Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, ở Nicaragua đã cấm các cuộc rước sắp diễn ra tại thị trấn Masaya để tôn kính Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần và Thánh Giêrônimô.
Tổng Giáo phận Managua cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 9 rằng “Cảnh sát quốc gia của thành phố Masaya đã thông báo cho cộng đoàn và các mục tử của các Giáo xứ Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần và Thánh Giêrônimô, rằng vì lý do an ninh công cộng, các cuộc rước sẽ không được phép đối với các dịp lễ tương ứng của thành phố đó”.
Tổng giáo phận yêu cầu “những anh chị em giáo dân có lòng yêu mến và những người đã hứa đến với các vị Thánh Bảo trợ, hãy ghi nhớ rằng đức tin và lòng sùng mộ là một kho tàng mà chúng ta lưu giữ trong tim và từ đó chúng ta có thể bày tỏ sự tôn kính với sức mạnh của di sản tổ tiên để lại đó trong các cộng đoàn của chúng ta”.
“Các Thánh lễ, Tuần Cửu Nhật và các buổi cử hành phụng vụ điển hình của cả hai lễ hội sẽ được tổ chức theo chương trình của từng Giáo xứ trong các nhà thờ tương ứng”, tuyên bố cho biết.

Các hoạt động mừng lễ Thánh Giêrônimô và Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần kéo dài đến tháng 12, và thường quy tụ hàng nghìn tín hữu sùng mộ đến từ khắp nơi trên đất nước (Ảnh: @arquidiocesisdemanagua)
Tổng giáo phận Managua đề nghị rằng “Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, Thánh Giêrônimô, và Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội và Nữ Vương Hòa Bình, sẽ cầu thay nguyện giúp và lắng nghe những lời cầu nguyện cũng như chữa lành chúng ta khỏi mọi bệnh tật bằng thần dược của Thiên Chúa”.
Đây không phải là lần đầu tiên chế độ độc tài cấm các cuộc rướccủa các tín hữu Công giáo. Vào tháng 8, chế độ Ortega đã ra lệnh không tổ chức cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima như một hoạt động của Đại hội Thánh Mẫu.
Giáo xứ Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần ở Masaya đã từng là mục tiêu của chế độ độc tài trước đây. Năm 2018, các nhóm bán quân sự do Ortega hậu thuẫn đã tấn công những người biểu tình phản đối các chính sách của chính phủ. Vào năm 2019, một nhóm các bà mẹ và Cha Edwing Román đã tuyệt thực để phản đối sự tấn công dữ dội của cảnh sát Ortega nhằm vào Giáo hội và người dân địa phương.
Vào ngày 15 tháng 9, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết với tỷ lệ bỏ phiếu từ 538/16 yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, Đức Cha Rolando Álvarez, người đã bị cảnh sát của chế độ bắt cóc khỏi văn phòng Giáo phận ở Matagalpa vào giữa đêm và đưa đến Managua, nơi vị Giám chức hiện vẫn đang bị quản thúc tại gia.
Hiện tại, cũng có một số Linh mục đang bị giam giữ tại El Chipote, một nhà tù ở Managua khét tiếng với việc tra tấn những người chống đối chế độ: Cha Oscar Benavidez thuộc Giáo phận Siuna và các Cha Ramiro Tijerino, José Luis Diaz, Sadiel Eugarrios, và Raúl González thuộc Giáo phận Matagalpa.
Ngoài ra, từ Giáo phận Matagalpa, chế độ độc tài cũng đã giam cầm các Chủng sinh Darvin Leyva và Melquín Sequeira cũng như người quay phim Sergio Cárdenas tại nhà tù El Chipote.
Ngoại trừ Cha Benavidez, tất cả những người khác đều bị bắt giữ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 8 tại văn phòng Giáo phận ở Matagalpa, cùng thời điểm cảnh sát bắt giữ Đức Giám mục Álvarez.
Vào tháng 8, chế độ Sandinista đã buộc đóng cửa các đài phát thanh do Giáo phận Matagalpa điều hành.
Các nạn nhân khác của cuộc đàn áp là Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag, người đã bị trục xuất khỏi đất nước này vào tháng Ba, và các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, Hội Dòng do Thánh Têrêsa Calcutta thành lập, cũng đã bị trục xuất vào tháng Bảy.
Nguyên Giám mục phụ tá Địa phận Managua, Đức Cha Silvio Baez, hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ sau khi được biết rằng chính phủ của Ortega rất có thể đã ra lệnh ám sát ngài.
Cuộc đàn áp Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã gia tăng trong nhiều năm. Các Giám mục đã cảnh báo chính xác về khuynh hướng độc tài của chính phủ Ortega ngay từ năm 2014. Các Giám mục đã chỉ trích chế độ sử dụng vũ lực bừa bãi để trấn áp phe đối lập, bắt đầu từ năm 2018 khi họ đàn áp dã man những người biểu tình kêu đòi sự thay đổi.
Hơn 350 người chết và hàng nghìn người bị thương ở Nicaragua khi “lực lượng tổng hợp” gồm cảnh sát chính quy, cảnh sát chống bạo động, các lực lượng quân bán quân sự và các lực lượng cảnh vệ thân chính phủ đã tấn công các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ít nhất 8 nhà thờ đã bị xúc phạm trong tình trạng hỗn loạn.
Vì Giáo hội Công giáo ủng hộ mục tiêu chính nghĩa của những người biểu tình, chính phủ đã tăng cường áp lực lên các Giám mục, Linh mục, các Tu sĩ và giáo dân.
Ortega, người đã lên nắm quyền được 15 năm, đã công khai thù địch với Giáo hội Công giáo trong nước. Ông cáo buộc các Giám mục là một phần của cuộc đảo chính nhằm nỗ lực trục xuất ông khỏi chức vụ vào năm 2018 vì họ ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ mà chế độ của ông đã đàn áp dã man. Tổng thống Nicaragua đã gọi các Giám mục là “những kẻ khủng bố” và “những tên quỷ dưới lớp áo thầy tu”.
Theo một báo cáo có tiêu đề “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại? (2018–2022)”, được biên soạn bởi luật sư Martha Patricia Molina Montenegro, thành viên của Đài quan sát chống tham nhũng và Ủng hộ sự minh bạch, trong vòng chưa đầy 4 năm, Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã trở thành mục tiêu của 190 vụ tấn công và xúc phạm, bao gồm vụ phóng hỏa Nhà thờ Managua cũng như sự quấy rối của cảnh sát và bắt bớ các Giám mục và Linh mục.
Minh Tuệ (theo NCR)