
Một đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tuần tra biên giới ở El Centro, California, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: Erin Siegal McIntyre / Reuters qua CNS)
WASHINGTON, D.C. – Việc các chính trị gia thiếu ý chí tiến tới việc cải cách nhập cư đang ảnh hưởng đến cuộc sống của 11 triệu người trong nước và một điều gì đó cần phải được thực hiện, người đứng đầu Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cho biết.
Trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 12, Đức Giám mục Phụ tá Mario E. Dorsonville Địa phận Washington cho biết rằng mặc dù có sự ủng hộ mạnh mẽ trong nước đối với việc cải cách nhập cư, “sự bất lực của các nhà lãnh đạo chính trị để cùng nhau đạt được sự đồng thuận về luật nhập cư tích cực, hướng tới tương lai” sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người dân cũng như sự thịnh vượng của đất nước.
Bởi vì họ không thể tìm thấy sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa để thông qua dự luật mang lại việc cải cách nhập cư trong năm nay, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội đã tìm cách đưa các điều khoản về nhập cư vào Đạo luật Kế hoạch Xây dựng lại Tốt hơn, luật chi tiêu xã hội do Tổng thống Joe Biden đề xuất.
Mặc dù các quy định sẽ ngừng cấp thường trú nhân, một bước trước khi có quốc tịch, các quy định này sẽ cho phép cấp giấy phép lao động tạm thời cho gần 7 triệu người đang ở trong nước mà không cần sự cho phép của pháp luật, ngăn họ khỏi việc bị trục xuất và cho phép họ đi du lịch.
Nhưng Nghị sĩ Thượng viện đã từ chối đưa các điều khoản về nhập cư vào đề xuất lần thứ ba, đồng thời cho biết rằng nó vi phạm quy tắc của Thượng viện về việc đưa nó vào.
“Trong khi con đường phía trước là không chắc chắn, thực tế hiện tại vẫn rõ ràng: hiện trạng không thể được giữ vững”, Đức Giám mục Dorsonville nói trong tuyên bố của mình. “Gần một nửa trong số 11 triệu người không có giấy tờ tùy thân sống ở Hoa Kỳ hiện đã sống ở đây ít nhất 15 năm”.
“Nhiều người khác đang nhận được sự bảo vệ tạm thời nhưng thiếu khả năng tiếp cận với các giải pháp lâu dài. Họ là những người mẹ, người cha, những cậu con trai và những cô con gái”, Đức Giám mục Dorsonville tiếp tục. “Họ là những người lao động thiết yếu, những chủ sở hữu nhà ở và những doanh nhân. Quan trọng nhất, họ là những con người được tạo dựng bình đẳng theo hình ảnh của Thiên Chúa, thấm nhuần tiềm năng vượt xa giới hạn của tình trạng nhập cư hiện tại của họ”.
Đức Giám mục Dorsonville, người đã làm việc với các vị Giám chức khác – cũng như các tổ chức có liên hệ với các quan chức chính phủ – để nói lên sự ủng hộ của Giáo hội đối với những người nhập cư, kêu gọi các chính trị gia thuộc mọi sắc tộc tìm kiếm sự đồng thuận.
“Từ lâu, chúng tôi đã thúc giục Quốc hội và Tổng thống làm việc cùng nhau để ban hành luật cung cấp sự bảo vệ vĩnh viễn – bao gồm cả con đường trở thành công dân – cho những anh chị em không có giấy tờ của chúng ta”, Đức Giám mục Dorsonville nói.
Đức Giám mục Dorsonville cho biết rằng trong năm tới, “chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và nỗ lực làm việc nhằm hướng tới một giải pháp cung cấp sự cứu trợ tức thì cho những thành viên không có giấy tờ trong xã hội của chúng ta”.
“Chúng tôi duy trì lời kêu gọi lâu dài đối với Quốc hội để làm việc trên cơ sở lưỡng đảng nhằm thúc đẩy sự hội nhập đầy đủ của những người không có giấy tờ”, Đức Giám mục Dorsonville nói, “và đồng thời tạo ra một hệ thống nhập cư bền vững hơn, phù hợp với công ích”.
Minh Tuệ (theo Crux)