Chuyên gia về tự do tôn giáo: Phương Tây đang sử dụng “phương pháp bóp nghẹt tôn giáo”

Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (Ảnh: Albert H. Teich/ Shutterstock)

Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (Ảnh: Albert H. Teich/ Shutterstock)

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Quan sát có trụ sở tại Vienna về Nạn Bất khoan dung và Phân biệt đối xử với Kitô hữu tại châu Âu (OIDAC Europe), ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đã chia sẻ rằng các tổ chức Kitô giáo ngày càng bị gạt ra ngoài diễn đàn công cộng và bị từ chối dịch vụ ngân hàng, đồng thời ông đề xuất những cách thức để đối phó với thực trạng này nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo.

“Phương pháp điển hình ở phương Tây là kỹ thuật bóp nghẹt tôn giáo”, ông Brownback phát biểu trong cuộc trò chuyện với bà Anja Hoffmann, Giám đốc Điều hành OIDAC Europe, trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 4 tháng 6. OIDAC Europe là một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu, phân tích, ghi nhận và báo cáo các trường hợp bất khoan dung và phân biệt đối xử với các Kitô hữu tại châu Âu.

Theo ông Brownback, ví dụ của “phưng pháp bóp nghẹt” này bao gồm việc các trung tâm hỗ trợ thai phụ bảo vệ sự sống bị các công ty bảo hiểm chấm dứt hợp đồng, cũng như việc các tổ chức bị loại bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Ủy ban Quốc gia vì Tự do Tôn giáo, tổ chức do chính ông Brownback sáng lập, đã từng bị Ngân hàng Chase hủy tài khoản mà không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ sau 45 ngày hoạt động vào năm 2022.

“Người ta sử dụng những phương pháp này và tất cả đều là nỗ lực bóp nghẹt. Họ sẽ không tống bạn vào tù – họ không thể làm vậy – nhưng họ sẽ nỗ lực bóp nghẹt bạn đến mức bạn không thể hoạt động như một tổ chức. Vì thế, chúng ta phải ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc chống lại điều đó ở phương Tây”, ông nói.

Năm 2018, ông Brownback – người từng là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Kansas từ năm 1996 đến 2011 và là Thống đốc thứ 46 của Kansas từ năm 2011 đến 2018 – đã tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Ông là người Công giáo đầu tiên đảm nhận vai trò này.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Brownback đã thúc đẩy quyền tự do tôn giáo như một phương thức để cổ vũ cho sự phát triển cá nhân và kinh tế, đồng thời giảm thiểu vấn đề bạo lực liên quan đến tôn giáo. Ông cũng đặc biệt chú trọng lên án cuộc bách hại người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc, và mạnh mẽ chỉ trích các trại tập trung ở Tân Cương. Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về Thăng tiến Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng tổ chức tại Ba Lan năm 2020, ông cũng đã đề cập đến tác động của đại dịch COVID-19 đối với quyền tự do tôn giáo.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Brownback nhấn mạnh rằng với sự phát triển của mạng xã hội, những vấn đề liên quan đến việc bách hại tôn giáo trên toàn cầu đang trở nên dễ tiếp cận và dễ được công khai hơn, và cần tiếp tục được đưa ra ánh sáng.

“Hiện nay chúng ta không còn bất lực nữa… trước đây chúng ta chỉ phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông để đưa những chuyện này ra công chúng, và đối với chúng tôi ở Hoa Kỳ, nếu những điều đó không xuất hiện trên CBS, NBC hoặc ABC, thì như thể nó chưa từng xảy ra, chúng tôi sẽ không biết về nó”, ông giải thích. “Nhưng giờ thì không còn như vậy. Có rất nhiều nền tảng mạng xã hội… và bạn có thể đăng tải các thông tin ấy, và bạn nên đăng tải chúng”.

Ông Brownback cũng khuyến khích các cá nhân không chỉ chia sẻ thông tin về các vấn đề đang xảy ra, mà còn kèm theo những cách thức cụ thể để người khác có thể giúp đỡ. Ông cho rằng nhiều người có thể sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng có rất nhiều người thực sự quan tâm đến những vấn đề này một khi họ biết nó đang xảy ra.

“Bạn đang thấy có nhiều sự ủng hộ hơn đối với vấn đề tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, và phần lớn là nhờ vào quá trình nâng cao nhận thức lâu dài. Những điều đó đang diễn ra, và khi người ta nhìn vào và hỏi ‘Điều đó thật sự đang xảy ra sao?’ thì bạn có thể nói rằng ‘Vâng, điều đó thực sự đang xảy ra’”.

Ông Brownback cho biết thêm: “Những thay đổi hiếm khi xảy ra nếu người ta chưa thật sự ngửi thấy, cảm nhận thấy và nhìn thấy rằng điều gì đó sai trái đang xảy ra”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết