
Người dân Palestine nhặt nhạnh đồ đạc của họ sau cuộc không kích của Israel ở Rafah, Dải Gaza, vào thứ Tư, ngày 22 tháng 11 (Ảnh: Hatem Ali/AP)
NEW YORK – Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế của các Giám mục Hoa Kỳ đang tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Gaza với hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài vô thời hạn.
Bill O’Keefe, phó Chủ tịch điều hành tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) phụ trách truyền giáo và vận động, nói với Crux rằng tổ chức này đang lắp ráp các xe tải chở hàng tiếp tế ở Ai Cập. Trong khi đó, nhân viên CRS ở Gaza đang chuẩn bị tiếp nhận các xe tải và lên kế hoạch phân phối những nguồn lực đó một cách an toàn.
Tin tức này được đưa ra sau khi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn 4 ngày trong cuộc chiến ở Gaza vào ngày 22 tháng 11. Theo thỏa thuận, 50 con tin Israel bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 sẽ được trả tự do, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em để đổi lấy điều mà Hamas nói sẽ là khoảng 150 tù nhân Palestine.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục chiến tranh sau lệnh ngừng bắn và tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt Hamas và phòng thích những con tin còn lại. Tuy nhiên, Israel cũng cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được kéo dài thêm một ngày đối với cứ 10 con tin được Hamas trả tự do. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 23 tháng 11. Thỏa thuận này được làm trung gian bởi Qatar, Mỹ và Ai Cập.
Ông O’Keefe đã hoan nghênh thỏa thuận này vì CRS từ lâu đã kêu gọi chấm dứt bạo lực.
“Mức độ hoạt động đó là một tin vui mừng và chúng tôi đang tích cực và khẩn trương tăng cường hỗ trợ nhân đạo để tận dụng thời gian tạm dừng này dù nó có kéo dài bao lâu đi chăng nữa”, ông O’Keefe cho biết. “Tôi hy vọng nó sẽ kéo dài vô thời hạn, nhưng chúng tôi đang tận dụng nó để đáp ứng nhiều nhu cầu nhất có thể của những người Palestine dễ bị tổn thương”.
Ông O’Keefe cũng cho biết thêm rằng CRS tiếp tục cầu nguyện cho việc trả tự do cho các con tin và cho sự an toàn của dân thường trước nguy cơ bị tổn hại.
Johnny Zokovitch, Giám đốc điều hành của Pax Christi USA, một tổ chức vận động hòa bình, cũng bày tỏ hy vọng tương tự rằng thỏa thuận này là cơ hội cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
“Pax Christi USA hoan nghênh bất kỳ sự chấm dứt thù địch nào và việc trao trả tự do cho các con tin và các tù nhân chính trị”, ông Zokovitch nói với Crux trong một tuyên bố. “Chúng tôi cầu nguyện để đây là cơ hội cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn”.
Thỏa thuận này được đưa ra vào thời điểm, theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 11.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến tranh, xuất phát từ cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người khác bị bắt cóc.
Theo ông O’Keefe, CRS có 52 nhân viên ở Gaza, một số người trong số họ đã mất người thân trong chiến tranh.
Thông tin mới nhất mà ông O’Keefe nghe được từ các nhân viên ở Gaza là phía bắc Gaza đã “bị phá hủy thực sự”, không có nước, thực phẩm, nhiên liệu hoặc điện. Ở phía nam Gaza, nơi người dân được khuyến khích chạy trốn, việc đánh bom vẫn tiếp tục cho đến khi có lệnh ngừng bắn, ông O’Keefe nói.
Ông O’Keefe cũng lưu ý rằng nhiều người chạy trốn khỏi miền Bắc cũng như một số người ở miền Nam đã tìm nơi ẩn náu trong các trường học, các khu liên hợp của Liên Hợp Quốc, những nơi “đông đúc đến khó tin”.
“Mỗi nhà vệ sinh có hàng trăm người. Có người đang ngủ bên ngoài. Có những người không có nệm và không có nơi trú ẩn an toàn cũng như không có nơi nào để đi vào lúc này”, ông O’Keefe giải thích. “Hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ cho phép ít nhất một số người trong số đó tìm được và được cung cấp một hoàn cảnh tạm thời tốt hơn”.
Trong tuyên bố vào ngày 22 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận này, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “chúng ta cầu nguyện để đây là cơ hội cho một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn”. Tổng thống Biden cũng lưu ý rằng ông Netanyahu đã ra hiệu cam kết “ủng hộ việc tạm dừng kéo dài để đảm bảo thỏa thuận này có thể được thực hiện đầy đủ và đảm bảo cung cấp hỗ trợ nhân đạo bổ sung nhằm giảm bớt sự đau khổ của các gia đình Palestine vô tội ở Gaza”.
Ông O’Keefe cho biết về lâu dài, CRS từ lâu đã ủng hộ và tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Trong ngắn hạn và trung hạn, ông cho biết hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục dẫn đến việc chấm dứt bạo lực và khả năng để người Palestine và Israel chung sống hòa bình.
“Chúng tôi không tham gia các cuộc đàm phán này, nhưng chúng tôi nhận thấy tác động của chiến tranh đối với những người vô tội và đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực”, ông O’Keefe nói.
Minh Tuệ (theo Crux)