Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela: Chúng tôi đang sống trong một “sự bình lặng đầy căng thẳng”

đầy căng thẳng” Đức Tổng Giám mục Jesús González de Zárate, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela (Ảnh: Hội đồng Giám mục Venezuela)

Đức Tổng Giám mục Jesús González de Zárate, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela (Ảnh: Hội đồng Giám mục Venezuela)

Đức Tổng Giám mục Jesús González de Zárate, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, cho biết ngài đã trải qua những giờ phút hết sức lo âu vào ngày 3 tháng 1, khi Hoa Kỳ phát động một chiến dịch quân sự tại Venezuela, bao gồm việc oanh kích các cơ sở quân sự chiến lược, và kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân là bà Cilia Flores.

Gần một tuần lễ đã trôi qua, nhưng theo Đức Tổng Giám mục González, việc có được “một cái nhìn toàn diện về nhưng sự việc đã xảy ra vào thứ Bảy tuần trước và những hệ quả của chúng là điều rất khó khăn, bởi vì mỗi ngày lại xuất hiện thêm những thông tin mới và những động lực mới xung quanh các sự kiện này, điều đòi hỏi chúng ta phải thận trọng và kiên nhẫn”.

Trao đổi với ACI Prensa, đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA, ngài nhận định rằng cách đánh giá tình hình vào sáng thứ Bảy đã không còn giống như buổi chiều cùng ngày, bởi vì “nhiều câu hỏi đã nảy sinh” sau cuộc họp báo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ điều hành Venezuela và bác bỏ lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado như một ứng cử viên lãnh đạo tiềm năng.

Nhiều câu hỏi về tương lai trước mắt

Toàn thể cộng đồng Công giáo, cũng như phần còn lại của đất nước, hiện đang sống trong một trạng thái mà ngài gọi là “sự bình lặng đầy căng thẳng”, Đức Tổng Giám mục González nói. “Rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong dân chúng về tương lai trước mắt”, ngài nói thêm.

Vào chiều ngày diễn ra cuộc can thiệp quân sự, người dân đã đổ ra đường phố và các siêu thị để tích trữ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, kể từ Chúa Nhật, “lưu lượng giao thông và các hoạt động lao động đã dần dần được nối lại”, ngài cho biết.

Trước khi bà Delcy Rodríguez, Phó Tổng thống Venezuela, người đã kêu gọi sự hợp tác với Washington, được tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời trước Quốc hội mới vào ngày 5 tháng 1, theo phán quyết của Tối cao Pháp viện, các Giám mục Venezuela đã công bố một tuyên bố bày tỏ sự hiệp thông và ủng hộđối với người dân Venezuela.

Đức tin sẽ giúp đất nước vượt qua thử thách

Trong lời cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục González cho biết các Giám mục cũng đã đặc biệt nhớ đến “các gia đình của những người bị thương hoặc đã thiệt mạng”.

“Chúng tôi muốn nói với tất cả họ rằng đức tin cho chúng ta lý do để sống và để vượt qua những thời khắc khó khăn này, trong niềm tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa, cùng với sức mạnh và niềm hy vọng”, ngài nói.

Một sự bận tâm lớn khác của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela là 7,9 triệu người Venezuela đã rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự bảo vệ và một cuộc sống tốt đẹp hơn, theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR).

“Các Giám mục Venezuela đã nhiều lần lên tiếng về thực trạng di cư của hàng triệu đồng bào của chúng tôi sang các quốc gia khác. Đây là một vấn đề khiến chúng tôi hết sức lo lắng, đặc biệt là trong bối cảnh gần đây, nhiều chính sách công đã được triển khai và ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ”, ngài giải thích.

Ngoài những quan ngại này, Đức Tổng Giám mục González cho biết ngài chưa muốn đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về tình hình chính trị, cho đến khi có được một bức tranh “rõ ràng hơn”.

“Các Giám mục vẫn đang theo dõi và phân định cách liên tục các sự kiện này, trong tinh thần đức tin và bầu khí cầu nguyện, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc quan trọng của Học thuyết xã hội của Giáo hội. Khi chúng ta có được một sự hiểu biết đầy đủ và chính xác hơn, chúng ta sẽ có thể đưa ra những nhận định”, ngài nói thêm.

Đức Tổng Giám mục González cũng cho biết lập trường của Giáo hội tại Venezuela phù hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong việc “bảo đảm chủ quyền quốc gia” của đất nước này.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết