
Bà Nathalie Becquart, Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 10 tháng 2 năm 2021 (Ảnh: ALBERTO PIZZOLI / AFP)
Báo cáo viên đặc biệt, ba ủy ban làm việc được công bố cho cuộc họp cực kỳ quan trọng sẽ tập trung vào việc xây dựng một “Giáo hội đồng nghị tính”.
Bất chấp đại dịch coronavirus đang diễn ra, công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục đang được tăng tốc.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao nhiệm vụ đầy tham vọng là làm việc theo chủ đề sau: “Vì một Giáo hội đồng nghị tính: Sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng truyền giáo”.
Mặc dù Đại hội đồng sẽ không diễn ra cho đến tháng 10 năm 2023 tại Rome, nhiều bước và công việc chuẩn bị sẽ được triển khai trong những tháng tới.
Tất cả tuân theo sự bổ nhiệm vào ngày 8 tháng 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich Địa phận Luxembourg thuộc Dòng Tên làm “người liên hệ chung” (báo cáo viên) của hội nghị Thượng Hội đồng và công bố ba ủy ban trù bị mới vào ngày 21 tháng 7.
Ngoài ủy ban chỉ đạo gồm năm thành viên, còn có ủy ban thần học và ủy ban về phương pháp luận.
Sự đóng góp của các nhà thần học
Ủy ban thần học bao gồm 25 thành viên.
Trong số những nhân vật nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Anh có Cha Ormond Rush, một Linh mục và nhà thần học hàng đầu ở Úc, và Rafael Luciani, một giáo dân Venezuela giảng dạy thần học tại Trường Cao đẳng Boston do Dòng Tên điều hành (Hoa Kỳ).
Những thành viên khác bao gồm Sơ Gill Goulding CJ, một Nữ tu dạy môn hệ thống học tại Cao đẳng Regis, trường thần học do Dòng Tên điều hành tại Đại học Toronto (Canada), và Kristin Colberg, một giáo dân dạy thần học tại Đại học Saint John’s (Collegeville) do Dòng Biển Đức điều hành, Hoa Kỳ).
Christoph Theobald, Tu sĩ Dòng Tên người Đức gốc Pháp nổi tiếng đang giảng dạy tại Trung tâm Sèvres ở Paris, và Cha Gilles Routhier, một Linh mục người Canada gốc Pháp nổi tiếng thế giới và chuyên gia về Công đồng Vatican II đang giảng dạy tại Đại học Laval (Canada).
Đức Giám mục Luis Marín de San Martín người Tây Ban Nha, một trong những thư ký của văn phòng Thượng Hội đồng, là điều phối viên của ủy ban.
Văn phòng Thượng Hội Đồng lưu ý, công việc của văn phòng đó là xem xét các bản văn và tài liệu, trình bày “các đề xuất thần học để phát triển tính đồng nghị” và “chia sẻ các tài liệu để nghiên cứu thần học”.
Thực tiễn của Thượng Hội đồng
Ban thư ký của Thượng Hội đồng dưới sự chỉ đạo của Đức Hồng y Mario Grech người Malta đã tăng cường quá trình chuẩn bị với việc thành lập ủy ban về phương pháp luận.
Mục đích của ủy ban sẽ là “thu thập các thông lệ tốt đẹp cho các quy trình đồng nghị” và “đề xuất các phương pháp luận cho quy trình đồng nghị” bằng cách triển khai “một trang web về những thực hành tốt với các công cụ dễ sử dụng”.
Sơ Nathalie Becquart, Nữ tu người Pháp, là thư ký khác của văn phòng Thượng Hội đồng, đang lãnh đạo ủy ban gồm chín thành viên này.
Trong số các diễn giả nói tiếng Anh có Linh mục Dòng Tên David McCallum người Mỹ và công chức Úc Susan Pascoe. Sơ Hermenegild Makoro, Nữ tu Dòng Máu Châu Báu, là Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Nam Phi, cũng là thành viên của ủy ban.
Những thành viên khác bao gồm nhà thần học người Thụy Sĩ gốc Pháp Arnaud Join-Lambert, giáo sư tại Đại học Công giáo Louvain, và Linh mục Dòng Đaminh Olivier Poquillon người Pháp, hiện đang ở Iraq sau một thời gian dài làm việc tại Ủy ban của Hội đồng Giám mục Cộng đồng Châu Âu (COMECE).
Cuối cùng, ủy ban chỉ đạo năm thành viên gồm bốn người Ý – Đức Tổng Giám mục Erico Castellucci, Linh mục Dòng Tên Giacomo Costa, Đức Ông Pierangelo Sequeri và Linh mục Dario Vitali.
Thành viên thứ năm là Myriam Wijlens, một nữ giáo dân dạy giáo luật tại Đại học Erfurt (Đức).
Minh Tuệ (theo La Croix)