Cơ quan Vatican tiết lộ con số các nhà truyền giáo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2021

by Photos8.com

22 nhà truyền giáo Công giáo đã bị giết hại trên toàn thế giới vào năm 2021, một nửa trong số họ ở châu Phi, theo một báo cáo do Fides News Agency đưa ra và được Văn phòng báo chí Vatican công bố hôm thứ Năm.

Fides, hãng tin của Thánh Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc, báo cáo rằng trong số 22 nhà truyền giáo bị giết hại vào năm 2021, 13 người là Linh mục, hai Nữ tu, một Tu sĩ nam và 6 giáo dân. Một nửa trong tổng số người bị giết hại ở Châu Phi: bảy Linh mục, hai Nữ tu, và hai giáo dân.

Trong báo cáo của mình, Fides giải thích rằng danh sách hàng năm của họ “không chỉ bao gồm các nhà truyền giáo Ad gentes theo đúng nghĩa của nó, mà còn cố gắng ghi nhận tất cả các Kitô hữu Công giáo tham gia theo một cách nào đó vào một hoạt động mục vụ đã bị giết hại một cách bạo lực ‘vì sự hận thù đức tin'”.

Theo báo cáo, bảy nhà truyền giáo đã bị sát hại ở Mỹ Latinh, ba ở châu Á và một ở châu Âu.

“Trong những năm gần đây, châu Phi và châu Mỹ Latinh đã thay nhau đứng ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng bi thảm này. Từ năm 2000 đến năm 2020, theo dữ liệu của chúng tôi, 536 nhà truyền giáo đã bị giết hại trên toàn thế giới”, báo cáo cho biết.

Báo cáo đầy đủ (trong một tài liệu MSWord,) cung cấp một danh sách chi tiết bao gồm tất cả các nhà truyền giáo; nhưng tóm tắt những động cơ và hoàn cảnh khác nhau của các vụ giết hại: “Các Linh mục Giáo xứ bị giết hại trong các cộng đồng của họ, ở châu Phi và châu Mỹ, bị bọn tội phạm tra tấn, bắt cóc để tìm kiếm những tài sản không tồn tại hoặc bị cuốn hút bởi ảo vọng về những khoản tiền chuộc dễ dàng hoặc để bịt miệng những tiếng nói khó chịu, vốn thúc giục không phục tùng chế độ tội phạm một cách thụ động; các Linh mục tham gia vào các hoạt động xã hội, như ở Haiti, đã bị giết hại để cướp đi những thứ cần thiết để thực hiện các hoạt động đó, hoặc thậm chí bị giết hại bởi những người mà họ đang giúp đỡ, như ở Pháp, hoặc ở Venezuela, nơi một Tu sĩ đã bị giết hại bởi những tên trộm trong cùng một ngôi trường nơi ngài giảng dạy cho những người trẻ cách xây dựng tương lai”.

“Các Nữ tu đã bị những băng cướp máu lạnh ở Nam Sudan săn lùng và sát hại. Và vẫn còn nhiều giáo dân, với số lượng ngày càng tăng: các Giáo lý viên bị giết hại trong các cuộc đụng độ vũ trang cùng với các cộng đồng vốn làm cho Nam Sudan trở nên sôi động; những thanh niên bị các tay súng bắn tỉa giết hại trong khi cố gắng đưa hàng cứu trợ cho những người di tản chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ giữa quân đội và lực lượng du kích ở Myanmar; một nữ giáo dân thừa sai đã bị sát hại dã man để lấy trộm điện thoại ở Peru”.

Tuy nhiên, báo cáo của Fides tránh đề cập đến số lượng người Công giáo ở châu Phi, chủ yếu là các Linh mục, bị giết hại bởi những phần tử cực đoan Hồi giáo, đặc biệt là ở Nigeria. Báo cáo chỉ đề cập đến việc các nạn nhân bị giết hại bởi “một nhóm người có vũ trang”, không đề cập đến mối liên hệ của họ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở châu Phi cận Sahara chẳng hạn như Boko Haram.

Theo Fides, đối với danh sách này, “cần phải thêm vào danh sách dài rất nhiều người, trong đó có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết đến hoặc thậm chí chúng ta sẽ không biết tên tuổi của những người ở mọi nơi trên hành tinh phải chịu đựng và phải trả giá bằng chính mạng sống của họ vì danh Chúa Giêsu Kitô”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết