Tổng thư ký của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền của trẻ sơ sinh khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết duy trì quyền phá thai trong Hiến pháp Hoa Kỳ.
Hôm thứ Tư, các Giám mục Liên minh châu Âu cho biết không quốc gia EU nào bị bắt buộc phải hợp pháp hóa, tạo điều kiện hoặc trở thành công cụ để thực hiện việc phá thai, vì không có quyền phá thai được công nhận trong luật pháp châu Âu hoặc quốc tế từ góc độ pháp lý.
Sự khẳng định của các Giám mục được đưa ra khi Nghị viện Châu Âu thảo luận về tác động của một ý kiến dự thảo bị rò rỉ của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ liên quan đến việc phá thai mà COMECE nói là “sự can thiệp không thể chấp nhận được vào các quyết định pháp lý mang tính dân chủ của một quốc gia có chủ quyền”, vốn không phải là một Quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu.
Các Giám mục Liên minh Châu Âu cảnh báo rằng “việc Nghị viện Châu Âu thông qua một nghị quyết tán thành sự can thiệp này sẽ chỉ làm mất uy tín của thể chế” và nỗ lực giới thiệu quyền phá thai được đề nghị trong Hiến chương các Quyền Cơ bản của Liên minh Châu Âu sẽ là một đạo luật “không có cơ sở của một nền tảng đạo đức và đi đến chỗ được coi là nguyên nhân gây ra xung đột thường xuyên giữa các công dân của EU”.
Tuyên bố của Tổng thư ký COMECE, Cha Manuel Barrios Prieto, nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng năng lực hành vi lập pháp của các Quốc gia Thành viên EU, và đối với nguyên tắc trao quyền, theo đó Liên minh sẽ chỉ hành động trong giới hạn năng lực được các Quốc gia Thành viên trao cho.
Sự lo ngại của COMECE
Sau cuộc tranh luận tại phiên họp toàn thể hôm thứ Tư, các thành viên của Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào hôm thứ Năm tái khẳng định các biện pháp bảo vệ theo hiến pháp của Hoa Kỳ đối với quyền phá thai.
Phát biểu sau sự kiện này trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Cha Prieto bày tỏ lo ngại rằng nghị quyết thể hiện “một xu hướng nhất định trong Nghị viện châu Âu và các thể chế châu Âu vốn không ủng hộ sự sống”.
Mặc dù nó không có tính ràng buộc, nhưng Cha Prieto cho biết thêm rằng nghị quyết đề cập đến Tòa án tối cao Hoa Kỳ và một phán quyết có thể chưa được công bố, là đáng lo ngại, vì nó mô tả ý tưởng rằng để bảo vệ sức khỏe của một người phụ nữ, người ta phải bảo đảm quyền phá thai.
Điều này, Cha Prieto nói, “hoàn toàn trái ngược với lập trường của Giáo hội”, cũng như đối với bất kỳ ai “nhìn thấy nơi phôi thai một sự sống mới khác với sự sống của người mẹ, vốn cần phải được bảo vệ”.
Bảo vệ quyền của thai nhi và các bà mẹ
Cha Prieto nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc tranh luận “tránh những khuôn mẫu” và cởi mở với việc bảo vệ sự sống và sức khỏe của phụ nữ cũng như những đứa trẻ chưa chào đời của họ.
“Chúng tôi không đặt người phụ nữ đối lập với thai nhi – với đứa trẻ”.
Cha Prieto cũng kêu gọi bảo vệ phụ nữ khỏi các cuộc khủng hoảng xã hội, gia đình, nghề nghiệp và kinh tế, đồng thời lưu ý rằng một phụ nữ có các khả năng khác sẽ ít cân nhắc việc phá thai hơn.
Trong tuyên bố hôm thứ Tư, COMECE thừa nhận “bi kịch và sự phức tạp của các tình huống mà trong đó các bà mẹ đang cân nhắc việc phá thai”, đồng thời lưu ý rằng việc chăm sóc cho những phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc xung đột vì mang thai “là một phần trọng tâm của sứ vụ tư tế của Giáo hội và cũng phải là một bổn phận được thực hiện bởi các xã hội của chúng ta”.
“Không nên bỏ mặc những phụ nữ lâm tình cảnh khó khăn, cũng không thể bỏ qua quyền sống của đứa trẻ chưa chào đời. Cả hai đều phải nhận được mọi sự giúp đỡ và trợ giúp cần thiết”, các Giám mục nói.
Tuy nhiên, các Giám mục lưu ý với sự bận tâm “sự phủ định quyền cơ bản đối với sự phản đối theo lương tâm, vốn là khởi nguồn của tự do lương tâm” vì quyền của các tổ chức y tế từ chối cung cấp một số dịch vụ, bao gồm phá thai, đã bị suy yếu, hoặc thậm chí bị từ chối.
Thiên Ân (theo Vatican News)