anh và Ireland sẽ đánh dấu “Chúa nhật Khí hậu” như một phần của công tác chuẩn bị được tổ chức trước thềm hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow.
Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến Hội nghị Khí hậu Liên hợp quốc do thành phố Glasgow của Scotland đăng cai tổ chức từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11.
Để chuẩn bị cho sự kiện đó, một số tổ chức Kitô giáo đang nhân rộng các sáng kiến vận động và nâng cao nhận thức của họ, đồng thời khuyến khích mọi người thực hiện các hành động cụ thể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Một trong những sự kiện như vậy là “Chúa nhật Khí hậu”, một sáng kiến được đưa ra vào năm ngoái bởi Mạng lưới Các vấn đề về Môi trường (EIN), hoạt động dưới sự bảo trợ của các Giáo hội cùng chung tay tại Anh và Ireland (CTBI).
Các nhà thờ và các Dòng tu trên khắp Quần đảo Anh được mời gọi tổ chức Chúa nhật Khí hậu địa phương vào bất kỳ Chúa nhật nào trước Hội nghị lần thứ 26 của các Quốc gia thành viên (COP26). Các Kitô hữu được mời gọi tham gia qua các sáng kiến cầu nguyện, suy tư và khí hậu.
Cơ sở của sự ủng hộ rộng rãi
Chúa nhật Khí hậu là một phần trong khoảng thời gian phụng vụ được gọi là “Mùa Sáng tạo”, kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 hàng năm.
Hơn 1.500 Nhà thờ ở Anh, Scotland, Wales và Ireland đã tham gia sáng kiến Chúa nhật Khí hậu.
CAFOD, cơ quan từ thiện của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales (CBCW), cũng đang cổ võ sự kiện này.
Con đường hướng tới COP26
Mục tiêu chính xác đó là nhằm đóng góp, với chứng tá của các Giáo hội và các tổ chức Kitô giáo, vào các hoạt động vận động hành lang của các tổ chức xã hội dân sự, để các hành động cụ thể ở cấp quốc gia và quốc tế chống lại vấn đề biến đổi khí hậu được thống nhất tại COP26.
Hành động và cam kết về khí hậu của các Giáo hội ở Anh và Ireland sẽ được trình bày với Chính phủ ở Luân Đôn tại một buổi lễ đại kết được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 5 tháng 9, tại Nhà thờ Glasgow do các Giáo hội cùng chung tay Glasgow tổ chức. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp.
Hội nghị Glasgow
COP26 mang lại “cơ hội cho việc hoạt động xã hội, học hỏi và thực hành những điều chúng ta tin tưởng”, Mục sư Tiến sĩ Susan Brown, người triệu tập Diễn đàn về Tác động của Đức tin của Giáo hội Anh giáo Scotland, cho biết. “Chúng ta cần phải đảm bảo rằng tiếng nói của những người đang phải chịu ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí hậu phải được lắng nghe một cách rõ ràng”.
Thiên Ân (theo Vatican News)