
Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), phát biểu tại phiên họp toàn thể mùa thu của USCCB ngày 14 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: video USCCB)
Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã nhắc nhở các anh em Giám mục của mình về sứ mạng của Chúa Kitô là truyền giáo cho thế giới trước các cuộc chiến tranh, các cuộc bách hại và thách thức đang diễn ra mà Giáo hội phải đối mặt.
Những phát biểu nhận xét của Đức Tổng Giám mục Broglio đã khai mạc cuộc họp mùa thu thường niên của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) tại Baltimore vào hôm thứ Ba.
“Với tư cách là những người kế vị các Tông đồ, chúng ta tham gia vào mệnh lệnh mà Chúa Kitô đã truyền khi Thăng Thiên: ‘Vậy, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ’”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.
“Đây tiếp tục là một nhiệm vụ khó khăn, đồng thời trích dẫn những xung đột đang diễn ra ảnh hưởng đến các Kitô hữu và các dân tộc thuộc mọi tín ngưỡng trên khắp thế giới”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.
“Suy nghĩ của chúng ta hướng về Thánh địa, thiêng liêng đối với cả ba tôn giáo độc thần”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói. “Chúng ta công nhận và bảo vệ quyền tồn tại và có một vị thế của Israel giữa các quốc gia. Đồng thời, chúng ta biết rằng người Palestine, đại diện cho đa số Kitô hữu ở Thánh địa – mặc dù vẫn là thiểu số, nhưng có quyền có vùng đất thuộc sở hữu của họ”.
Đức Tổng Giám mục Broglio cũng nói về cuộc chiến ở Ukraine, nơi mà ngài nói rằng người dân Ukraine tiếp tục phải chịu đau khổ dưới “sự xâm lược bất công” của Nga.
“Hòa bình dường như còn quá xa vời”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói, “nhưng chúng ta tiếp tục cầu nguyện để các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta biết về hoàn cảnh của những người vô tội ở Ukraine”.
Đức Tổng Giám mục Broglio đã đề cập đến các cuộc chiến tranh và bách hại ở Lebanon, Syria, Myanmar, Haiti và Nicaragua, đồng thời nói rằng họ cũng cần những lời cầu nguyện đặc biệt của Giáo hội.
“Thật không may, thật dễ dàng để tiếp tục liệt kê các khu vực xung đột trên thế giới của chúng ta”, Đức Tổng Giám mục Broglio than phiền, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “một số người tự hỏi liệu có bất kỳ giải pháp nào khả thi hay không”.
Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Broglio lưu ý rằng “thật tốt đẹp biết bao” khi Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của các Giám mục “ít nhất đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi để giúp các Giám mục theo kịp những diễn biến trong những tình huống này và đồng thời khuyến khích, trong giới hạn những gì có thể, con đường đối thoại và hỗ trợ”.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một cơ hội để mở rộng sự hiện diện của Thiên Chúa
Đức Tổng Giám mục Broglio, 71 tuổi, đã lãnh đạo Tổng Giáo phận Quân đội, Hoa Kỳ, từ năm 2008. Vị Giám chức đã đọc một lá thư từ một Linh mục trong Giáo phận của mình, người phục vụ với tư cách là tuyên úy cho Nhóm Lực lượng Đặc biệt Thứ Năm tại Fort Campbell, Kentucky, một đơn vị thường xuyên được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt có rủi ro cao.
“Tôi hiện đang ở một địa điểm không được tiết lộ, nơi các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra hàng đêm”, theo nội dung lá thư. “Giữa tất cả các hình thức nghịch cảnh, sự bất ổn, việc né tránh máy bay không người lái và tên lửa, khả năng mang lại niềm an ủi và các Bí tích là nguồn vui và bình an sâu sắc”.
“Những mối liên kết được hình thành thông qua những khoảnh khắc chia sẻ cầu nguyện và những cuộc trò chuyện sâu sắc tạo nên một tình bạn thân thiết độc đáo vượt xa những điều bình thường”, vị Linh mục tiếp tục trong lá thư. “Mọi cuộc gặp gỡ đều trở thành cơ hội để mở rộng sự hiện diện của Thiên Chúa”.
Những lý do để hy vọng
Đức Tổng Giám mục Broglio cũng đã nói về Thượng Hội đồng về Hiệp hành ở Rôma vào tháng trước và đồng thời nhấn mạnh rằng lời kêu gọi truyền giáo bao gồm việc Giáo hội sẵn sàng “lắng nghe lẫn nhau”.
Trong nhiều khía cạnh, Đức Tổng Giám mục Broglio khẳng định, “những thực tế mang tính Hiệp hành” đã tồn tại trong Giáo hội Công giáo ở Mỹ.
“Bầu không khí hiệp đoàn vốn đặc trưng cho các hội nghị này, sự quan tâm và tương tác tuyệt vời tiêu biểu cho công việc của Hội đồng Cố vấn Quốc gia, công việc của các Hội đồng mục vụ Giáo phận, hội đồng Linh mục, hội đồng xét duyệt, hội đồng trường học và rất nhiều tổ chức khác mà quý vị có thể dễ dàng nghĩ tới”.
“Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải phát triển và mở ra những khả năng mới”, Đức Tổng Giám mục Broglio cảnh báo, “nhưng chúng ta thừa nhận và xây dựng dựa trên những gì đã có. Chúng ta mở lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần và chúng ta lắng nghe tiếng nói đó”.
“Ở tuyến đầu của những nỗ lực này là các Linh mục dấn thân của chúng ta đang cháy bỏng với Tin Mừng. Họ là những cộng tác viên hàng đầu của chúng ta và chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực không mệt mỏi của họ”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.
“Chúng ta cũng được khuyến khích bởi những người trẻ đang chuẩn bị gia nhập các Chủng viện”, Đức Tổng Giám mục Broglio tiếp tục, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “họ chính là dấu chỉ của niềm hy vọng cho tương lai”.
Đức Tổng Giám mục Broglio kết luận bằng cách cảm ơn “tất cả những người nỗ lực truyền sức sống, sự cam kết và sự đổi mới vào các cộng đồng đức tin của chúng ta đồng thời vươn ra các khu vực ngoại vi”.
Nhìn vào hàng trăm Giám mục quy tụ từ khắp đất nước, Đức Tổng Giám mục Broglio nói: “Chớ gì khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, một chương trình nghị sự khá đầy đủ, và nhiều cơ hội trao đổi huynh đệ sẽ làm phong phú mỗi người chúng ta và đưa chúng ta trở về với lòng nhiệt thành mới mẻ đối với sứ mệnh chung mà chúng ta cùng chung tay”.
Minh Tuệ (theo CNA)