
Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong bức ảnh được chụp ngày 15 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: EpiskopatNews Flickr)
Một vị Tổng giám mục Công giáo cho biết hôm thứ Ba rằng đề xuất luật phá thai do Tổng thống Ba Lan vạch ra sẽ trở thành một “hình thức an tử mới”.
Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan, phát biểu với hãng thông tấn Công giáo Ba Lan KAI vào ngày 3 tháng 11 rằng người Công giáo nên phản đối sự thay đổi trong luật cho phép phá thai trong trường hợp thai nhi tử vong bất thường.
Tổng thống Andrzej Duda đã đưa ra tuyên bố vào ngày 30 tháng 10 rằng ông sẽ đề xuất một dự luật cho phép phá thai khi có “khả năng cao là đứa trẻ sẽ bị chết lưu hoặc mắc bệnh nan y hoặc khuyết tật dẫn đến cái chết của đứa trẻ một cách chắc chắn và trực tiếp”.
Ông Duda đã đưa ra đề xuất sau các cuộc biểu tình đông đảo trên khắp Ba Lan để phản ứng với phán quyết vào ngày 22 tháng 10 của tòa án hiến pháp rằng luật cho phép phá thai vì những bất thường của thai nhi là vi hiến.
Phán quyết, vốn không thể bị kháng cáo, đã mở đường cho các nhà lập pháp sửa đổi luật phá thai năm 1993 và cấm những gì mà những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống gọi là “các vụ phá thai ưu sinh”.
Trong một cuộc phỏng vấn với KAI, Đức Tổng Giám mục Poznań cho biết: “Đề xuất của Tổng thống sẽ là một hình thức an tử mới vốn lựa chọn các cá nhân theo khả năng sống sót. Khoảng thời gian này, các vụ phá thai ưu sinh sẽ được tiếp tục theo quy định mới – với trường hợp ngoại lệ là trẻ em mắc hội chứng Down – và mọi thứ sẽ vẫn như cũ”.
Tuần này, chính phủ đã trì hoãn việc công bố phán quyết của tòa án hiến pháp. Phán quyết, vốn không có hiệu lực pháp lý cho đến khi được công bố trên tờ ‘Journal of Laws’ (Tạp chí Luật học), dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 11.
Nhưng Michał Dworczyk, Chánh văn phòng Thủ tướng Ba Lan, đã phát biểu với tờ Associated Press: “Có một cuộc thảo luận đang diễn ra, và sẽ rất tốt nếu bạn dành chút thời gian để đối thoại và tìm một quan điểm mới trong tình huống khó khăn và gây xúc động mạnh mẽ này”.
Đức TGM Gądecki đã chỉ trích sự cản trở này, đồng thời cho biết rằng nó “đặt ra nhiều vấn đề”.
Tòa án hiến pháp đưa ra phán quyết của mình sau khi một nhóm gồm 119 nghị sĩ thuộc Đảng Công lý và Pháp luật (PiS) cầm quyền và hai đảng nhỏ hơn yêu cầu tòa xem xét lại luật năm 1993 liên quan đến vấn đề phá thai trong trường hợp thai nhi bất thường.
“Bảo vệ sự sống con người là một trong những ưu tiên trong các hoạt động của các chính trị gia Công giáo. Không có gì ngạc nhiên khi Giáo hội ủng hộ những nỗ lực và cố gắng của họ, và biết ơn các nghị sĩ đã đảm nhận nhiệm vụ khó khăn này”, Đức TGM Gądecki nói.
Khoảng 1.000 ca phá thai đã được tiến hành hợp pháp ở nước này hàng năm, phần lớn trong số đó là do sự bất thường của thai nhi.
Phá thai sẽ tiếp tục hợp pháp trong các trường hợp bị hiếp dâm, loạn luân và nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.
Trong các cuộc biểu tình sau phán quyết của tòa án, những người biểu tình đã nhắm mục tiêu vào các nhà thờ, làm gián đoạn các Thánh lễ Chúa nhật và phun sơn các hình vẽ graffiti ủng hộ phá thai lên tài sản của Giáo hội.
