Cơ quan viện trợ Công giáo thúc giục Ireland sử dụng chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ nhân quyền

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giơ tay trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại trụ sở chính của LHQ tại New York (Ảnh: Bebeto Matthews / AP)

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết trong một cuộc bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại trụ sở chính của LHQ tại New York (Ảnh: Bebeto Matthews / AP)

Cơ quan phát triển Công giáo quan trọng của Ireland đã thúc giục Cộng hòa Ireland tận dụng vị trí mới của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ nhân quyền của những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề trên thế giới.

Ireland đã giành được nhiệm kỳ 2 năm tại cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc vào ngày 17 tháng 6 – lần đầu tiên họ giữ chiếc ghế này kể từ năm 2001 – với việc Thủ tướng Ireland, ông Leo Varadkar, đã bình luận rằng Ireland là “một quốc gia nhỏ bé có sự hiện diện quan trọng và là một đội ngũ làm những điều tốt đẹp”.

“Tôi tin rằng đó là một cuộc bỏ phiếu cho các giá trị mà Ireland đại diện trên trường thế giới – chủ nghĩa đa phương, tự do, nhân quyền và khái niệm cơ bản rằng các quốc gia trên thế giới cần phải hợp tác để xây dựng trật tự thế giới hòa bình, thịnh vượng và ổn định hơn”, ông Leo Varadkar nói.

“Sự trở lại của chúng tôi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là sự ghi nhận công việc của chúng tôi trên trường thế giới trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi sẽ tận dụng sự hiện diện của mình để thúc đẩy những sự nghiệp chính nghĩa mà chúng tôi đã đấu tranh – hòa bình và an ninh, giải quyết xung đột và hòa giải, hành động khí hậu, sự phát triển bền vững và bình đẳng giới”, ông Leo Varadkar cho biết thêm.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Kelly Craft, phải, bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở của Hoa Kỳ ở New York. Na Uy và Ireland đã giành được các ghế tranh cử trong Hội đồng Bảo an U.N. hùng mạnh vào thứ Tư trong một loạt các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ được tổ chức theo các thủ tục bỏ phiếu khác nhau đáng kể vì đại dịch COVID-19. (Tín dụng: Eskinder Debebe / AP)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Kelly Craft, phải, bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của LHQ, Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở của LHQ tại New York. Na Uy và Ireland đã giành được các ghế tranh cử trong Hội đồng Bảo an LHQ vào thứ Tư trong một loạt các cuộc bầu cử của LHQ được tổ chức theo các thủ tục bỏ phiếu khác nhau đáng kể do đại dịch COVID-19 (Ảnh: Eskinder Debebe / AP)

Trócaire, cơ quan phát triển quốc tế của các Giám mục Ireland, cho biết họ hoan nghênh việc Ireland giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời cho biết rằng “các giá trị của hòa bình, nhân quyền và hợp tác quốc tế của Ireland sẽ là cứu cánh cho những người sống trong xung đột và bất an trên toàn thế giới”.

Bà Caoimhe de Barra, Giám đốc điều hành Trócaire, cho biết Ireland sẽ ngồi vào chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thời điểm đầy thách thức.

“Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói tại các quốc gia đang phải vật lộn trước vấn đề biến đổi khí hậu và xung đột. Điều này, kết quả là, làm gia tăng nguy cơ của tình trạng bạo lực và sự di tản của những người dễ bị tổn thương”, bà de Barra nói.

“Vào thời điểm khi mà các chính phủ khác chỉ đang bận tâm đến quốc gia của họ, chúng ta nên tự hào khi Ireland tiếp tục tìm cách tạo ra sự tác động đến các vấn đề mang tính toàn cầu. Chúng ta là một quốc gia hướng ngoại, một quốc gia tự hào về các giá trị của nó và mong muốn những giá trị đó hình thành nên thế giới chúng ta đang sống”, bà de Barra tiếp tục.

“Trong một vài năm qua, Ireland đã tạo ra một cú thúc về mặt ngoại giao và đây là một ví dụ khác về điều đó. Trên khắp thế giới, chúng ta được biết đến như một quốc gia coi trọng nhân quyền và hòa bình. Ireland có thể đóng một vai trò cực kỳ tích cực trong việc mang lại những giá trị này cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, bà de Barra nói.

Bà De Barra cho biết chiến dịch của Ireland được xây dựng “trên một nền tảng vững chắc của việc thúc đẩy nhân quyền, hành động khí hậu, bình đẳng giới và viện trợ nhân đạo”.

“Những hành động của chúng ta giờ đây – trong nước và tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – phải bắt nguồn từ nền tảng đó. Ireland có thể và phải là tiếng nói mạnh mẽ cho quyền của những người sống trong nghèo đói”, bà de Barra nói.

Tổng thống Ailen Michael Higgins cho biết nước này hứa sẽ nỗ lực xây dựng hòa bình và gìn giữ hòa bình, xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu, củng cố chủ nghĩa đa phương và cải cách Liên Hợp Quốc.

Bà De Barra cũng lưu ý rằng Thủ tướng Varadkar đã cam kết rằng Ireland sẽ tăng ngân sách viện trợ ở nước ngoài và thực hiện các biện pháp hành động khí hậu mạnh mẽ hơn.

“Cả hai hành động này là nền tảng để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới. Việc Ireland giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh thêm sự cần thiết đối với Chính phủ để thực hiện cam kết đáp ứng các cam kết chi tiêu viện trợ quốc tế ở nước ngoài”, bà De Barra nói.

Người đứng đầu Trócaire cũng kêu gọi Ireland sử dụng vị thế của mình trong Hội đồng Bảo an để bảo vệ quyền của người dân Palestine khi đối mặt với “mối đe dọa rất thực tế” của việc Israel sáp nhập phần lớn Bờ Tây.

“Ireland là một người bảo vệ mạnh mẽ và có tiếng nói về luật pháp quốc tế và quyền của người dân Palestine đối với một quốc gia độc lập. Tiếng nói của Ireland tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ rất quan trọng nếu chính phủ Israel tiếp tục thông qua mối đe dọa thôn tính thêm đất đai không thuộc về họ”, bà De Barra nói.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 15 ghế. Năm thành viên thường trực – Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc – có quyền phủ quyết mọi đề xuất. 10 thành viên khác được bầu cho nhiệm kỳ hai năm.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết