Caritas: Sự trở về của những người tị nạn Rohingya ở Myanmar "là điều không thể xảy ra"

Dhaka (Agenzia Fides) – Sự trở lại của những người tị nạn Rohingya từ Bangladesh trở về Myanmar “hiện nay rất khó xảy ra”, Caritas Bangladesh phát biểu với Agenzia Fides. “Bangladesh tiếp tục phải xử lý một cuộc khủng hoảng nhân đạo có quy mô lớn: Từ tháng 8 năm 2017, ở nước láng giềng Myanmar, những người tị nạn Rohingya đã trở thành nạn nhân của bạo lực cực đoan – với những vụ giết người, hãm hiếp và phá hủy làng mạc – vốn đã gây ra việc phải di dời hàng loạt của những người tị nạn”, ông Shiba Maria D’Rozario, Giám đốc Truyền thông của tổ chức Caritas Bangladesh, phát biểu với Agenzia Fides.

primopiano_6332Hơn 688.000 người tị nạn Rohingya đã bỏ trốn khỏi bang Rakhine, đẩy tổng số người tị nạn ở Bangladesh lên 900.000 người. Họ cần chỗ ở, thực phẩm, nước sạch, sự bảo vệ và vấn đề an toàn của trẻ em. Việc họ quay trở lại Myanmar có vẻ như khó có thể xảy ra trong ngắn hạn, cũng bởi vì nhiều người tị nạn lo sợ cho sự an toàn của họ”, ông D’Rozario giải thích với Fides.

Các khu định cư tị nạn ở Bangladesh, tại khu vực biên giới, đã phát triển nhanh chóng và tự phát, tạo ra các khu vực quá tải, dễ bị ngập lụt, lở đất và các mối nguy hiểm khác. Những rủi ro này đặc biệt trở nên cao hơn với sự xuất hiện của mùa lốc xoáy, ông D’Rozario lưu ý.

Caritas Bangladesh đang cộng tác với Tổ chức Caritas Quốc tế và các tổ chức đối tác khác chẳng hạn như Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) để cung cấp 265.000 người với sự hỗ trợ đầy đủ và tinh thần liên đới. Caritas đã xây dựng 7.540 nơi trú ẩn an toàn cho các gia đình tị nạn với sự hỗ trợ của người dân địa phương và đã cải thiện hơn 5.800 ngôi nhà. Caritas cũng đã cung cấp việc hỗ trợ bổ sung cho các gia đình với những nhu cầu cụ thể, quan tâm đến việc cung cấp nước và nhà vệ sinh, xây dựng 2.397 phòng tắm bằng cách lắp đặt 2.419 giếng nước với máy bơm năng lượng mặt trời.

Việc đào tạo các tình nguyện viên cho các chiến dịch giáo dục nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi nạn buôn người và bạo lực. Trong các trại tị nạn, Caritas đã xây dựng sáu khu vực thân thiện với trẻ em, nơi mà trẻ em có thể vui chơi và tham dự các lớp học ở trường.

Trong mùa mữa bão và lũ lụt, CRS và Caritas sẽ tổ chức các khu định cư an toàn chăm lo việc xây dựng các bức tường ngăn chặn, các rào chắn bằng những bao cát và những chiếc cầu tre trong các trại tị nạn.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết