Đức Giám mục Sithembele Sipuka Địa phận Mthatha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi
Đức Giám mục Sithembele Sipuka Địa phận Mthatha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, phản ánh về tình trạng của quốc gia và Giáo hội ở Nam Phi khi năm 2020 dần khép lại.
Khi năm 2020 dần khép lại, Đức Cha Sithembele Sipuka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, nhắc lại tầm quan trọng của việc suy ngẫm về những trải nghiệm trong năm qua bởi vì thông qua chúng, “các tính cách của chúng ta đã được định hình và hy vọng sẽ phù hợp hơn với hình ảnh của Chúa Kitô”.
Bắt đầu từ cấp độ cá nhân, Đức Giám mục Sipuka đề nghị rằng các tín hữu Nam Phi suy tư trong mối liên hệ với bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị để tạo điều kiện cho những phản hồi thích hợp từ cả những người nắm quyền và những người mà họ lãnh đạo.
Về vấn đề này, vị Giám chức nhấn mạnh ba dấu hiệu nổi bật trong năm: đại dịch Covid-19, cuộc chiến chống tham nhũng của Nam Phi, và sự cần thiết của công việc quản lý hữu hiệu hơn.
Đại dịch toàn cầu
Đức Giám mục Sipuka lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chính phủ để kiểm soát sự lây lan của coronavirus khi nó mới xuất hiện, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 – “dấu chỉ tức thời và hơn hết của thời đại của chúng ta” – là “dấu hiệu mệt mỏi của những người dân bình thường về Covid-19″.
Giải thích thêm, vị Giám chức cho biết rằng làn sóng thứ hai của đại dịch, theo hầu hết các báo cáo, “phần lớn là do người dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19” – đặc biệt không phải vì lý do sinh tồn – mà là vì lý do văn hóa và vui chơi giải trí bao gồm việc tổ chức tang lễ và các nghi lễ liên quan đến tổ tiên ông bà của họ. Đức Giám mục Sipuka lưu ý rằng việc không tuân thủ các biện pháp ngăn chặn vì lý do vui chơi giải trí chủ yếu phổ biến ở giới trẻ.
Các hoạt động này, đôi khi liên quan đến việc tụ tập theo nhóm hoặc ăn uống từ các món ăn chung, “tạo cơ hội hoàn hảo cho sự lây lan của vi rút”, Đức Giám mục Sipuka nói. Tuy nhiên, vì một số thực hành này “mang tính cố thủ về mặt văn hóa và tinh thần”, Đức Cha Sipuka khuyến nghị nên sửa đổi cách chế biến thức ăn và đồ uống thông thường bằng cách cung cấp các món ăn cá nhân cho mọi người để tránh lây lan vi-rút Covid-19.
Đức Cha Sipuka nhắc nhở mọi người rằng “Những bậc tổ tiên của người dân châu Phi và những người thân đã qua đời đều có ý muốn coi trọng sự sống và do đó không nên bận tâm nếu như các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên bị hoãn lại cho đến khi đại dịch Covid-19 qua đi hoặc được thực hiện theo cách thức khác để bảo vệ sự sống”.
Do đó, chống lại việc tụ tập theo nhóm ngay cả khi nó gây nguy hiểm cho người khác, Đức Cha Sipuka khuyến nghị áp dụng giá trị của tinh thần liên đới nhân loại do Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất trong Thông điệp ‘Fratelli tutti’ gần đây của Ngài, và đồng thời trình bày cho những người trẻ giá trị của việc trì hoãn lại những thú vui nhất thời vì công ích.
Kết quả của việc chống tham nhũng
Một dấu hiệu nổi bật khác vào năm 2020 theo Đức Giám mục Sipuka đó là “có những dấu hiệu cho thấy cuối cùng vấn nạn tham nhũng đã được giải quyết”.
Tuy nhiên, Đức Giám mục Sipuka cảnh báo rằng “khi chúng ta vui mừng về viễn cảnh vấn nạn tham nhũng cuối cùng cũng đã được xử lý, chúng ta cũng hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống mà trong những nhân vật tham nhũng nòng cốt, để tránh án tù, sẽ tự cho mình là những nạn nhân chính trị và kích động mọi người bạo lực và có những hành động bất tuân”.
Kêu gọi việc quản lý quản lý tốt hơn
Đức Giám mục Sipuka cũng chỉ ra sự kém hiệu quả của chính quyền địa phương và tỉnh trong việc sử dụng hiệu quả các ngân quỹ dành cho việc cung cấp các dịch vụ cho người nghèo, dẫn đến việc ngân khố quốc gia thu hồi các nguồn tài chính.
Đồng thời, Đức Giám mục Sipuka lưu ý rằng “với tư cách là một Giáo hội, chúng ta không hoàn toàn vô tội trước hành động quản lý kém hiệu quả này,” vì một số Linh mục và Tu sĩ đôi khi thiếu trách nhiệm về mặt hành chính của họ mặc dù nói chung là hoạt động hiệu quả trong công việc mục vụ.
Đức Giám mục Sipuka cho biết rằng để chăm sóc người dân một cách hiệu quả, “chúng ta phải có một kế hoạch về cách giúp đỡ họ và đánh giá kế hoạch đó”, đồng thời nhấn mạnh rằng có một mối liên hệ giữa việc quản lý không rườm rà gây khó dễ và công việc mục vụ.
Thiên Ân (theo Vatican News)