Chủ tịch HĐGM Philippines kêu gọi cung cấp thực phẩm cho người nghèo trước các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt

Trẻ em xếp hàng chờ thực phẩm miễn phí từ một chương trình cứu trợ ở một vùng nghèo của Manila, Philippines, ngày 21 tháng 1 năm 2021, trong đại dịch COVID-19. Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Philippines đã kêu gọi người Công giáo cung cấp thực phẩm cho người nghèo để họ không bị đói trong cuộc tổng đóng cửa gần như hoàn toàn ở Manila từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021. (Nguồn: Eloisa Lopez / Reuters qua CNS)

Trẻ em xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí từ một chương trình cứu trợ ở một khu vực nghèo của Manila, Philippines, ngày 21 tháng 1 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Philippines đã kêu gọi người Công giáo cung cấp thực phẩm cho người nghèo để họ không bị đói trong cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn ở Manila từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Eloisa Lopez / Reuters qua CNS)

Vị đứng đầu Hội đồng Giám mục Philippines đã kêu gọi các tín hữu Công giáo cung cấp thực phẩm cho người nghèo để không ai bị đói trong thời gian gần như phong tỏa hoàn toàn từ ngày 6 đến 20 tháng 8.

Đức Giám mục Pablo Virgilio David Địa phận Kalookan cho biết việc cung cấp thức ăn hiện tại sẽ làm giảm nhẹ những ảnh hưởng do các biện pháp phong tỏa, vì nhiều người sẽ phải chịu đựng cảnh thất nghiệp, ucanews.com đưa tin.

“Các biện pháp phong tỏa đối với người nghèo đồng nghĩa với cái đói, đặc biệt là đối với những người làm công ăn lương hàng ngày, những người phải sống cuộc sống giật gấu vá vai”, Đức Cha David nói.

“Tôi cũng nhìn thấy trước rất nhiều người bị bắt giữ vì vi phạm các quy định về kiểm dịch”, Đức Cha David nói.

Ucanews.com đưa tin rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đưa ra chỉ thị rằng việc tăng cường kiểm dịch cộng đồng – thuật ngữ chỉ các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất nhằm hạn chế biến thể Delta của COVID-19 lây lan nhanh – phải được áp dụng.

“Chỉ có các bệnh viện, siêu thị và ngân hàng mới được phép mở cửa. Các cơ sở còn lại phải đóng cửa hoặc chỉ duy trì lực lượng lao động cốt yếu”, phát ngôn viên của Tổng thống Harry Roque cho biết vào ngày 31 tháng 7.

Một số anh chị em giáo dân tại Manila cho biết họ lo ngại sẽ có ít người quyên góp thực phẩm hơn vì tình hình kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm ngoái. Những người khác cho biết họ sẽ quyên góp, nhưng không nhiều như năm ngoái khi các biện pháp giới hạn xã hội nghiêm ngặt cũng đã được áp dụng.

“Ngày càng có nhiều người phải chịu cảnh đói hơn, và cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Ngay cả những người có thể cho đi giờ đây cũng cảm nhận được ảnh hưởng của đại dịch”, doanh nhân người Manila Gerald Toribio phát biểu với ucanews.com.

Anh Toribio cho biết công việc kinh doanh xe máy của anh đang gặp khó khăn vì rất ít người đi lại trong thời kỳ đại dịch.

“Tôi là một người Công giáo và tôi thực sự muốn ủng hộ những lời kêu gọi của Đức Giám mục David. Nhưng ngay cả công việc kinh doanh của tôi cũng đang đi xuống và tôi phải lo cho hai đứa con đang học đại học. Các biện pháp phong tỏa này không mang lại cho chúng tôi bất cứ điều gì ngoài những nỗi khó nhọc và sự đau khổ”, anh Toribio chia sẻ.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết