Công việc của "Le Bon Samaritain" - một trụ cột của hệ thống y tế tại Chad

“Việc đảm đương trách nhiệm của “Le Bon Samaritain” – họ giải thích – chính là một lựa chọn sinh ra từ việc chú ý đến người dân Chad, mà trong đó, chúng ta cũng nằm trong số những nhà truyền giáo đầu tiên đến từ đất nước này, nhằm thực hiện sự lựa chọn ưu tiên đối với người nghèo. Công việc đào tạo huấn luyện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện chính là một trợ giúp quý giá đối với người dân, giúp hình thành nên những nhân viên y tế có trình độ. Cả nước hiện nay đánh giá rất cao sự phục vụ của Khoa Y thuộc Bệnh viện ‘Le Bon Samaritain’”, theo vị Tu sĩ Dòng Tên.

 1822855686176f493606Tổ hợp Bệnh viện đại học Công giáo “Le Bon Samaritain” tại Chad, một trung tâm xuất sắc trong cả nước, đã tròn 45 tuổi.  Bệnh viện này được thành lập vào năm 1974 bởi Tu  sĩ Dòng Tên từ Bergamo, Linh mục Angelo Gherardi cùng với một nhóm các tín hữu và một số thân hữu cùng nhau quy tụ tại Hiệp hội ‘Tchadienne Communauté pour le Progrès’ (Atcp), đã trở thành một trong những trụ cột cơ bản của hệ thống y tế tại Chad.

Lịch sử của khu phức hợp bắt đầu một vài năm trước đó. Trở về Chad vào năm 1968, sau khi học thần học, Cha Gherardi chịu trách nhiệm đối với công việc truyền giáo tại Goundi: 40.000 cư dân trong một khu vực rộng bốn ngàn km vuông, không có các cơ sở y tế công cộng hoặc tư nhân. Tuy nhiên, năm sau đó, Dòng các Nữ tu Bác ái Jeanne Antide Thouret đã đồng ý tài trợ cho việc xây dựng một bệnh viện phụ sản ở Goundi và Tu sĩ Dòng Tên Enrico Mafioletti, thuộc Tỉnh Dòng Venice-Milan, được ủy quyền xây dựng bệnh viện này. Công việc khởi sự diễn ra vào năm 1974. Một trường trung học điều dưỡng cũng đã được thiết lập cùng với bệnh viện. Các nhân viên đầu tiên của bệnh viện bao gồm một vài bác sĩ, các cựu sinh viên của trường Cao đẳng Dòng Tên Leone XIII của Milan, một y tá Dòng Tên đến từ Tỉnh Dòng Milan-Venice, ba nữ tu Dòng các Nữ tu Bác ái Jeanne Antide Thouret và hai mươi y tá người Chad.

Từ 1974 đến 1990, các chức năng cấu trúc giống như bất kỳ bệnh viện thông thường nào: bệnh viện có 120 giường với các dịch vụ chẳng hạn như nhi khoa, thai sản, nội khoa, phẫu thuật, phòng mổ, phòng thí nghiệm và X quang. Năm 1990, có một bước tiến quan trọng với việc triển khai “Chương trình y tế tổng hợp” mà theo đó các hoạt động chăm sóc sức khỏe, được thực hiện tại các trung tâm y tế ngoại vi, được phối hợp với các hoạt động của bệnh viện. Bệnh viện có được nhiều trung tâm y tế nằm trong bán kính khoảng từ 20 đến 30 km trong các vùng lãnh thổ xung quanh. Từ năm 1989 đến 2015, ‘Atcp’ đã mở chín trung tâm y tế khác nhằm “cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cho người dân Chad và đồng thời  tạo bối cảnh thuận lợi cho việc học tập, đào tạo và giáo dục cho các sinh viên, đặc biệt là những người thiệt thòi và nghèo khổ nhất ở khu vực nông thôn và thành thị”, theo nội dung một lá thư được gửi đến Agenzia Fides. Từ năm 2004 đến 2007, một trường y khoa, một bệnh viện đại học và một trường điều dưỡng cũng đã được khánh thành vào năm 2008 tại N’Djamena, thủ đô của Chad.

Công việc của Cha Gherardi tiếp tục hoạt động thường xuyên nhờ sự hỗ trợ của nhiều đối tác, bao gồm cả chính phủ Chad. Bởi vì điều quan trọng đó chính là cần phải đảm bảo tính liên tục đối với công việc của người sáng lập, vào ngày 27 tháng 9 năm 2015, “Le Bon Samaritain” được thông qua dưới sự quản lý trực tiếp của Tỉnh Dòng Tên Tây Phi.

Ngày nay, khu phức hợp quy tụ 300 chuyên gia trong hai văn phòng của N’Djaménavà Goundi. Các bác sĩ đa khoa, y tá, nữ hộ sinh và bác sĩ thuộc các chuyên ngành khác nhau (phẫu thuật, nhi khoa, phụ khoa) tập hợp các kỹ năng của họ để đáp ứng nhu cầu của người người dân dễ bị tổn thương. Để làm được những điều này, cần phải bổ sung thêm khoảng 50 sinh viên y khoa và 170 sinh viên khoa học điều dưỡng. Khu phức hợp này có sự hợp tác với một số trường đại học: Đại học Giáo Hoàng Chile, Đại học Reims ở Pháp, Bệnh viện Đại học Puerta del Mar ở Cadiz, Tây Ban Nha, cũng như các trường đại học và cơ sở đào tạo khác ở Tây Ban Nha và Lebanon.

“Dòng Tên không có một đặc sủng cụ thể (như các Tu sĩ Dòng Camillô) đối với công việc quản lý và tuyên úy bệnh viện”, vị Tu sĩ Dòng Tên người Chad phát biểu với Fides. “Việc đảm đương trách nhiệm của “Le Bon Samaritain” – họ giải thích – chính là một lựa chọn sinh ra từ việc chú ý đến người dân Chad, mà trong đó, chúng ta cũng nằm trong số những nhà truyền giáo đầu tiên đến từ đất nước này, nhằm thực hiện sự lựa chọn ưu tiên đối với người nghèo. Công việc đào tạo huấn luyện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện chính là một trợ giúp quý giá đối với người dân, giúp hình thành nên những nhân viên y tế có trình độ. Cả nước hiện nay đánh giá rất cao sự phục vụ của Khoa Y thuộc Bệnh viện ‘Le Bon Samaritain’”.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết