
Trong bức ảnh, một nhóm người được cho là những người di cư được đưa vào cảng trên một chiếc thuyền của lực lượng biên phòng sau khi chiếc thuyền xảy ra sự cố ở eo biển Anh, ở Dover, miền nam nước Anh, thứ Tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Gareth Fuller / PA qua AP)
LEICESTER, Vương quốc Anh – Sau khi một người đàn ông thiệt mạng khi nỗ lực đến Anh qua eo biển Manche, người đứng đầu Cơ quan Tị nạn Dòng Tên (JRS) Anh cho biết chính phủ cần phải cải thiện hệ thống tị nạn của mình để ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo.
Người đàn ông chưa được xác định danh tính đã được đưa từ một chiếc thuyền bị chìm chứa khoảng 40 người ở ngoài khơi bờ biển Pháp. Sau đó người đàn ông này bị ngừng tim và qua đời trong bệnh viện ở Calais.
“Đây là một tin quá đỗi khủng khiếp. Chúng tôi biết rất ít về người đàn ông đã thiệt mạng nhưng chúng tôi biết anh ta là con trai, anh trai, cha, bạn bè hoặc hàng xóm của một người nào đó. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những ai yêu mến anh ấy và những ai sẽ đau buồn vì anh ấy”, Sarah Teather, Giám đốc JRS Anh quốc cho biết.
Thảm kịch xảy ra một ngày sau khi hơn 100 người được giải cứu từ những chiếc thuyền nhỏ đang cố gắng băng qua eo biển này. Lực lượng biên phòng của Vương quốc Anh cho biết hơn 8.000 người đã vượt biên vào năm 2020; con số đó đã được vượt qua trong năm nay.
Tháng trước, chính phủ đề xuất coi việc “cố ý” đến Vương quốc Anh mà không được phép là một hành vi tội phạm nhằm ngăn chặn những người xin tị nạn đến bằng cách băng qua Eo biển Anh từ Pháp.
Những người ủng hộ nhân quyền tuyên bố rằng các đề xuất này sẽ tạo ra một hệ thống tị nạn hai cấp và phủ nhận đánh giá công bằng về các yêu cầu xin tị nạn từ những người đến đây bằng thuyền.
“Sự tuyệt vọng của những người thực hiện cuộc hành trình cực kỳ nguy hiểm này là một bản cáo trạng về việc chúng ta đã thất bại trong việc cung cấp các phương tiện bảo vệ an toàn cho những người chạy trốn vì cuộc sống của họ”, bà Teather nói trong một tuyên bố.
Bà Teather cũng cho biết thêm rằng cái chết của một người di cư ngoài khơi nước Pháp “lại là một lời nhắc nhở ghê rợn khác rằng chính phủ không có ý định tạo ra một hệ thống tị nạn công bằng và lấy con người làm trung tâm” và các đề xuất của chính phủ mới “sẽ không làm gì khác ngoài việc buộc thêm nhiều người bị đẩy vào những tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết như thế này”.
“Sự tổn thất về nhân mạng đầy bi thảm và có thể tránh khỏi này không bao giờ được phép xảy ra một lần nữa. Chúng ta cấp thiết cần một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm cho những người tìm kiếm nơi trú ẩn, với các tuyến đường an toàn và nhân ái để đến nơi an toàn”, bà Teather nói.
Minh Tuệ (theo Crux)