Đức Tổng giám mục Gądecki đã bác bỏ những tuyên bố của người biểu tình rằng Giáo hội có liên kết chặt chẽ với đảng cầm quyền. Ngài nhấn mạnh rằng “Giáo hội ở Ba Lan không đứng về phía cánh tả, cánh hữu, hoặc thậm chí đứng ở giữa, nhưng đứng về phíaTin Mừng”.
Đức TGM Gądecki cũng cho biết rằng các cuộc biểu tình tiết lộ “quá trình tục hóa và suy thoái văn hóa của chúng ta đã đi đến đâu”.
“Các hình mẫu phương Tây đã được chuyển giao rộng rãi đến vùng đất của chúng ta. Mô hình sống theo các nguyên tắc của chủ nghĩa tiêu dùng không đau khổ và không lo lắng đã trở thành mong muốn của nhiều người”, vị Giám chức lập luận.
Đức TGM Gądecki nhấn mạnh sự cần thiết của việc cầu nguyện và ăn chay để đối phó với các vụ việc, cũng như tầm quan trọng của việc đối thoại.
Đức TGM Gądecki cũng cho biết rằng các gia đình nuôi dạy trẻ khuyết tật sẽ cần được hỗ trợ nhiều hơn sau phán quyết.
“Trong khi đánh giá cao bước tiến được thực hiện bởi Tòa án Hiến pháp, tôi tin rằng việc sửa đổi luật không phải là một hành động đầy đủ”, Đức TGM Gądecki nói.
“Trong những tình huống như vậy, với tư cách là một xã hội, chúng ta có trách nhiệm phải hỗ trợ và giúp đỡ các bà mẹ và những người thân yêu của họ. Những phụ nữ, sau khi chẩn đoán y tế, phát hiện ra rằng con của họ có thể bị bệnh hoặc khuyết tật trước khi sinh, cũng như những ông bố và gia đình của chúng, cần được trợ giúp chuyên môn nhiều mặt”.
Đức TGM Gądecki tiếp tục: “Cũng cần tăng cường hỗ trợ kinh tế đáng kể cho họ, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý liên tục, cũng như tạo cơ hội nghỉ ngơi có hệ thống cho các bậc cha mẹ chăm sóc trẻ em khuyết tật. Toàn thể xã hội phải liên đới với họ và sẵn sàng cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể”.
Trong khi đó, tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến lần hạt toàn cầu do những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống Ba Lan phát động.
Chào mừng những người hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô hoan nghênh sáng kiến “Kinh Mân Côi đưa đến Cửa Thiên đàng“, nhằm mục đích liên kết mọi người trên thế giới trong lời cầu nguyện cho những đứa trẻ chưa được sinh ra từ ngày 1-8 tháng 11.
“Trong suốt tuần lễ này, trên khắp Ba Lan, lời cầu nguyện chung ‘Kinh Mân Côi đưa đến Cửa Thiên Đàng’ giúp hợp nhất các gia đình và Giáo xứ của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ vào ngày 4 tháng 11.
“Xin cho lời cầu xin này tỏa bay lên tới thiên nhan nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, có được sự chữa lành các vết thương liên quan đến sự mất mát của những đứa trẻ chưa chào đời, có được ơn tha thứ mọi tội lỗi, có được món quà hòa giải, và tràn ngập tâm hồn anh chị em với niềm hy vọng và sự bình an”.
Đây là tuần lễ thứ hai liên tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống Ba Lan. Tại buổi tiếp kiến của mình vào ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin Thánh Gioan Phaolô II chuyển cầu cho việc tôn trọng sự sống.
“Qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và vị Giáo hoàng Ba Lan thánh thiện, nguyện xin Thiên Chúa khơi dậy trong mọi tâm hồn thái độ tôn trọng đối với sự sống của anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người yếu đuối nhất và không có khả năng tự vệ nhất, và đồng thời ban sức mạnh cho những ai đón nhận sự sống và chăm sóc nó, ngay cả khi điều này đòi hỏi một tình yêu anh hùng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)