Sự chào đón nồng nhiệt tại phi trường Don Mueang trong chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến vương quốc Thái Lan kể từ năm 1984

ĐTC Phanxicô đến Nhà ga Hàng không Quân sự 2 tại Sân bay Don Mueang, Bangkok vào ngày 20 tháng 11 trong chặng đầu tiên của chuyến Tông du châu Á vốn sẽ diễn ra tại Nhật Bản và đồng thời mang đến thông điệp về đối thoại liên tôn và việc giải trừ hạt nhân (Ảnh: Vincenzo Pinto/ AFP)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Thái Lan hôm qua 20/11 trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến vương quốc của một vị Giáo hoàng trong 35 năm.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chào đón nồng nhiệt bởi các thành viên cấp cao của cộng đồng Công giáo Thái Lan Thái Lan và người em họ của mình, Nữ tu Ana Rosa Sivori, 77 tuổi, người đã làm việc tại các trường học Thái Lan trong suốt hơn 50 năm qua.
Chuyến bay của ĐTC Phanxicô đã hạ cánh xuống Nhà ga Hàng không Quân sự 2 tại Sân bay Don Mueang của Bangkok vào khoảng giữa trưa để thực hiện chuyến viếng thăm trùng với dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Hạt Đại Diện Tông Tòa Xiêm.
“Anh chị em tín hữu Thái Lan và Nhật Bản thân mến, trước khi chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để những ngày này có thể mang lại nhiều ân sủng và niềm vui cho chúng ta”, theo nội dung một dòng tweet được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của ĐTC Phanxicô trước khi rời Vatican.
ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ cộng đồng Công giáo thiểu số nhỏ bé của Thái Lan trong chuyến Tông du châu Á kéo dài 7 ngày, trong đó Đức Thánh Cha sẽ đưa ra thông điệp chống hạt nhân của mình tới Nhật Bản.
Theo thông lệ, một nhân viên của Vatican đã được chọn để tháp tùng ĐTC Phanxicô trong chuyến Tông du này. Vinh dự này đã được trao cho Antonino Enea, một nhân viên Phủ Quốc Vụ Khanh.
Trước khi khởi hành chuyến bay từ Rome, ĐTC Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một nhóm bao gồm 10 người cao tuổi được trợ giúp bởi các Nữ tu Dòng Tiểu Muội bần Cùng tại Nhà thờ St. Peter in Chains (Nhà thờ kính xiềng xích của Thánh Phêrô).
Lịch trình đầy bận rộn
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ Quốc vương Maha Vajirusongkorn, vị Đại Hòa Thượng của Phật giáo và các nhà lãnh đạo Công giáo và sinh viên ở Thái Lan trước khi lên đường đến Nhật Bản vào ngày 23 tháng 11.
Đại diện của Hội đồng Hoàng gia Thái Lan và 6 đại diện của chính phủ Thái Lan đã gặp gỡ ĐTC Phanxicô khi Ngài vừa đến Bangkok, cùng với các thành viên của Hội đồng Giám mục Thái Lan. Ngoài ra, còn có 11 đứa trẻ đại diện cho các Giáo phận của Thái Lan.
Đoàn xe hộ tống ĐTC Phanxicô sau đó ngay lập tức di chuyển đến Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, nơi mà Ngài dự kiến sẽ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình đầy bận rộn trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm bắt đầu vào ngày 21/11.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của ĐTC Phanxicô hôm 21/11 diễn ra tại Dinh Thống đốc, nơi sẽ diễn ra buổi lễ chào mừng chính thức. ĐTC Phanxicô sẽ có cuộc gặp gỡ riêng với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trước khi phát biểu với các cơ quan chức năng, các thành viên xã hội dân sự và các ngoại giao đoàn.
Sau đó, ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm Đức Thượng Tọa Somdej Phra Maha Muneewong, tại Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram.
Trước bữa trưa, ĐTC Phanxicô sẽ gặp gỡ các nhân viên y tế và một nhóm bệnh nhân tại Bệnh viện St. Louis ở Bangkok. Bệnh viện này được thành lập bởi người Công giáo vào năm 1898. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Quốc Vương Vajirusongkorn tại Cung điện Hoàng gia.
ĐTC Phanxicô sẽ kết thúc lịch trình ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm bằng việc cử hành Thánh lễ với những người trẻ tuổi tại Sân vận động Quốc gia tại Bangkok.
ĐTC Phanxicô đã nối tiếp theo bước chân của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã viếng thăm Thái Lan vào tháng 5 năm 1984.
Thái Lan có 11 Giáo phận và khoảng 389.000 tín hữu Công giáo. Mặc dù người Công giáo chỉ chiếm chưa đến một phần trăm dân số, Giáo hội điều hành hàng trăm trường học và hàng chục bệnh viện, phòng khám, viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi. Các Nữ tu đang tích cực tham gia vào cuộc chiến chống nạn buôn người, đặc biệt là tệ nạn buôn người liên quan đến vấn đề mại dâm.
Minh Tuệ (theo UCA News)