Chế độ độc tài ở Nicaragua bắt giữ thêm 2 Linh mục và 2 giáo dân

Cha Denis Martínez-García đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi cử hành Thánh lễ ở Matagalpa (Ảnh:  AntoLa22, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Cha Denis Martínez-García đã bị bắt giữ khi đang trên đường đi cử hành Thánh lễ ở Matagalpa (Ảnh: AntoLa22, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Sau khi trục xuất 7 Linh mục sang Rôma vào tuần trước, chế độ độc tài Nicaragua đã bắt giữ thêm 2 Linh mục và 2 giáo dân ở Estelí và Matagalpa, cả hai Giáo phận đều do Đức Giám mục Rolando Álvarez chính thức lãnh đạo, người đã sống lưu vong tại Roôma từ tháng 1.

Theo hãng truyền thông Nicaragua Mosaico, vào Chua nhật, ngày 11 tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ Cha Denis Martínez García khi ngài đang trên đường đến cử hành Thánh lễ ở Matagalpa. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của vị Linh mục.

Cha Martínez là một nhà đào tạo tại Chủng viện Liên Giáo phận Đức Mẹ Fatima ở Managua và vào các ngày cuối tuần, ngài đến Matagalpa để cử hành Thánh lễ do số lượng Linh mục trong Giáo phận giảm mạnh do cuộc đàn áp đang diễn ra của chế độ độc tài.

Mosaico cũng đưa tin rằng vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 8, Cha Leonel Balmaceda, Cha sở Giáo xứ Chúa Giêsu Nhân Ái ở thị trấn La Trinidad thuộc Giáo phận Estelí, cũng đã bị bắt giữ.

Hai người phụ nữ bị chế độ độc tài Nicaragua bắt cóc

Cũng vào ngày 10 tháng 8, cảnh sát đã đến nhà của hai nữ giáo dân và bắt giữ họ mà không có lý do, theo Mosaico. Gia đình họ hiện không có thông tin về tung tích của hai phụ nữ này.

Một trong những người phụ nữ đó là chị Carmen María Sáenz Martínez, người có bằng Thạc sĩ về Giáo luật và làm việc tại Giáo phận Matagalpa về các vụ tiêu hôn.

Người còn lại là chị Lesbia Gutiérrez, cựu điều phối viên Chương trình hỗ trợ tài chính đô thị và nông thôn, thông qua đó Caritas của Giáo phận Matagalpa (vốn đã bị chính phủ đóng cửa) cung cấp các khoản vay cho những nhà sản xuất nhỏ lẻ.

Chế độ độc tài tìm cách ‘tận diệt’ Giáo hội Công giáo ở Matagalpa

Các vụ bắt giữ xảy ra chỉ 3 ngày sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, trục xuất 7 Linh mục sang Rôma, trong đó 6 người thuộc Giáo phận Matagalpa.

Bà Martha Patricia Molina, nhà nghiên cứu và là tác giả của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị đàn áp?”, phát biểu trên X khi đề cập đến vụ bắt giữ chị Martínez rằng “chế độ độc tài Sandinista có ý định xóa sổ sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Giáo phận #Matagalpa”.

Matagalpa là Giáo phận của Đức Giám mục Álvarez, một người bảo vệ nhân quyền và là người chỉ trích chế độ độc tài, người đã bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm 2022 và cuối cùng bị kết án 26 năm tù vào tháng 2 năm 2023 trong một quá trình tư pháp đầy ám muội. Đức Cha Álvarez đã bị trục xuất vào tháng 1 sang Rôma, nơi ngài hiện đang sống lưu vong.

Giáo phận Estelí không có Giám mục nào cai quản kể từ giữa năm 2021. Sau đó, Đức Cha Álvarez đã được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa, và trong thời gian ngài vắng mặt, Cha Frutos Valle được bổ nhiệm làm quản trị viên “ad omnia” phụ trách trông coi tài sản của Giáo phận. Cha Valle cũng đã bị chế độ độc tài bắt giữ.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết