Vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã quyết định tập trung vào những người tị nạn Kitô giáo và những người bị buộc phảo di tản trong nước ở Châu Phi và Trung Đông.
Để mừng lễ Giáng sinh, Tổ chức Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã khởi động một chiến dịch mới nhằm hỗ trợ những người tị nạn Kitô giáo và những người bị buộc phải di tản ở châu Phi và Trung Đông.
Burkina Faso
Một trong những quốc gia nơi mà tổ chức từ thiện Công giáo quốc tế dành cho các Kitô hữu bị bắt bớ và những người đang chịu đau khổ khác hoạt động đó là Burkina Faso, nơi số người phải di tản trong nước đã tăng lên 1,4 triệu người do các vụ tấn công leo thang của các phần tử nổi dậy thánh chiến.
ACN và các đối tác địa phương đang cố gắng đảm bảo việc chăm sóc mục vụ, các bữa ăn và giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Tình trạng mất an ninh ngày càng gia tăng đã khiến các Linh mục, Nữ tu và Giáo lý viên vô cùng khó khăn khi phải tiếp cận nhiều Giáo xứ để cử hành Thánh lễ và dạy Giáo lý. Trên thực tế, hầu hết các hoạt động mục vụ đều đã bị đình chỉ. Trong bối cảnh đó, đài phát thanh đã trở thành phương tiện thông tin chính, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.
Cha Victor Ouedraogo, Giám đốc trung tâm Truyền thông Notre Dame du Sahel thuộc Giáo phận Ouahigouya, đã nhấn mạnh với ACN vai trò quan trọng của các chương trình phát thanh trong việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội và trong việc tái kết nối các cộng đồng trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng. Đây là lý do tại sao việc sản xuất các chương trình phát thanh địa phương là một trong những dự án mà ACN đã quyết định hỗ trợ trong chiến dịch Giáng sinh của mình. “Những chương trình này sẽ cho phép các Kitô hữu và người dân địa phương lắng nghe những lời kêu gọi khoan dung và chung sống hòa bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo của chúng ta. Người Công giáo cũng sẽ có thể lắng nghe Tin Mừng và Giáo huấn của Giáo hội bất chấp bối cảnh khó khăn này”, Cha Ouedraogo nói.
Mozambique
Mozambique là một quốc gia châu Phi khác đang phải đối mặt với sự nổi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo, đặc biệt là ở tỉnh Cabo Delgado phía bắc, nơi có hơn 800.000 người đã phải di tản. Bạo lực bùng phát vào cuối năm 2017, khi một nhóm thánh chiến địa phương tuyên bố trung thành với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, phát động một cuộc nổi dậy và đã leo thang trong hai năm qua.
Tỉnh này là một trong những tỉnh nghèo nhất ở Mozambique, nhưng lại rất giàu khí đốt và hồng ngọc, điều này đã thu hút nhiều tập đoàn nước ngoài, cũng như các chiến binh thánh chiến, những người muốn áp dụng luật Hồi giáo và thiết lập một đế chế Hồi giáo. Lực lượng dân quân đã tấn công làng mạc, nhà thờ, giết hại dân thường và binh lính để chiếm lấy các cơ sở hạ tầng chiến lược và khai thác mỏ. Các vụ tấn công ngày càng trở nên bạo lực hơn và nhắm vào cả các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo.
Nhiều người di tản từ Cabo Delgado đã đến lánh nạn tại các Giáo xứ ở Pemba. Các cuộc lạc quyên của chiến dịch Giáng sinh của tổ chức ACN sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho những người này.
Syria
Chiến dịch cũng sẽ giúp hỗ trợ công tác cứu trợ đang diễn ra của ACN cho các Kitô hữu ở Syria. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2011, hàng triệu người đã phải rời khỏi Syria và khoảng 7 triệu người phải di tản sống ở đất nước này. Sau khi hứng chịu chiến tranh và sự tàn bạo của IS, người dân Syria hiện đang phải gánh chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt quốc tế và 13,5 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo. Nhiều người dân Syria đã phải chạy trốn sang Lebanon, nơi các Giáo xứ địa phương đang cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ, chỗ trú ẩn và chăm sóc sức khỏe với sự hỗ trợ của ACN.
Theo Cha Hugo Fabian Alaniz, một Linh mục người Argentina làm việc với những người di tản ở Aleppo, Giáo hội có trách nhiệm luân lý đó là phải trợ giúp các Kitô hữu ở Trung Đông, vì chính họ là những người đầu tiên truyền bá Tin Mừng trên thế giới.
Thiên Ân (theo Vatican News)