Chính phủ Pháp cảnh báo về mối đe dọa khủng bố 'rất cao' vào dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Giáo hội Công giáo 

Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Lourdes, Pháp (Ảnh: Elise Harris/CNA)

Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, Lourdes, Pháp (Ảnh: Elise Harris/CNA)

Chính phủ Pháp đang kêu gọi “cảnh giác cao độ” trước mối đe dọa khủng bố “rất cao” đối với các cuộc tụ họp tôn giáo và các địa điểm thờ phượng vào dịp Lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, một trong những ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch phụng vụ Công giáo.

Gérald Darmanin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, đã cảnh báo các quan chức khu vực trong một tin nhắn hôm thứ Ba thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đất nước đang ở trong “mức độ đe dọa khủng bố rất cao”. Theo hãng tin Pháp BFMTV, ông Darmanin nêu rõ rằng “các buổi cử hành, các cuộc tụ họp, các cuộc rước và các cuộc hành hương” tại các địa điểm truyền thống liên quan đến lòng sùng kính Đức Mẹ phải đối mặt với mối nguy hiểm đặc biệt.

Ông Darmanin thông báo với các quận trưởng khu vực rằng “cần phải duy trì sự cảnh giác cao độ, đặc biệt là đối với các cuộc tụ họp và các địa điểm tôn giáo”. Ông khuyên các quan chức chính phủ phải liên lạc thường xuyên với các địa điểm tôn giáo và triển khai thêm lực lượng an ninh đến các địa điểm “nhạy cảm hơn”.

Theo BFMTV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã chỉ thị cho các quan chức địa phương tư vấn cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo về các biện pháp an ninh phòng ngừa để phát hiện những cá nhân hoặc phương tiện đáng ngờ trước các địa điểm thờ phượng.

Chính phủ Pháp cũng được cho là có thể triển khai lực lượng chống khủng bố Opération Sentinelle tại các địa điểm hành hương quan trọng, chẳng hạn như Đền Đức Mẹ Lộ Đức, nơi dự kiến ​​có hơn 30.000 tín hữu sẽ tụ họp vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời kỷ niệm việc Đức Trinh Nữ Maria được rước lên trời cả hồn lẫn xác. Ở Pháp, một trong những quốc gia Công giáo lâu đời nhất trên thế giới, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một ngày lễ công cộng. Lễ này thường được đánh dấu bằng các Thánh lễ và các cuộc rước kiệu công khai.

Ông Darmanin cho biết mức cảnh báo cao này một phần là do Pháp liên tục được quốc tế chú ý với tư cách là nước chủ nhà của Thế vận hội Olympic 2024 và Thế vận hội Paralympic sắp tới, cũng như do “những căng thẳng lớn trên trường quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông”.

Do các mối đe dọa khủng bố liên tục, Pháp đã bị đặt trong tình trạng an ninh ở mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 3.

Binh lính Pháp tuần tra Quảng trường Bastille vào những ngày trước Thế vận hội Olympic và Paralympic tại Paris (Ảnh: Franck Legros|Shutterstock)

Binh lính Pháp tuần tra Quảng trường Bastille vào những ngày trước Thế vận hội Olympic và Paralympic tại Paris (Ảnh: Franck Legros|Shutterstock)

Theo tổ chức nhân đạo Human Rights Without Frontiers International, đã có gần 1.000 vụ khủng bố và đe dọa nhằm vào các Kitô hữu tại Pháp vào năm 2023. Theo Đài phát thanh France Internationale, vào dịp lễ Phục sinh vừa qua, chính phủ Pháp đã triển khai 13.500 cảnh sát và lực lượng chống khủng bố tới hàng nghìn địa điểm thờ phượng Công giáo và Tin lành trên khắp cả nước.

 Vào tháng 7, một loạt các vụ tấn công đốt phá có phối hợp đã tạm thời làm tê liệt hoạt động tàu hỏa vào Paris, ảnh hưởng đến khoảng 800.000 hành khách ngay trước khi Thế vận hội bắt đầu. Không ai bị thương trong các vụ tấn công.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết