Chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 51 tù nhân sau cuộc đàm phán với Vatican

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 14-03-2026 | 11:42:26

Chính quyền tuyên bố quyết định này được đưa ra với “tinh thần thiện chí” và vì mối quan hệ tốt đẹp với Vatican, nhưng không cho biết liệu có ai trong số những người được trả tự do là tù nhân chính trị hay không.

Bản đồ Cuba (Ảnh: Tom Korcak/ Shutterstock)

Bản đồ Cuba (Ảnh: Tom Korcak/ Shutterstock)

Chính phủ Cuba tuyên bố sẽ trả tự do cho 51 người đang bị giam giữ nhờ mối quan hệ “thuận lợi” với Vatican – động thái này trùng hợp với thời điểm   Tuần Thánh sắp tới.

“Với tinh thần thiện chí và mối quan hệ mật thiết, suôn sẻ giữa nhà nước Cuba và Vatican — vốn từ trước đến nay vẫn duy trì việc liên lạc về các quy trình xem xét và phóng thích những người bị tước đoạt tự do — chính phủ Cuba đã quyết định trả tự do cho 51 cá nhân bị kết án tù giam trong những ngày tới”, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 3.

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã xác nhận với ACI Prensa, dịch vụ tin tức tiếng Tây Ban Nha của EWTN News, vào ngày 13 tháng 3 rằng “các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho các tù nhân đã diễn ra gần đây”.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tất cả những cá nhân này “đã chấp hành phần lớn án phạt và có hạnh kiểm tốt trong tù”; tuy nhiên, thông cáo không nêu rõ liệu nhóm này có bao gồm các tù nhân chính trị hay không.

Chính quyền cộng sản tuyên bố rằng kể từ năm 2010, họ “đã ân xá cho 9.905 tù nhân, trong khi — trong 3 năm qua, theo thông lệ của Cuba và phù hợp với các điều khoản của luật pháp — 10.000 cá nhân khác bị kết án tù giam đã được trả tự do dựa trên một số điều kiện nhất định”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Cuba và Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng Giêng, và các cuộc gặp gần đây giữa đại diện của cả hai quốc gia với các quan chức Vatican.

Vào ngày 20 tháng 2, trưởng phái đoàn Hoa Kỳ tại Cuba, ông Mike Hammer, đã có cuộc gặp gỡ tại Vatican với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Vào ngày 9 tháng 3, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng Tòa Thánh đã thực hiện “các bước cần thiết” liên quan đến tình hình ở Cuba, “luôn hướng tới giải pháp cho các vấn đề hiện tại thông qua đối thoại”.

Vào tháng 1 năm 2025, chính quyền Cuba cũng đã tuyên bố trả tự đo cho 553 tù nhân sau sự trung gian hòa giải của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và “theo tinh thần Năm Thánh Thường Niên năm 2025”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết