Chiến dịch Mùa Chay của Caritas Ấn Độ: “Duy trì Sự sống, Sinh kế bền vững”

Áp phích Chiến dịch Mùa Chay năm 2020 của Caritas Ấn Độ.

Áp phích Chiến dịch Mùa Chay năm 2020 của Tổ chức Caritas Ấn Độ

Trong thời gian 40 ngày Mùa Chay, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, các Kitô hữu cầu nguyện, sám hối, chay tịnh, kiêng khem và làm việc bác ái để chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh.

Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đang tập trung vào việc duy trì sự sống và thúc đẩy sinh kế bền vững trong suốt Mùa Chay năm nay. Caritas Ấn Độ, tổ chức phát triển chính thức và cánh tay hoạt động xã hội của Giáo hội Công giáo Ấn Độ, tổ chức chiến dịch Mùa Chay hàng năm.

Trong thời gian 40 ngày Mùa Chay, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, các Kitô hữu đặc biệt dành riêng cho việc cầu nguyện, sám hối, chay tịnh, kiêng khem và làm việc bác ái để chuẩn bị cho dịp Đại Lễ long trọng nhất của mình, kỉ niệm biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô từ cõi chết.

Mùa Chay, năm nay, bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro, ngày 26 tháng Hai.

Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Giambattista Diquattro đã chính thức công bố chiến dịch năm nay vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 2, tại Nhà thờ Thánh Tâm, Delhi.

Đói kém và bệnh tật

Một phần trong nỗ lực đi đầu chống lại nạn đói kém và bệnh tật của Caritas, chiến dịch Mùa Chay năm nay có chủ đề:“Duy trì Sự sống, Sinh kế bền vững”. Chiến dịch mời mọi người cùng tham gia nỗ lực trở thành những chất xúc tác, áp dụng phương pháp tiếp cận “Mỗi người giúp đỡ một người” để cố gắng đạt được một sinh kế bền vững.

Cha Paul Moonjely, Giám đốc điều hành của Tổ chức Caritas Ấn Độ cho biết rằng lý do đằng sau sự lựa chọn chủ đề này đó là sự nghèo đói mà Ấn Độ đang trải qua ngày nay. Điều này, Linh mục Moonjely phát biểu với Đài phát thanh Vatican, đó là vì tình trạng thất nghiệp ở nước này cũng như sự dễ bị tổn thương của các bộ phận nghèo trong xã hội đối với “các thảm họa và các tình huống khẩn cấp” tự nhiên thường xuyên xảy ra, vốn cướp đi sinh kế và cơ hội của họ, khiến họ phải sống trong các điều kiện nghèo đói cùng cực.

Chia sẻ và quan tâm

Cha Moonjely cho biết chiến dịch dự kiến tạo ra môi trường Kitô giáo và tinh thần chia sẻ, quan tâm và cho phép giữa các tín hữu. Đề cập đến Tiên tri Isaia (58: 6), Giám đốc điều hành của tổ chức Caritas cho biết rằng ý nghĩa thực sự của Mùa Chay thúc giục chúng ta chia sẻ sự giàu có của mình với người nghèo, chia sẻ áo quần của chúng ta với những người không có và đồng thời chia sẻ các nguồn lực của chúng ta với những người nghèo khổ thiếu thốn.

Trao quyền cho các cộng đồng

Caritas Ấn Độ, Linh mục Moonjely nói, coi việc trao quyền cho các cộng đồng như là một nhiệm vụ nghiêm túc. Thông qua việc “tập thể hóa sự tồn tại của họ”, Linh mục Moonjely cho biết, các cộng đồng quy tụ và cộng tác với nhau “để đảm bảo sinh kế và cơ hội của họ” vì “sự sống còn và sự bảo vệ của họ”.

Kêu gọi sự tham gia của các Giáo phận và Giáo xứ

Cha Moonjely cho biết rằng thông qua mạng lưới rộng khắp của mình, Caritas dự định sẽ đưa chiến dịch Mùa Chay này đến các Giáo phận. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đã quyết định rằng chiến dịch Mùa Chay sẽ được phát động trong tất cả các Giáo phận trong nước vào Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay, ngày 1 tháng 3.

Tài liệu và thông tin cơ bản về chiến dịch Mùa Chay đang được gửi đến tất cả các Giáo xứ, và bức thư mục vụ của các Giám mục cũng đang được chuẩn bị để cảm hóa các cộng đồng địa phương để đóng góp cho cuộc lạc quyên Mùa Chay để giúp đỡ người nghèo.

Với nhiệm vụ này, Linh mục Moonjely nói, Caritas huy động nhiều tình nguyện viên đang hoạt động trong mỗi Giáo phận. Họ chủ động truyền bá thông điệp của chiến dịch ở cấp địa phương và tận dụng các nguồn lực để tiếp cận với những người nghèo khổ và thiếu thốn thông qua tổ chức Caritas quốc gia.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết