Công nghị Ngoại thường đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ gồm ba phiên làm việc, bắt đầu từ chiều thứ Tư, ngày 7 tháng 1, và kéo dài đến thứ Năm, ngày 8 tháng 1. Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ đồng tế Thánh lễ với các Hồng y hiện diện tại Bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô bên trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cùng các thành viên Hồng y đoàn trong Hội trường Thượng Hội đồng trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, hai ngày sau khi đắc cử Giáo hoàng (Ảnh @Truyền thông Vatican)
Các chủ đề định hướng cho Công nghị Ngoại thường này — do chính Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập và cũng là Công nghị đầu tiên của ngài — bao gồm: Tông Huấn Evangelii Gaudium và chiều kích truyền giáo của Giáo hội; Tông Hiến Praedicate Evangelium; vai trò của Giáo triều Rôma và mối tương quan của Giáo triều với các Giáo hội địa phương; tính Hiệp hành; và phụng vụ.
Trong suốt hai ngày làm việc, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các thành viên của Hồng y Đoàn — trong đó có nhiều vị đã tham dự nghi thức đóng Cửa Thánh và Thánh lễ Chúa Hiển Linh vào sáng ngày 6 tháng 1 — nhằm thúc đẩy sự phân định chung, cũng như hỗ trợ, tham vấn cho Đức Thánh Cha trong việc thi hành trách nhiệm điều hành Giáo hội hoàn vũ.
Công nghị Ngoại thường khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 1, tại Hội trường Thượng Hội đồng trong nội thành Vatican. Các phiên họp sẽ được tiến hành kín.
Sang ngày 8 tháng 1, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ đồng tế Thánh lễ với các Hồng y tại Bàn thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô. Sau đó, phiên họp buổi sáng của Công nghị sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 và kéo dài đến 12 giờ 45, tiếp tục diễn ra tại Hội trường Thượng Hội đồng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô và các Hồng y sẽ tiếp tục nhóm họp vào buổi chiều, từ 15 giờ 15 đến 19 giờ, chính thức bế mạc Công nghị Ngoại thường kéo dài hai ngày này.
Thiên Ân (theo Vatican News)