
Châu Mỹ Latinh đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số lễ rửa tội được cử hành mỗi năm: có 8,2 triệu vào năm 2000, nhưng chỉ còn 5,1 triệu vào năm 2020 (giảm 37% trong 20 năm) (Ảnh: RUSLAN/ STOCK ADOBE)
Nghiên cứu mới cho thấy sự sụt giảm mạnh về số lượng người được rửa tội, thêm sức và đám cưới trong Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh, vốn vẫn là khu vực có nhiều người Công giáo nhất trên thế giới.
Phải chăng quá trình thế tục hóa đang dần xảy đến với Châu Mỹ Latinh? Dù thế nào đi nữa, Giáo hội Công giáo, vốn vẫn còn rất mạnh mẽ ở khu vực này trên thế giới, đang có dấu hiệu suy tàn. Điều này được chứng minh bằng số liệu từ một nghiên cứu được công bố gần đây do Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM) thực hiện.
Châu Mỹ Latinh vẫn có dân số Công giáo lớn nhất thế giới. Giáo hội trong khu vực báo cáo có khoảng 562 triệu tín hữu đã được rửa tội vào năm 2020, chiếm 41% con số của thế giới. Châu Mỹ Latinh vượt xa Châu Âu (nơi có 286 triệu người Công giáo hay 21% tổng số thế giới) và Châu Phi (có 256 triệu người Công giáo hay 19%).
Nhưng tình trạng này có thể không kéo dài, bất chấp việc Đức Jorge Mario Bergoglio người Argentina được bầu làm Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử người Mỹ Latinh vào năm 2013. Khu vực này đang trải qua sự sụt giảm mạnh về số lượng lễ rửa tội được cử hành mỗi năm. Trong khi có 8,2 triệu lễ rửa tội vào năm 2000, con số này đã giảm xuống còn 5,1 triệu vào năm 2020. Đó là mức giảm 37% trong khoảng thời gian 20 năm.
Theo CELAM, nếu xu hướng giảm này tiếp tục, nó có thể sánh ngang với mức giảm được ghi nhận ở châu Âu và Bắc Mỹ kể từ những năm 1970.
“Giáo hội đang phải đối mặt với sự cần thiết phải tính đến những thực tế văn hóa và xã hội đang thay đổi của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribbean”, CELAM chỉ ra.
Một cuộc khủng hoảng về tính Bí tích?
Số lượng lễ thêm sức và các cuộc hôn nhân trong Giáo hội Công giáo cũng có xu hướng giảm tương tự trong cùng thời kỳ. Sự suy giảm này đặt vấn đề về một “cuộc khủng hoảng về tính Bí tích” có thể xảy ra ở Châu Mỹ Latinh, mặc dù báo cáo CELAM không đưa ra lời giải thích nào cho xu hướng này.
Một hiện tượng khác mà báo cáo chỉ ra là sự sụt giảm mạnh về số lượng người sống đời sống thánh hiến, vốn vẫn là “trụ cột quan trọng của Giáo hội trong khu vực”. CELAM chỉ ra rằng các nam nữ Tu sĩ, đặc biệt là các Nữ tu, tiếp tục cung cấp “sự hiện diện truyền giáo liên tục và phục vụ xã hội vô giá thông qua các công việc của họ”.
Tuy nhiên, có một số tin tốt lành cho Giáo hội ở Châu Mỹ Latinh. Số lượng Linh mục ở đó đã tăng mạnh trong 50 năm qua, từ 46.524 vào năm 1970 lên 76.608 vào năm 2020. Có một xu hướng tương tự liên quan đến số lượng Chủng sinh, nhưng chỉ cho đến năm 2005. Vào thời điểm đó, con số bắt đầu giảm và đến năm 2020 con số này đã trở lại mức của năm 1990.
Minh Tuệ (theo La Croix)