Chế độ độc tài ở Nicaragua cấm cuộc cung nghinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Giáo xứ San José de Tipitapa, Nicaragua (Ảnh: Giáo xứ San José de Tipitapa)

Tượng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Giáo xứ San José de Tipitapa, Nicaragua (Ảnh: Giáo xứ San José de Tipitapa)

Chế độ độc tài Ortega một lần nữa tấn công Giáo hội Công giáo tại Nicaragua, lần này bằng cách ngăn cấm một cuộc rước đã được lên kế hoạch nhân dịp Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8 tháng 12.

Giáo xứ San José de Tipitapa thuộc Tổng Giáo phận Managua đã đưa tin vào ngày 28 tháng 11 rằng Cảnh sát Quốc gia – hoạt động theo chỉ thị của chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo – đã cấm cuộc rước Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội theo kế hoạch của họ.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước hành động ngăn cản chúng tôi thể hiện đức tin của mình ở nơi công cộng”, Giáo xứ cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook của mình.

Quyết định buộc Giáo xứ phải tổ chức lễ kỷ niệm của họ trong nhà thờ Giáo xứ.

Giáo xứ đã lên kế hoạch cho một chương trình đầy đủ bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 với các Thánh lễ hàng ngày, hát Kinh Lạy Nữ Vương, lần hạt Mân Côi, thuyết giảng về các chủ đề Đức Mẹ và làm Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Cha Dulio Calero, Chánh xứ Giáo xứ San José de Tipitapa, mời gọi các tín hữu Công giáo “tiếp tục mừng lễ Đức Mẹ với lòng sốt sắng và sùng kính cũng như tham gia vào từng hoạt động trong những ngày này, đặt mọi sự dưới sự bảo vệ và lời cầu bầu của Đức Mẹ cho quê hương đất nước và Giáo hội của chúng ta”.

Cuộc đàn áp Giáo hội ở Nicaragua

Trong nhiều năm, Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp ngày càng gia tăng của chế độ độc tài Ortega-Murillo.

Luật sư và nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina gần đây đã phát hành một ấn bản mới của báo cáo nêu chi tiết về gần 400 vụ tấn công nhắm vào Giáo hội Công giáo ở Nicaragua từ năm 2018 đến năm 2022.

Một số vụ tấn công đáng chú ý nhất bao gồm:

Vào tháng 3, chế độ độc tài đã trục xuất Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanisław Sommertag, và hiện đang quản thúc tại gia Đức Cha Rolando Álvarez, Giám mục Địa phận Matagalpa.

Một số Linh mục đã bị bắt và giam giữ ở El Chipote, một nhà tù nổi tiếng về việc tra tấn những người chống đối chế độ.

Chế độ độc tài cũng đã đóng cửa các cơ quan truyền thông Công giáo và trục xuất nhiều tổ chức Công giáo khác nhau ra khỏi đất nước, bao gồm cả Hội Thừa sai Bác ái, do Mẹ Têrêsa Calcutta thành lập.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết